Sri Lanka nợ Trung Quốc gần 20% nợ công nước ngoài

01/12/2022 19:16

(CLO) Sri Lanka nợ các nhà cho vay Trung Quốc 7,4 tỷ USD – gần 1/5 khoản nợ công nước ngoài của nước này – tính đến cuối năm ngoái.

Nghiên cứu của Sáng kiến Nghiên cứu Châu Phi - Trung Quốc (CARI) công bố hôm qua (30/11) cho thấy con số này và đánh giá khoản nợ công với Trung Quốc cao hơn nhiều các nước khác.

Cụ thể, nghiên cứu cho biết con số này cao hơn "con số thường được trích dẫn từ 10 - 15%", đồng thời bổ sung thêm rằng khoản nợ của nước này đối với Trung Quốc được ghi nhận dưới hình thức cho các doanh nghiệp Nhà nước vay chứ không phải Chính phủ trung ương.

sri lanka no trung quoc gan 20 no cong nuoc ngoai hinh 1

Cờ Trung Quốc phấp phới tại trụ sở của Ngân hàng Phát triển Trung Quốc (CDB) ở Bắc Kinh, Trung Quốc. (Nguồn: REUTERS/Florence Lo)

Sri Lanka đang trong quá trình tái cơ cấu nợ sau nhiều năm quản lý kinh tế yếu kém kết hợp với tác động từ đại dịch Covid-19 khiến đất nước rơi vào cuộc khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất kể từ khi độc lập khỏi Anh vào năm 1948 và rơi vào tình trạng vỡ nợ.

Ngân hàng Xuất nhập khẩu Trung Quốc (EximBank) và Ngân hàng Phát triển Trung Quốc là hai bên cho vay lớn nhất đến từ Trung Quốc, lần lượt chiếm 4,3 tỷ USD và 3 tỷ USD, theo dữ liệu do CARI thu thập tại Trường Nghiên cứu Quốc tế Cao cấp thuộc Đại học Johns Hopkins.

Trung Quốc là chủ nợ song phương lớn nhất của Sri Lanka, cùng với Ấn Độ và Nhật Bản, các thành viên của các cuộc đàm phán về chủ nợ chính thức nhằm tái cơ cấu nợ của nước này.

"Trung Quốc sẽ phải đóng một vai trò quan trọng trong quá trình tái cơ cấu nợ của Sri Lanka", các nhà nghiên cứu đến từ CARI là Umesh Moramudali và Thilina Panduwawala viết trong báo cáo.

Quốc đảo này đã khởi động các cuộc đàm phán với các chủ nợ song phương vào tháng 9 sau khi đạt được thỏa thuận cấp nhân viên trị giá 2,9 tỷ USD với Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF). Nhưng nguồn tài chính sẽ không chảy cho đến khi hội đồng quản trị của IMF phê duyệt thỏa thuận, một bước đòi hỏi sự đảm bảo tài chính từ những người cho vay song phương.

Các cuộc đàm phán mới nhất ban đầu dự kiến vào đầu tháng này đã bị hoãn lại, gây nghi ngờ về tốc độ tiến triển của việc xử lý nợ.

Theo báo cáo, tổng nợ nước ngoài của quốc đảo này là 37,6 tỷ USD. Thêm nợ ngoại tệ của Ngân hàng Trung Ương, bao gồm khoản hoán đổi tiền tệ trị giá 1,6 tỷ USD với Trung Quốc, nợ công nước ngoài tăng lên 40,6 tỷ USD, trong đó 22% là từ các chủ nợ Trung Quốc.

Tổng số nợ của CARI đưa ra khác với con số 46,6 tỷ USD do Chính phủ công bố vào tháng 9 vì nó không bao gồm nợ bằng đồng nội tệ mạnh và các khoản vay cho một số doanh nghiệp Nhà nước.

Nghiên cứu của CARI cũng xác định 6 khoản vay khác nhau cho cảng nước sâu ở Hambantota từ EximBank từ năm 2007 đến 2013 với giá trị khoảng 1,3 tỷ USD. Các thỏa thuận cho vay có các điều khoản "đệ trình các khoản vay cho luật điều chỉnh và trọng tài của Trung Quốc trước Ủy ban Trọng tài Thương mại và Kinh tế Quốc tế Trung Quốc".

Hồng Vân (Theo Reuters)

    Nổi bật
        Mới nhất
        Sri Lanka nợ Trung Quốc gần 20% nợ công nước ngoài
        • Mặc định

        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO