StarNet: Vũ khí để Trung Quốc ‘hạ gục’ SpaceX của Elon Musk

(CLO) Trung Quốc đang đặt mục tiêu phóng lên khoảng 10.000 vệ tinh trong vòng 5 đến 10 năm tới, để tạo thành một chòm sao trong quỹ đạo Trái đất thấp, nhằm tạo ra một mạng StarNet mới và theo kịp các đối thủ của Mỹ, Asian Times cho biết.
Trung Quốc có kế hoạch phóng 10.000 vệ tinh trong vòng 5 đến 10 năm tới - Ảnh: Anadolu Agency

Trung Quốc có kế hoạch phóng 10.000 vệ tinh trong vòng 5 đến 10 năm tới - Ảnh: Anadolu Agency

Nỗ lực bắt kịp SpaceX của Elon Musk

Nhà kinh doanh vũ trụ Elon Musk cho biết, với 775 vệ tinh đang hoạt động trên quỹ đạo, công ty SpaceX của ông đã vượt qua NASA để trở thành nhà điều hành vệ tinh lớn nhất thế giới. Tỷ phú Musk nói rằng, có tới 60 vệ tinh của Mỹ cho dự án truy cập Internet tốc độ cao Starlink của SpaceX được phóng vào tháng trước từ bằng lửa Falcon-9 của công ty ông.

Hiện nay Trung Quốc chỉ có 432 vệ tinh trên quỹ đạo, theo dữ liệu thăm dò không gian n2yo.com. Vì thế, Bắc Kinh đang muốn đẩy mạnh nỗ lực phóng nhiều vệ tinh hơn cho dự án “StarNet”, trước khi Hoa Kỳ và các công ty tư nhân như SpaceX lấp đầy toàn bộ không gian quỹ đạo thấp.

Đầu năm nay, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã ký vào chương trình thám hiểm không gian mới kéo dài 5 năm đến 2025. Kế hoạch tổng thể sẽ bao gồm các doanh nghiệp và các thực thể tư nhân và nhằm mục đích bắt kịp với Mỹ và SpaceX trong một cuộc đua mới chớm nở để phóng vệ tinh và các tàu vũ trụ khác lên quỹ đạo.

Tạp chí China Newsweek, một ấn phẩm do China News Service điều hành, đưa tin vào tháng 10 rằng, chi nhánh truyền thông vệ tinh của China Telecom đã khởi động kế hoạch phóng đầy tham vọng cho 10.000 vệ tinh trong vòng 5 đến 10 năm tới.

Tạp chí trích dẫn các nguồn tin của Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin cho biết, một tập đoàn khổng lồ sẽ sớm được thành lập ở Thượng Hải để tập hợp các nỗ lực, nguồn lực và tài sản dưới một nhà điều hành duy nhất của mạng truyền thông vệ tinh trong tương lai của Trung Quốc, dự kiến ​​được đặt tên là China StarNet.

Các công nghệ liên lạc vệ tinh mới cũng góp mặt trong sáng kiến ​​mới nhất của Bắc Kinh, nhằm tăng tốc phát triển cơ sở hạ tầng, được Hội đồng Nhà nước công bố vào tháng 4 để thúc đẩy nền kinh tế đang bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19.

Một vụ phóng vệ tinh Commsat của Trung Quốc ngày 6 tháng 8 năm 2016 - Ảnh: Twitter

Một vụ phóng vệ tinh Commsat của Trung Quốc ngày 6 tháng 8 năm 2016 - Ảnh: Twitter

Tham vọng làm chủ không gian, khai thác thương mại

Ngay khi dự án Starnet được đề xuất, có nhiều ý kiến ​​trái chiều giữa các cố vấn chính sách về việc liệu StarNet và các hoạt động ra mắt liên quan của nó có thực sự cần thiết hay không, khi mạng 4G và 5G do China Telecom, China Mobile và China Unicom vận hành đã phủ sóng hầu hết các thành phố lớn và cả những vùng thưa dân hơn như Tây Tạng, Tân Cương và Nội Mông.

Đồng thời, có những nghi ngờ về khả năng thương mại của phiên bản Starlink do Trung Quốc đề xuất. Họ cho biết SpaceX có thể được kỳ vọng sẽ thu lại các khoản đầu tư khổng lồ của mình từ cơ sở người dùng ngày càng tăng trên khắp các bang nông nghiệp của Mỹ, nơi vẫn còn thiếu vùng phủ sóng di động. Trong khi đó, cơ sở hạ tầng viễn thông trên mặt đất của Trung Quốc đã phát triển tốt và có thể tiếp cận được trên toàn quốc nhờ nỗ lực mở rộng các dịch vụ viễn thông của Bắc Kinh.

Tuy nhiên, các nhà hoạch định chính sách hàng đầu cho đến nay đã gạt sang một bên những nghi ngờ, để quyết tâm thúc đẩy những nỗ lực trong việc sớm đạt được quyền sở hữu đối với lãnh thổ không gian và các tài nguyên liên quan.

Ông Xie Tao, Giám đốc điều hành của Commsat, nhà cung cấp dịch vụ Internet vệ tinh tư nhân có trụ sở tại Bắc Kinh và là nhà thầu của China Telecom, nói với các phóng viên rằng Trung Quốc phải nhanh chóng phóng các vệ tinh khi mà công suất tối đa của quỹ đạo trái đất thấp vào khoảng 100.000 vệ tinh.

“Không gian trong quỹ đạo được phân bổ trên cơ sở ai đến trước được phục vụ trước và cơ hội sẽ dựa vào những người đến sau để đảm bảo vệ tinh của họ không va chạm với những vệ tinh hiện có”, ông Xie nói. "Quỹ đạo thấp của Trái đất ngày càng trở nên đông đúc và việc sở hữu không gian quỹ đạo đang diễn ra".

“Tài nguyên tần số và băng thông ngày càng khan hiếm hơn khi các quốc gia và công ty tư nhân đổ xô nộp đơn đăng ký lên Liên minh Viễn thông Quốc tế của Liên hợp quốc về các tần số mới”, ông Xie nói và cho biết thêm rằng Trung Quốc không thể trở thành kẻ tụt hậu trong cuộc tranh giành quỹ đạo và tài nguyên tần số.

Ông Xie cho biết, khi StarNet của Trung Quốc đi vào hoạt động, China Telecom có ​​thể xem xét ngừng hoạt động các trạm gốc nằm rải rác trên các vùng viễn tây của Trung Quốc, đặc biệt là các trạm nằm ở các khu vực đông dân cư, để giảm chi phí dịch vụ.

Giám đốc công nghệ của China Telecom Bi Qi nói với China News Service rằng, tốc độ tải xuống tối ưu của Internet vệ tinh có thể đạt 1,5 gigabyte mỗi giây và đơn vị chi phí truyền dữ liệu có thể giảm xuống mức 4G.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: