Sử dụng chất cấm, nam ca sĩ Hàn Quốc bị "cấm sóng" trên kênh truyền hình quốc gia

Chủ nhật, 14/11/2021 06:21 AM - 0 Trả lời

(CLO) Sau án sử dụng chất gây mê bất hợp pháp propofol, mới đây, nam ca sĩ thần tượng Hàn Quốc Wheesung, 39 tuổi, chính thức bị đài KBS “cấm sóng” vì được nhận định không đủ tư cách xuất hiện trên sóng truyền hình quốc gia.

Theo đó, truyền thông Hàn Quốc ngày 13/11 thông tin đài KBS ra lệnh "cấm sóng" nam ca sĩ thần tượng Wheesung. Nguyên nhân là vì Wheesung vi phạm pháp luật, nhận án 1 năm tù giam nhưng hoãn thi hành án 2 năm tù treo cho hành vi sử dụng bất hợp pháp chất propofol. Nghĩa là, trong thời gian 2 năm tù treo, nếu Wheesung tiếp tục vi phạm pháp luật thì buộc phải thi hành án 1 năm tù giam cho tội danh trên.

Ngoài ra, Wheesung còn phải nộp khoản tiền phạt 60,5 triệu won, 40 giờ lao động công ích và 40 giờ điều trị nghiện chất cấm. 

su dung chat cam nam ca si han quoc bi cam song tren kenh truyen hinh quoc gia hinh 1

Wheesung bị KBS "cấm sóng" vì scandal ma túy. Ảnh: Allkpop.

Tháng 4/2020, nam ca sĩ được phát hiện bất tỉnh trong phòng tắm tại một khách sạn ở Seoul. Tại hiện trường, cảnh sát tìm thấy một lọ thủy tinh chứa thuốc an thần. Trước đó 2 ngày, Wheesung cũng rơi vào tình trạng tương tự. Sau quá trình thẩm vấn, anh thừa nhận mua và sử dụng chất cấm bất hợp pháp.

Sau khi thu thập đủ chứng cứ, cơ quan chức năng khởi tố Wheesung với tội danh sử dụng chất gây nghiện bất hợp pháp. Anh bị cáo buộc dùng propofol trong khoảng thời gian từ năm 2011 đến 2013.

Thời điểm đó, Wheesung bị cho là thường xuyên tới một phòng khám da liễu để tiêm loại thuốc này. Tuy nhiên, vì không có bằng chứng cụ thể, Wheesung không bị truy tố. Tháng 7/2018, nam nghệ sĩ cũng được đình chỉ khởi tố về tội danh sử dụng Zolpidem - một loại thuốc an thần gần giống propofol do chứng cứ không đủ.

Được biết, propofol là thuốc an thần tác dụng nhanh, mang lại cho người sử dụng cảm giác thoải mái và hưng phấn. Nếu dùng quá liều, nó có thể trở thành chất gây nghiện, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đường hô hấp và chức năng tim mạch của người sử dụng.

su dung chat cam nam ca si han quoc bi cam song tren kenh truyen hinh quoc gia hinh 2

Wheesung là một trong những ca sĩ được đánh giá cao của làng giải trí Hàn Quốc.

Đài KBS thường ra lệnh cấm đối với những nghệ sĩ được coi là đã thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật hoặc trái đạo đức như sử dụng ma túy bất hợp pháp, trốn tránh nghĩa vụ quân sự bắt buộc, đánh bạc bất hợp pháp thường xuyên, gian lận, tấn công tình dục,... Danh sách này được bổ sung mỗi năm, tùy vào tính chất nghiêm trọng của các vụ bê bối mà nghệ sĩ sẽ bị cấm xuất hiện tạm thời hoặc vĩnh viễn.

Danh sách nghệ sĩ tạm thời không được phép lên sóng kênh truyền hình quốc gia hiện tại có Ilhoon (BTOB), Kim Heung Kook, Kwak Do Won, Bae Sung Woo. Tháng 5 vừa qua, KBS gỡ bỏ lệnh cấm cho ca sĩ Jun.K (2PM). Năm 2018, anh bị đưa vào danh sách đen sau vụ lái xe khi say rượu, và chống đối cảnh sát.

Wheesung sinh năm 1982, là một trong những giọng ca được đánh giá cao trong nền âm nhạc Hàn Quốc giai đoạn sau thập niên 2000. Được khen ngợi về tài năng, nhưng nam ca sĩ không được lòng khán giả xứ kim chi vì thường xuyên vướng scandal vạ miệng.

Wheesung cũng là một trong những ca sĩ được đánh giá cao của làng giải trí Hàn Quốc. Anh có 6 album phòng thu, 5 mini album, tham gia nhiều chương trình truyền hình thực tế và từng gặt hái 24 giải thưởng khác nhau về âm nhạc. Anh còn là nhà sản xuất, diễn viên nhạc kịch với một số vở diễn tạo ấn tượng.

BV

Tin khác

Thiêng liêng Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa

Thiêng liêng Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa

(CLO) Lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa nhằm thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, tưởng nhớ và tri ân đội hùng binh Hoàng Sa năm xưa; khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với Hoàng Sa và Trường Sa.

Đời sống văn hóa
Chiêm ngưỡng cánh đồng hoa lục bình tím tuyệt đẹp ngoại thành Hà Nội

Chiêm ngưỡng cánh đồng hoa lục bình tím tuyệt đẹp ngoại thành Hà Nội

(CLO) Những ngày này, hoa lục bình ở những cánh đồng trên địa bàn quận Long Biên, Hà Nội đua nhau bung nở sắc tím biếc tạo nên khung cảnh vô cùng thơ mộng thu hút giới trẻ Thủ đô tới check-in, chụp hình.

Đời sống văn hóa
Giáo sư, Tiến sĩ Khoa học Tô Ngọc Thanh qua đời

Giáo sư, Tiến sĩ Khoa học Tô Ngọc Thanh qua đời

(CLO) GS.TSKH Tô Ngọc Thanh - con trai cả của danh họa Tô Ngọc Vân - qua đời sáng 24/4, hưởng thọ 90 tuổi.

Đời sống văn hóa
Hà Nội xếp hạng 2 di tích lịch sử tại huyện Đan Phượng

Hà Nội xếp hạng 2 di tích lịch sử tại huyện Đan Phượng

(CLO) UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 2138/QĐ-UBND về việc xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Đời sống văn hóa
Thiêng liêng lễ xuất quân Hành trình “Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông”

Thiêng liêng lễ xuất quân Hành trình “Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông”

(CLO) Ngày 24/4, tại Cột cờ Hà Nội, Trung ương Đoàn, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Hội đồng Đội Trung ương tổ chức lễ xuất quân Hành trình “Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông”, mở đầu chuỗi các hoạt động cao điểm của tuổi trẻ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Đời sống văn hóa