Sự kiện thể thao nổi bật 14/4: Muangthong United bác bỏ tin đồn về việc bán Đặng Văn Lâm

Thứ ba, 14/04/2020 07:45 AM - 0 Trả lời

(CLO) Muangthong United bác bỏ lời đồn thổi về việc bán Đặng Văn Lâm. Thái Lan dự kiến triệu tập đội U23 tham dự AFF Cup 2020. CLB Espanyol gia hạn hợp đồng với Ronaldo Trung Quốc.

Muangthong United bác bỏ lời đồn thổi về việc bán Đặng Văn Lâm

Những ngày qua, người hâm mộ xôn xao trước những tin đồn về việc Muangthong United sẽ giải phóng hợp đồng trước thời hạn cho Đặng Văn Lâm, tạo điều kiện cho anh ra đi, tìm kiếm một bến đỗ mới để giải cứu sự nghiệp của mình.

Muangthong United bác bỏ lời đồn thổi về việc bán Đặng Văn Lâm. Ảnh: TL

Muangthong United bác bỏ lời đồn thổi về việc bán Đặng Văn Lâm. Ảnh: TL

Tuy nhiên, Ban lãnh đạo của Muangthong United đã lên tiếng phủ nhận tất cả và khẳng định không có kế hoạch giải phóng hợp đồng của thủ môn Đặng Văn Lâm, ít nhất là trong thời điểm này khi những tin đồn thủ thành đội tuyển Việt Nam sẽ được bán ở kỳ chuyển nhượng giữa mùa giải Thai League 2020.

Theo đó, Đại diện Muangthong United Tổng giám đốc Kan Janrat giải thích: “Ở thời điểm này, chúng tôi vẫn chưa nghĩ tới kỳ chuyển nhượng tiếp theo. Chúng tôi không hề có ý định đẩy đi cầu thủ nào. Giải đấu vẫn chưa biết khi nào sẽ tiếp diễn. Tất cả các cầu thủ vẫn nằm trong biên chế của câu lạc bộ.

Văn Lâm là cầu thủ chuyên nghiệp. Điều đó đã được chứng minh trong thời gian qua. Nhưng Muangthong United sở hữu 3 thủ môn tài năng và tập luyện chăm chỉ. Do đó, các thủ môn cần phải thể hiện được phẩm chất để cạnh tranh suất bắt chính”.

Đặng Văn Lâm rời CLB Hải Phòng gia nhập Muangthong United từ đầu năm 2019. Hiện tại, anh còn hơn 1 năm rưỡi hợp đồng với Muangthong United. Anh đã hoàn toàn hồi phục chấn thương và sẵn sàng tập luyện bình thường với các đồng đội ở CLB.

Thái Lan dự kiến triệu tập đội U23 tham dự AFF Cup 2020

Mới đây, trang Siam Sport đã đưa tin LĐBĐ Thái Lan (FAT) triệu tập đội tuyển U23 thay cho ĐTQG tham dự AFF Cup 2020. Trong khi đó, báo chí nước này còn đồn đoán “Voi Chiến” sẽ không góp mặt ở AFF Cup cuối năm nay.

Thái Lan dự kiến triệu tập đội U23 tham dự AFF Cup 2020. Ảnh: TL

Thái Lan dự kiến triệu tập đội U23 tham dự AFF Cup 2020. Ảnh: TL

Lý do FAT đưa ra là họ không có sự phục vụ của những cái tên nổi bật nhất đang thi đấu tại nước ngoài do AFF Cup 2020 không thuộc hệ thống giải đấu chính thức của FiFa. Đồng thời vì muốn giữ đội hình U23 Thái Lan bởi ở thời điểm hiện tại, những cầu thủ mới sẽ khó theo kịp lối chơi do huấn luyện viên đã xây dựng.  

Theo kế hoạch ban đầu, AFF Cup 2020 sẽ diễn ra từ ngày 23/11 - 31/12. Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á có thể sẽ tổ chức bù vào tháng 10 và tháng 11. Do đó đây sẽ là một lịch thi đấu khá dày đặc của các đội tuyển quốc gia Đông Nam Á. Điều này có thể dẫn đến tình trạng quá tải, nếu tính toán điểm rơi phong độ không tốt, hoàn toàn có thể dẫn đến kết quả không tốt ở các giải đấu được xem là trọng tâm.

CLB Espanyol gia hạn hợp đồng "Ronaldo Trung Quốc"

Theo thông tin từ báo giới Tây Ban Nha, tiền đạo người Trung Quốc sẽ hết hạn hợp đồng với Espanyol vào 30/6 tới. Đội bóng chủ quản Espanyol cũng chuẩn bị sẵn một bản hợp đồng mới có thời hạn kéo dài 1 năm với tiền đạo Wu Lei.

Espanyol gia hạn hợp đồng mới có thời hạn kéo dài 1 năm với tiền đạo Wu Lei. Ảnh: ESPN

Espanyol gia hạn hợp đồng mới có thời hạn kéo dài 1 năm với tiền đạo Wu Lei. Ảnh: ESPN

Được đánh giá là một bản hợp đồng thương mại, nên sự có mặt của tiền đạo số một Trung Quốc đã đem lại lợi nhuận thương mại đáng kể cho CLB Espanyol. Thậm chí, nhiều ý kiến cho rằng việc có một cầu thủ xuất thân từ một thị trường khổng lồ như Trung Quốc giúp La Liga thu về những khoản tiền bản quyền truyền hình vượt kỳ vọng.

Theo các chuyên gia nhận định, nếu như Espanyol xuống hạng ở mùa tiếp theo, nhiều trụ cột của đội bóng chắc chắn sẽ ra đi. Việc giữ chân Wu Lei sẽ là một giải pháp hữu hiệu giúp CLB duy trì được lợi nhuận khổng lồ từ sự quan tâm từ người hâm mộ Trung Quốc, từ đó tạo bàn đạp kinh tế để Espanyol có thể sớm quay lại La Liga.

T.P

Tin khác

Tay vợt Nguyễn Thùy Linh giành vé dự Olympic Paris 2024

Tay vợt Nguyễn Thùy Linh giành vé dự Olympic Paris 2024

(CLO) Tay vợt nữ cầu lông Nguyễn Thùy Linh là vận động viên thứ 7 của thể thao Việt Nam giành tấm vé tham dự Olympic Paris 2024.

Thể thao
Thắng luân lưu Man City, Real chạm trán Bayern ở bán kết Champions League 2023/24

Thắng luân lưu Man City, Real chạm trán Bayern ở bán kết Champions League 2023/24

(CLO) Câu lạc bộ Real Madrid đánh bại Man City tỷ số 4-3 sau khi hai đội hòa nhau với tổng tỷ số 4-4 trong 120 phút thi đấu đầy nghẹt thở, qua đó giành tấm vé vào chơi bán kết Champions League 2023/24, đối đầu với Bayern Munich.

Thể thao
Vĩ Hào lập cú đúp, U23 Việt Nam thắng trận ra quân VCK U23 châu Á

Vĩ Hào lập cú đúp, U23 Việt Nam thắng trận ra quân VCK U23 châu Á

(CLO) Đội tuyển U23 Việt Nam có được 3 điểm đầu tiên tại vòng chung kết giải U23 châu Á 2024 sau khi giành thắng lợi trước U23 Kuwait với tỷ số 3-1.

Thể thao
HLV Hoàng Anh Tuấn không hài lòng về lối chơi của U23 Việt Nam

HLV Hoàng Anh Tuấn không hài lòng về lối chơi của U23 Việt Nam

(CLO) Phát biểu tại cuộc họp báo sau trận ra quân thắng U23 Kuwait tại VCK U23 châu Á 2024, HLV Hoàng Anh Tuấn cho biết ông chỉ hài lòng về mặt kết quả, bởi các cầu thủ vẫn còn chưa thể hiện được những gì tốt nhất như sự kỳ vọng. Toàn đội cần chuẩn bị về mặt tâm lý, tinh thần cho trận đấu kế tiếp.

Thể thao
Khai mạc Giải vô địch vật dân tộc quốc gia lần thứ 28 tại Ninh Bình

Khai mạc Giải vô địch vật dân tộc quốc gia lần thứ 28 tại Ninh Bình

(CLO) Ngày 17/4, tại Khu Di tích quốc gia đặc biệt Cố đô Hoa Lư, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình phối hợp với Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), Liên đoàn Vật Việt Nam tổ chức khai mạc Giải vô địch vật dân tộc quốc gia lần thứ 28 - năm 2024.

Thể thao