Suga hào hứng trước cuộc bầu cử quan trọng, sẵn sàng trở thành tân Thủ tướng Nhật Bản

Thứ hai, 14/09/2020 09:30 AM - 0 Trả lời

(CLO) Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga đã bày tỏ sự hào hứng của mình và tuyên bố sẵn sàng cầm quyền sau khi thắng cử trong buộc bầu cử sáng nay.

Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga. Ảnh: NHK

Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga. Ảnh: NHK

Bài liên quan

Suga, 71 tuổi, dự kiến ​​sẽ nhận được đa số phiếu bầu từ 394 nhà lập pháp Đảng Dân chủ Tự do (LDP) và có khả năng giành được đa số phiếu bầu từ các chi hội địa phương của đảng.

Dự kiến ông Suga sẽ giành được hơn 70% phiếu bầu, đài truyền hình NHK đưa tin trước phiên bầu cử.

Người chiến thắng trong cuộc đua lần này vào chức Chủ tịch đảng LDP gần như chắc chắn sẽ được bầu làm Thủ tướng vào thứ Tư vì đảng LDP hiện chiếm đa số tại hạ viện. Người chiến thắng sẽ hoàn thành nhiệm kỳ lãnh đạo đảng của Abe đến hết tháng 9 năm 2021.

Ông Abe, Thủ tướng tại vị lâu nhất của Nhật Bản, đã cho biết hồi tháng trước rằng ông sẽ nghỉ việc do tình hình sức khoẻ suy giảm.

Ông Suga cho biết ông sẽ tiếp tục chiến lược “Abenomics” đặc trưng của ông Abe về các chính sách  siêu dễ dàng về tiền tệ và chi tiêu công trong khi tập trung giải quyết các vấn đề trước mắt liên quan tới đại dịch Covid-19 cũng như giải quyết vấn đề dân số đang già hoá tại nước này.

Theo một cuộc thăm dò mới đây do Reuters thực hiện, các nhà sản xuất vẫn đang bày tỏ sự bi quan với nền kinh tế trong tháng 9 này, đánh dấu thử thách to lớn mà vị tân lãnh đạo sẽ phải đối mặt.

Ông Suga, người ít có kinh nghiệm về ngoại giao, sẽ phải đối mặt với những thách thức mới như xây dựng mối quan hệ với Tổng thống đắc cử mới của Mỹ, đồng thời cân bằng mối quan tâm giữa chính trị và kinh tế với Trung Quốc.

Có nhiều lời đồn đoán rằng ông Suga sẽ tổ chức một cuộc bầu cử hạ viện sớm trong tháng tới để tăng khả năng tái đắc cử Thủ tướng vào năm sau. Theo dự kiến ban đầu, cuộc bầu cử hạ viện sẽ được tổ chức vào cuối tháng 10 năm sau.

Quốc Thiên

Tin khác

Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

(CLO) Mỹ và 17 quốc gia khác hôm thứ Năm đã đưa ra lời kêu gọi Hamas thả tất cả con tin để chấm dứt cuộc chiến sự ở Gaza, nhưng Hamas tỏ ra hoài nghi.

Thế giới 24h
Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

(CLO) Một Thứ trưởng Quốc phòng Nga vừa bị buộc tội nhận hối lộ trong một vụ bê bối tham nhũng lớn khiến một số doanh nhân giàu có bị bắt.

Thế giới 24h
Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

(CLO) Thủ tướng Haiti Ariel Henry hôm thứ Năm (25/4) đã tuyên bố từ chức, mở đường cho việc thành lập chính phủ mới.

Thế giới 24h
Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

(CLO) Một quan chức Mỹ ngày 25/4 cho biết Mỹ có thể thông báo về việc mua vũ khí mới cho Ukraine trị giá 6 tỷ USD ngay sau ngày thứ Sáu.

Thế giới 24h
Israel chuẩn bị tấn công tổng lực Rafah, người dân không biết trốn đi đâu

Israel chuẩn bị tấn công tổng lực Rafah, người dân không biết trốn đi đâu

(CLO) Israel đã tăng cường không kích vào Rafah sau khi tuyên bố sẽ sơ tán dân thường khỏi thành phố cực nam Gaza để chuẩn bị cho một cuộc tấn công tổng lực, bất chấp cảnh báo rằng điều này có thể gây thương vong hàng loạt.

Thế giới 24h