Suýt mất khả năng làm mẹ vì khối u hiếm gặp
(CLO) Các bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật nội soi loại bỏ khối u nang ống Muller bẩm sinh, một dị tật hiếm gặp dễ nhầm lẫn với nhiều bệnh lý phụ khoa khác, giúp bệnh nhân khôi phục sức khỏe và bảo tồn khả năng sinh sản.
Bệnh nhân B.T.T.U., 28 tuổi, trú tại Nghệ An, nhập viện trong tình trạng khối u vùng chậu phát triển lớn, kèm sa thành trước âm đạo, đau vùng chậu, khó tiểu tiện và gặp trở ngại trong đời sống vợ chồng.
Trước đó, chị U. từng mổ lấy thai vì nghi ngờ khối u tiền đạo và theo dõi khối u buồng trứng hơn một năm nhưng chưa được chẩn đoán chính xác.
Qua thăm khám lâm sàng và cận lâm sàng, các bác sĩ xác định khối u nang ống Muller kích thước 8x7cm, nằm sâu trong vùng chậu. Đội ngũ phẫu thuật đã tiến hành nội soi ổ bụng, khéo léo đẩy bàng quang xuống thấp và bóc tách toàn bộ khối u mà không xâm lấn các cơ quan xung quanh. Phương pháp này không chỉ hạn chế biến chứng, giảm nguy cơ tái phát mà còn rút ngắn thời gian hồi phục cho bệnh nhân.

Sau ca mổ, mọi triệu chứng đau, tiểu khó và sa âm đạo của chị U. đã biến mất hoàn toàn. ThS.BS Nguyễn Hữu Hoài, Phó Trưởng khoa Phụ ngoại cho biết: “Nang ống Muller thường nhỏ, dưới 2cm và ít gây triệu chứng. Tuy nhiên, khi phát triển lớn, khối u có thể chèn ép cơ quan lân cận, ảnh hưởng tiểu tiện, đời sống tình dục và buộc phải can thiệp phẫu thuật".
Ca mổ thành công không chỉ loại bỏ khối u nguy hiểm mà còn bảo vệ khả năng sinh sản, mang lại chất lượng sống tốt hơn cho người bệnh.
ThS.BS Hoài nhấn mạnh, phát hiện sớm các khối u hiếm gặp là rất quan trọng, giúp hạn chế biến chứng, giảm xâm lấn và nâng cao hiệu quả điều trị.