TP.HCM:

Tài xế chở thuốc lá lậu húc liên tiếp vào xe của CSGT để chạy trốn

Thứ năm, 14/01/2021 18:20 PM - 0 Trả lời

(CLO) Bị lực lượng CSGT phát hiện và yêu cầu dừng xe để kiểm tra, tài xế chở xe chứa thuốc lá lậu đã đạp ga, lao thẳng vào các xe đặc chủng CSGT rồi bỏ ôtô chạy trốn.

X

Ngày 14/1, đại diện Phòng CSGT đường bộ - đường sắt PC08 Công an TP.HCM cho biết đơn vị đang phối hợp Công an quận 7 làm rõ dấu hiệu hình sự của Nguyễn Thành Giao (26 tuổi, quê Cà Mau) và 3 người đi cùng vì cố tình lái ôtô húc văng xe đặc chủng cảnh sát khi bị yêu cầu dừng kiểm tra.

Nhận định ban đầu, cơ quan chức năng xác định nhóm người này có hành vi Buôn bán, vận chuyển thuốc lá lậu và Chống người thi hành công vụ.

Sự việc xảy ra vào đêm ngày 13/1, lực lượng CSGT Đội Nam Sài Gòn (PC08) tuần tra kiểm soát và phòng chống đua xe tại tuyến đường Nguyễn Văn Linh. Tại đây, cảnh sát nghi ngờ và yêu cầu tài xế 2 ôtô mang BS 51H-00919 và 62A-21861 dừng kiểm tra thì nhóm này lập tức tăng ga bỏ chạy. Cảnh sát huy động lực lượng, phối hợp Công an Phường Tân Phong (quận 7) truy bắt tài xế và những người trên xe.

tai-xe-tong-csgt

Đến giao lộ Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ, CSGT vượt xe chặn đầu 2 ôtô này. Nguyễn Hoàng Giao thấy vậy đã dùng ôtô lao vào xe chuyên dụng của Công an phường Tân Phong để lùi xe bỏ trốn. Sau đó, Giao còn lái ôtô cán vào 2 môtô đặc chủng của CSGT nhưng bị cảnh sát khống chế, bắt giữ.

Lúc này, cảnh sát kiểm tra và phát hiện trên ôtô do Giao điều khiển có chở 1.800 cây thuốc lá nhãn hiệu JET không rõ nguồn gốc. Lực lượng chức năng đã khám nghiệm hiện trường, đưa Giao và 3 người còn lại cùng 2 ôtô về trụ sở làm việc.

Công an xác định nhóm này 4 người, gồm Nguyễn Hoàng Giao (26 tuổi, quê Cà Mau; Phạm Minh Mẫn (35 tuổi), Trương Thanh Vũ (36 tuổi) và Lê Hoàng Tuấn (28 tuổi) cùng quê Long An.

Lực lượng chức năng cũng nghi ngờ biển số của 2 ôtô trong vụ việc là giả và đã niêm phong để điều tra. Sự việc tuy không làm các chiến sĩ bị thương nhưng đã làm hư hỏng một ôtô, hai môtô đặc chủng của cảnh sát.

PV

Tin khác

Hà Nội: Xử lý gần 2.000 xe ba, bốn bánh tự chế vi phạm trật tự, an toàn giao thông

Hà Nội: Xử lý gần 2.000 xe ba, bốn bánh tự chế vi phạm trật tự, an toàn giao thông

(CLO) Qua một tháng cao điểm kiểm tra, xử lý xe ba, bốn bánh tự chế, không đảm bảo an toàn, chở hàng hóa cồng kềnh tại Hà Nội; lực lượng chức năng đã xử lý gần 2.000 trường hợp vi phạm và tạm giữ 540 phương tiện các loại.

Giao thông
Hàng không tăng cường khai thác các chuyến bay đi/đến Điện Biên

Hàng không tăng cường khai thác các chuyến bay đi/đến Điện Biên

(CLO) Các hãng hàng không Việt Nam đã có thông báo tăng cường tần suất các chuyến bay đi/đến đến cảng hàng không Điện Biên hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”

Giao thông
Hà Nội: Dự kiến tăng cường trên 700 xe khách phục vụ dịp cao điểm 30/4 - 1/5

Hà Nội: Dự kiến tăng cường trên 700 xe khách phục vụ dịp cao điểm 30/4 - 1/5

(CLO) Tin từ công ty cổ phần Bến xe Hà Nội cho biết, đơn vị đã triển khai kế hoạch phục vụ hành khách trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 kéo dài 5 ngày sắp tới, dự báo nhu cầu đi lại của người dân sẽ tăng cao.

Giao thông
Chuyển đổi khai thác thành công Đài Kiểm soát không lưu Điện Biên mới

Chuyển đổi khai thác thành công Đài Kiểm soát không lưu Điện Biên mới

(CLO) Hôm nay (18/4), Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) đã chuyển đổi khai thác thành công Đài Kiểm soát không lưu Điện Biên mới theo đúng kế hoạch đã được Cục Hàng không Việt Nam phê duyệt.

Giao thông
Khai thác hơn 2.000 chuyến bay đêm, hàng không tìm cách giải bài toán tải cung ứng

Khai thác hơn 2.000 chuyến bay đêm, hàng không tìm cách giải bài toán tải cung ứng

(CLO) Phục vụ nhu cầu du lịch dịp nghỉ lễ 30/4-01/5 và cao điểm hè, Vietnam Airlines khai thác và mở bán tăng cường 2.000 chuyến bay khai thác vào khung giờ giờ muộn từ sau 21h00 hàng ngày trên các đường bay giữa Hà Nội, TP. HCM, Đà Nẵng, Nha Trang, Quy Nhơn… để thêm lựa chọn cho hành khách trong bối cảnh tải cung ứng giảm do ảnh hưởng của việc triệu hồi động cơ.

Giao thông