Taliban cấm cờ vua tại Afghanistan vì lo ngại nạn cờ bạc
(CLO) Chính quyền Taliban đã cấm chơi cờ vua trên toàn Afghanistan từ ngày 11/5, viện dẫn lo ngại trò chơi này là một hình thức cờ bạc, vốn bị cấm theo luật đạo đức của chính quyền, một quan chức thể thao cho biết.
Kể từ khi nắm quyền vào tháng 8/2021, Taliban đã áp đặt hàng loạt luật lệ phản ánh tầm nhìn nghiêm khắc của họ về luật Hồi giáo Sharia.
“Trong luật Sharia, cờ vua được xem là một phương tiện cờ bạc”, người phát ngôn của Tổng cục Thể dục Thể thao Atal Mashwani nói. Ông nhấn mạnh lệnh cấm xuất phát từ “những cân nhắc tôn giáo” và sẽ kéo dài cho đến khi các vấn đề này được giải quyết.

Theo ông Mashwani, Liên đoàn Cờ vua Quốc gia Afghanistan đã không tổ chức sự kiện chính thức nào trong khoảng hai năm qua và đang gặp trục trặc về lãnh đạo. Điều này góp phần dẫn đến quyết định đình chỉ hoạt động cờ vua.
Tại Kabul, Azizullah Gulzada, chủ một quán cà phê tổ chức các cuộc thi cờ vua không chính thức, bày tỏ sự tiếc nuối. Anh phủ nhận cáo buộc cờ bạc, đồng thời lưu ý rằng cờ vua được chơi rộng rãi ở nhiều quốc gia Hồi giáo khác. “Nhiều nước Hồi giáo có các kỳ thủ thi đấu ở tầm quốc tế”, anh nói.
Lệnh cấm cờ vua là một phần trong chuỗi hạn chế thể thao của Taliban. Phụ nữ gần như bị cấm hoàn toàn tham gia thể thao tại Afghanistan. Năm 2024, chính quyền cũng cấm đấu võ tự do, như võ tổng hợp (MMA), vì cho rằng môn này quá “bạo lực” và “không phù hợp với Sharia”.