Taliban cấm phụ nữ Afghanistan đi máy bay mà không có nam giới đi kèm

(CLO) Chính quyền Taliban đã nói với các hãng hàng không ở Afghanistan rằng phụ nữ không thể lên các chuyến bay nội địa hoặc quốc tế mà không có người thân là nam giới đi kèm.

Động thái này diễn ra sau khi Taliban hoãn lại cam kết trước đó của họ là mở trường trung học cho nữ sinh, một quyết định khiến nhiều người Afghanistan bị sốc, cũng như bị các cơ quan nhân đạo và chính phủ nước ngoài lên án.

taliban cam phu nu afghanistan di may bay ma khong co nam gioi di kem hinh 1

Các phụ nữ Afghanistan cần phải có người thân là nam giới đi kèm nếu muốn di chuyển đường hàng không. Ảnh: AFP

Các nguồn tin, không được nêu tên vì lý do an ninh, cho biết Bộ Tuyên truyền và Đạo đức của Taliban đã gửi cho các hãng hàng không nước này một bức thư vào thứ Bảy để thông báo về những hạn chế mới nói trên.

Họ nói thêm rằng những phụ nữ không có người đi kèm đã đặt vé sẽ được phép đi vào Chủ nhật và thứ Hai. Một số phụ nữ có vé đã bị từ chối tại sân bay của Kabul vào thứ Bảy. Trước đó, một phát ngôn viên của chính quyền Taliban cũng đã nói rằng phụ nữ đi du học nước ngoài nên đi cùng với một người họ hàng nam giới.

Taliban nói họ đã thay đổi các quy định hà khắc từ thời cầm quyền hồi năm 1996 đến 2001 trước đây, theo đó họ cấm phụ nữ học hành, đi làm hoặc ra khỏi nhà mà không có người thân là nam giới. Họ nói rằng họ hiện đang cho phép phụ nữ có quyền của họ theo luật Hồi giáo và Văn hóa Afghanistan.

Tuy nhiên, việc đóng cửa các trường trung học cùng với một số hạn chế đối với phụ nữ đi làm và yêu cầu phụ nữ phải có người đi kèm khi di chuyển đường dài đã vấp phải sự chỉ trích từ nhiều phụ nữ Afghanistan và các nhóm bảo vệ nhân quyền.

Hiện vẫn chưa rõ liệu các hạn chế đối với việc đi lại bằng đường hàng không có cho phép bất kỳ trường hợp miễn trừ nào hay không, ví dụ như trong trường hợp khẩn cấp hoặc đối với phụ nữ không có người thân là nam giới còn sống trong nước.

Cộng đồng quốc tế cho đến nay vẫn chưa chính thức công nhận chính quyền Taliban, đồng thời áp đặt các lệnh trừng phạt làm tê liệt lĩnh vực ngân hàng của nước này. Các nguồn viện trợ quốc tế bị cắt giảm cũng đã đẩy Afghanistan rơi vào cuộc khủng hoảng nhân đạo.

Hoàng Anh (theo Reuters)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: