Đời sống

Tấm gương cán bộ nữ trong học tập và làm theo Bác

{Lê Văn Thuấn} 30/07/2025 15:13

(CLO) Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm đến việc lấy gương người tốt, việc tốt để tuyên truyền, giáo dục quần chúng nhân dân. Người mong muốn thế hệ sau kế tiếp thế hệ trước, phát huy tối đa ý chí, hành động, tinh thần trách nhiệm, sứ mệnh với xã hội và lòng tự tôn dân tộc.

Bác khẳng định, người tốt, việc tốt có ở khắp mọi nơi, trong mọi ngành nghề, giới tính, địa phương, lứa tuổi. Tuy nhiên, để hội tụ đầy đủ tư tưởng, đạo đức như ý nguyện của Người, để trở thành một “tấm gương sống” cho các thế hệ noi theo là điều không phải ai cũng làm được. Đáng quý hơn nữa, việc mang tấm gương ấy để giáo dục cho quần chúng, cho thế hệ trẻ là việc làm có giá trị hơn hàng trăm bài diễn văn tuyên truyền bằng lý thuyết suông.

Nhận thức sâu sắc tầm quan trọng đó, nhiều năm qua, Công ty TNHH một thành viên Môi trường - TKV luôn thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Từ đó, đã có nhiều cán bộ, công nhân viên chức, người lao động trong Công ty nỗ lực phấn đấu, trở thành những tấm gương sáng điển hình. Trong số đó, nổi bật là chị Phạm Thị Thu Hà - Phó Bí thư Chi bộ, Phó Quản đốc, Chủ tịch Công đoàn Phân xưởng Xử lý nước Uông Bí. Chị không chỉ là một cán bộ quản lý tận tâm mà còn là một đảng viên tiên phong, gương mẫu, trực tiếp góp phần củng cố vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng ngay từ cơ sở, đồng thời là "pháo đài" kiên cố trước những âm mưu xuyên tạc, chống phá.

2.Chị Hà dự Hội nghị tuyên dương của UBND tỉnh Quảng Ninh và nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua Học và làm theo Bác năm 2024
Chị Phạm Thị Thu Hà dự Hội nghị tuyên dương của UBND tỉnh Quảng Ninh và nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua Học và làm theo Bác năm 2024.

Chị Phạm Thị Thu Hà, sinh năm 1976, quê gốc xã Bình Minh, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình (nay là tổ dân phố Hổ Đội 4, xã Thái Thụy, tỉnh Hưng Yên), lớn lên trong gia đình có bố mẹ là đảng viên, cán bộ hưu trí. Tốt nghiệp chuyên ngành kế toán, chị từng công tác tại nhiều cơ quan, doanh nghiệp trước khi về làm việc tại Công ty TNHH MTV Môi trường - TKV từ tháng 6/2010. Chồng chị là công nhân Công ty Kho vận Đá Bạc, hai người từng là bạn học cùng lớp. Gia đình hiện sinh sống tại tổ 11B, khu 2, phường Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh, có một con trai đang học lớp 4.

Qua tìm hiểu, nhiều đồng nghiệp từng công tác với chị Hà đều khẳng định đã học được rất nhiều điều từ chị, cả trong cuộc sống lẫn công việc. Đặc biệt là tình yêu thương con người, sự tâm huyết, tác phong công nghiệp, tinh thần trách nhiệm cao và khả năng giải quyết vấn đề luôn thấu tình đạt lý. Là cán bộ quản lý, chị luôn sâu sát, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của người lao động. Với kinh nghiệm và sự say mê, sáng tạo, chị luôn tổ chức sắp xếp công việc một cách khoa học để đạt hiệu quả, hiệu suất làm việc cao nhất. Mỗi công việc được giao dù khó khăn đến mấy, chị cũng từng bước tháo gỡ và hoàn thành xuất sắc. Chị Hà luôn thấu hiểu, sẻ chia với đồng nghiệp, sâu sát với cấp dưới, nên có khả năng dung hòa giữa lợi ích tập thể và nguyện vọng của cán bộ, công nhân viên. Chị mạnh dạn đề xuất ý kiến với Quản đốc và lãnh đạo Công ty trong triển khai nhiệm vụ chung, tích cực tổ chức, tham gia các hội thao, hội thi nhằm tăng cường tinh thần đoàn kết, sự đồng thuận cũng như nâng cao năng lực, tay nghề cho người lao động.

3.ĐC Lã Tuấn Quỳnh - UV BTV, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy TQN trao Bằng Khen của Đảng ủy TQN
Đồng chí Lã Tuấn Quỳnh - UV BTV, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Than Quảng Ninh trao Bằng Khen của Đảng ủy Than Quảng Ninh cho chị Thu Hà.

Với những cương vị được giao, chị Hà thường xuyên đi đến tận nơi thăm hỏi công nhân lao động trực tiếp tại các trạm xử lý nước thải mỏ mà đơn vị quản lý vận hành. Chị góp ý kiến, tư vấn giúp người lao động cùng tiến bộ để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Chị thường xuyên động viên công nhân giữ gìn đoàn kết, hỗ trợ giúp đỡ nhau, thực hành tiết kiệm chống lãng phí như tiết kiệm điện, nước, thời gian; tích cực tự học tập, tham gia trau dồi kiến thức; có ý thức bảo vệ môi trường và quý trọng thời gian.

Trên cương vị Phó Bí thư Chi bộ, chị luôn làm tốt công tác phát triển đảng và các công việc được chi bộ giao. Trong những năm gần đây, mỗi năm chị đã vận động và trực tiếp làm thủ tục đề nghị xét kết nạp từ 3 đến 5 quần chúng ưu tú vào Đảng. Chị nghiên cứu xử lý các công văn, chỉ thị của Đảng uỷ cấp trên để xây dựng nội dung sinh hoạt định kỳ của chi bộ, tổng hợp báo cáo theo quy định. Những đóng góp này trực tiếp củng cố sức chiến đấu và tính tiên phong của tổ chức Đảng tại cơ sở, là minh chứng sống động cho sự vững chắc của nền tảng tư tưởng từ gốc rễ, đồng thời là yếu tố then chốt để chống lại sự "tự diễn biến, tự chuyển hóa" trong nội bộ.

Trong vai trò là Phó Quản đốc, chị luôn cố gắng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, tích cực học tập để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tham mưu với Quản đốc để phân công nhiệm vụ cho từng cán bộ, công nhân viên phù hợp với điều kiện và sở trường công tác. Trong 5 năm qua, đơn vị đều đạt hoặc vượt kế hoạch sản xuất kinh doanh được giao.

Với chức vụ là Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Công ty - Chủ tịch Công đoàn Phân xưởng, chị luôn thể hiện rõ vai trò của tổ chức công đoàn, quan tâm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động. Trong 5 năm qua, chị đã cùng với chuyên môn chăm lo ổn định sản xuất, cơ cấu tổ chức lao động hợp lý trong các tổ, đội, bố trí đủ việc làm cho người lao động. Năm 2024, chị đề xuất cơ quan các cấp và đơn vị quyên góp xây tặng 1 nhà "Mái ấm Công đoàn" cho chị Đặng Thị Yến, công nhân trong Phân xưởng có hoàn cảnh khó khăn; thăm hỏi gia đình bị ảnh hưởng do thiên tai, bão lũ... Những hành động thiết thực này không chỉ nâng cao đời sống vật chất, tinh thần mà còn củng cố niềm tin sâu sắc của người lao động vào sự lãnh đạo của Đảng và tổ chức Công đoàn, từ đó góp phần xây dựng "thế trận lòng dân" vững chắc, làm vô hiệu hóa các luận điệu xuyên tạc, chia rẽ.

Có thể nói, chị Hà là cán bộ có năng lực chuyên môn, luôn khuyến khích đồng nghiệp tìm tòi, sáng tạo. Bản thân chị cũng không ngừng học tập, sáng tạo trong cách làm. Chị luôn chu đáo, cẩn thận, thực hiện xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, luôn lắng nghe và tôn trọng ý kiến của đồng nghiệp, công nhân viên. Cách làm việc của chị rất nhẹ nhàng nhưng mang lại hiệu quả cao, nhiều người yêu quý chị với sự tôn trọng và trân quý như thế. Trong công tác, chị rất tận tình, làm đến đâu đạt hiệu quả đến đó. Chị là người rất công tâm, không thiên vị ai; ai có thành tích thì đề nghị khen thưởng, ai chưa hoàn thành tốt công việc thì chị nhắc nhở nhẹ nhàng, động viên để lần sau làm tốt hơn. Lời nói của chị chan chứa tình cảm, được cấp dưới và đồng nghiệp tôn trọng, quý mến.

Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, chị luôn tích cực tham gia các hoạt động phong trào, các cuộc vận động của cơ quan, đơn vị, ngành, địa phương, của tỉnh Quảng Ninh. Các năm từ 2020 đến 2024, chị đăng ký thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về “tính trung thực, trách nhiệm”, “mỗi cán bộ là tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”.

Trong quá trình thực hiện bài viết này, chúng tôi đã có dịp trò chuyện với chị Phạm Thị Thu Hà, một cán bộ đảng viên gương mẫu, người không chỉ thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn mà còn là điểm sáng trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

+ Chị có thể chia sẻ một kỷ niệm, một bài học sâu sắc từ việc học tập và làm theo lời Bác trong công việc và cuộc sống?

- Trong quá trình công tác, điều tôi tâm đắc nhất khi học tập và làm theo Bác là sự trung thực và tinh thần trách nhiệm. Ví dụ như vào dịp sau bão Yagy, khi mọi người đều mong được về nhà để cùng gia đình khắc phục hậu quả sau bão, mặc dù nhà cửa vẫn còn bộn bề do ảnh hưởng của bão nhưng tôi đã cùng đoàn lãnh đạo Phân xưởng đi đến tất cả các trạm xử lý nước thải do đơn vị quản lý, tận mắt ghi nhận những thiệt hại, những khó khăn mà anh em công nhân vừa trải qua. Bản thân tôi rất lo lắng và đã động viên, hỗ trợ anh em khẩn trương khắc phục hậu quả của bão, đồng thời rút ra kinh nghiệm phòng chống bão. Khi mọi việc dần trở lại ổn định, tôi cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm. Bài học tôi rút ra là: đôi khi, chỉ cần một hành động giản dị, âm thầm thôi nhưng nếu làm bằng cái tâm sáng và tinh thần trách nhiệm thì sẽ góp phần vun đắp niềm tin giữa con người với con người, đúng như lời Bác dạy “Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”.

+ Là cán bộ đảng viên, chị cảm thấy trách nhiệm của mình đối với gia đình và cộng đồng như thế nào?

- Tôi luôn tự nhắc mình rằng người đảng viên không chỉ gương mẫu nơi công sở mà còn phải là điểm tựa đạo đức trong gia đình và là hạt nhân tích cực tại khu dân cư. Tại cơ quan, tôi cùng Ban Chấp hành Công đoàn luôn chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của công nhân, tạo môi trường làm việc đoàn kết, thân thiện. Ở địa phương, tôi rất tích cực tham gia các phong trào văn hóa, thể thao, vệ sinh môi trường, vận động bà con thực hiện nếp sống văn minh. Với tôi, trách nhiệm không phải là điều gì quá lớn lao mà là làm tốt những việc nhỏ nhất bằng tất cả cái tâm của mình. Chính sự gương mẫu và gắn kết này của người đảng viên đã tạo nên "thế trận lòng dân" vững chắc, là lá chắn thép giúp nhân dân tin tưởng vào đường lối của Đảng và kiên quyết đấu tranh với các luận điệu sai trái, thù địch.

+ Trong việc chăm sóc gia đình, chị có những kinh nghiệm hay bí quyết gì để giữ cho nếp nhà luôn ấm êm, hạnh phúc?

- Tôi tin rằng nền nếp trong gia đình được giữ gìn từ sự yêu thương, đùm bọc và tôn trọng lẫn nhau. Dù bận rộn công việc nhưng tôi luôn cố gắng duy trì những bữa cơm gia đình đảm bảo “cơm ngon, canh ngọt” nơi vợ chồng, con cái được trò chuyện, chia sẻ sau ngày làm việc vất vả. Mỗi người một công việc, nhưng trong gia đình tôi không có khoảng cách, mọi thành viên đều phải biết lắng nghe và nhường nhịn nhau. Tôi chọn cách “làm gương” hơn là “lên lớp”, bởi chính hành động của người vợ, người mẹ sẽ là bài học sống động nhất cho con cái noi theo. Ngoài ra, tôi còn giữ cho ngôi nhà luôn xanh mát bằng việc trồng cây, hoa, rau màu, điều đó vừa giúp bản thân thư giãn, vừa tạo không khí thân thiện, dễ chịu trong tổ ấm gia đình, lại vừa có thực phẩm sạch phục vụ các bữa ăn hàng ngày.

+ Trong cuộc sống thì điều gì giúp chị vững vàng làm hậu phương vững chắc để chồng yên tâm công tác?

- Tôi nghĩ niềm tin và sự sẻ chia là “chìa khóa vàng” cho sự thành công trong việc giữ gìn hạnh phúc và giúp tôi làm tròn vai trò hậu phương. Là người vợ, tôi luôn chủ động sắp xếp công việc để dành riêng thời gian cho gia đình, chồng, con, chăm lo chu toàn việc nhà, dạy dỗ con để chồng yên tâm công tác. Hơn nữa, vợ chồng chúng tôi luôn đồng hành, thấu hiểu và động viên nhau vượt qua áp lực trong công việc và cuộc sống thường ngày. Có những thời điểm khó khăn thì chỉ một câu nói thôi, như “anh cứ yên tâm, việc nhà đã có em lo” điều đó cũng đủ để tiếp thêm sức mạnh cho chồng vững vàng, điềm tĩnh hơn. Với tôi, hậu phương không chỉ là chăm lo bữa cơm, giấc ngủ mà còn là bến đỗ bình yên về tinh thần, nơi chồng con luôn muốn trở về.

+ Gia đình chị có cùng nhau học tập và làm theo Bác trong đời sống hàng ngày không và học Bác như thế nào?

- Gia đình tôi luôn học Bác từ những điều bình dị nhất, như lối sống giản dị, chân thành, biết ơn và chia sẻ. Chúng tôi tự rèn luyện thói quen tiết kiệm, không lãng phí, từ cách sử dụng điện nước trong gia đình, đến việc tái chế, trồng rau sạch phục vụ bữa ăn. Dạy con phải lễ phép, sống thật thà, giúp đỡ mọi người khi cần. Cuối tuần, ngày nghỉ cả nhà thường cùng nhau dọn dẹp nhà cửa, đọc sách hoặc tham gia các hoạt động tại tổ dân phố, đó cũng là cách chúng tôi rèn cho nhau thói quen sống tích cực và trách nhiệm với cộng đồng, xã hội. Tôi tâm niệm làm theo Bác không phải việc gì to tát, mà mỗi ngày phải sống tử tế hơn, để mình và gia đình trở thành “tế bào lành mạnh” của xã hội..

Khi được hỏi về sự sẻ chia với người lao động, chị Hà cho biết: “Việc học tập và làm theo tư tưởng, phong cách đạo đức Hồ Chí Minh là phải bắt đầu từ công việc mình đang làm, từ những việc nhỏ nhất, đó là có tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống tốt, luôn gương mẫu chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; nội quy, quy chế của ngành, của Công ty, đơn vị; luôn quan tâm, thương yêu, quý trọng đồng nghiệp; nỗ lực phấn đấu trong công tác, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao”. Ngoài ra, tôi còn thường xuyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng việc học tập và làm theo tấm gương, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đến gia đình, bạn bè, người thân và công nhân viên thông qua các buổi sinh hoạt chuyên môn, chuyên đề, sinh hoạt chi bộ, hội họp… Những hoạt động tuyên truyền này là minh chứng rõ nét cho vai trò chủ động của đảng viên trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng, giúp hóa giải các thông tin xấu độc và củng cố niềm tin trong cộng đồng, đồng thời khẳng định sự đúng đắn của đường lối đổi mới của Đảng.

6.Chị Hà đến thăm và tặng quà người lao động
Công đoàn Phân xưởng Xử lý nước Uông Bí thăm, tặng quà công nhân xử lý nước thải mỏ

Chia sẻ kinh nghiệm trong nhận thức và hành động về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác gắn với thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, chị Hà cho biết thêm: Bản thân phải thấm nhuần và thực hành những phẩm chất, chuẩn mực đạo đức cách mạng. Bởi đây là thước đo giá trị để phân biệt người đảng viên với quần chúng nhân dân, nhất là đảng viên giữ chức vụ lãnh đạo, đứng đầu tổ chức, cơ quan, đơn vị. Đồng thời, đặt trong mối quan hệ biện chứng giữa lý luận và thực tiễn để mỗi người xác định nhiệm vụ của mình là “Với Tổ quốc và Nhân dân thì phải trung - hiếu, với tự mình thì phải cần, kiệm, liêm, chính; với công việc thì phải chí công vô tư; với con người thì phải thương yêu, đùm bọc; với nhân loại thì phải có tinh thần quốc tế trong sáng”.

Có thể khẳng định: Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người “cao mà không xa, mới mà không lạ, to lớn mà không làm ra vĩ đại, chói sáng mà không làm ai choáng ngợp”. Thông qua những hành động nhỏ, những câu chuyện về đời thường nhưng nếu mỗi cán bộ, đảng viên biết cách vận dụng vào cuộc sống, công việc hàng ngày thì “Một tấm gương sáng còn hơn cả trăm bài diễn văn tuyên truyền”.

Theo chị Hà việc nêu gương, gương mẫu thực hiện theo Quy định số 101-QĐ/TW, ngày 7/6/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp là rất cần thiết. Bởi vì dù người đứng đầu bất kỳ tổ chức, đơn vị nào đều phải là người thực hành nêu gương đầu tiên. Sự gương mẫu trong lời nói và hành động của người đứng đầu là mệnh lệnh không lời để thuyết phục cấp dưới noi theo. Nói đi đôi với làm không chỉ thể hiện bằng kết quả công việc với những sản phẩm cụ thể mà còn là biểu hiện của sự gương mẫu, tính trung thực, sự trong sáng; đó là thước đo sự cống hiến của mỗi người.

Trong cuộc sống, chị luôn giữ gìn lối sống mẫu mực, giản dị, có mối quan hệ thân thiện, hòa nhã với mọi người. Trong gia đình, chị là người phụ nữ đảm đang, chu toàn mọi công việc; con của chị rất chăm ngoan, học giỏi. Gia đình chị sống hòa thuận, hạnh phúc và được mọi người ngưỡng mộ, tôn trọng.

Với những thành tích vượt trội, chị Hà đã được các cơ quan, đoàn thể khen thưởng trong 5 năm gần đây như: Giấy khen của Đảng ủy Công ty Môi trường - TKV “Học và làm theo Bác” năm 2024. Giấy khen của Đảng bộ Than Quảng Ninh “Học và làm theo Bác” năm 2024. Giấy khen của Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu 5 năm liền” năm 2024. Giấy khen của Đảng bộ Than Quảng Ninh “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu 5 năm liền 2019-2023” năm 2024. Tuyên dương của Công đoàn Công ty Môi trường “Đạt thành tích xuất sắc tiêu biểu giai đoạn 2019-2024” năm 2024. Bằng khen của Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam “Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn” năm 2019. Bằng khen của Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam “Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh” năm 2023. Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh “Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua học và làm theo Bác năm 2024”. Chiến sỹ thi đua cấp Công ty các năm 2020, 2021.

Chị Phạm Thị Thanh - nhân viên trong cơ quan chị Hà chia sẻ: “Đối với tôi, chị Hà không những là người chị, người đồng nghiệp tốt mà tôi còn xem chị như người thân trong gia đình. Có thể nói, chị là người hướng tôi đến những giá trị tốt đẹp và định hình cho tôi trở thành một tấm gương tốt từ khi tôi bắt đầu vào làm việc tại Phân xưởng năm 2020. Những gì mà chị mang lại cho tôi và tất cả mọi người là với trái tim nhân hậu đầy thiện nguyện và tấm lòng thấu hiểu, sẻ chia. Tôi tin chắc cũng rất nhiều người yêu quý chị bằng sự tôn trọng và trân quý như thế. Còn nhớ những ngày tháng đầu tiên khi tôi được tiếp nhận về công tác tại Phân xưởng, ban đầu lạ lẫm, lo lắng lắm, vừa học xong đi làm nên đối mặt với những khó khăn, thách thức, thậm chí là những việc chưa tìm ra cách giải quyết, tôi đều tham khảo ý kiến của chị Hà và lúc nào cũng được chị cho những lời khuyên bổ ích. Không phải chỉ riêng tôi, mà đối với tất cả những người khác cũng vậy, dù mới ra trường hay đã công tác lâu năm đi chăng nữa, chị luôn tận tình hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ, chị thường xuyên chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ, giúp đỡ nhau để cùng tiến bộ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Công việc bận rộn là thế, nhưng khi gia đình, người thân của đồng nghiệp có người ốm đau hay hiếu, hỷ… chị đều đến thăm hỏi, động viên, chia sẻ và an ủi kịp thời. Trước những khó khăn của Phân xưởng, chị không bao giờ đứng ngoài cuộc mà lúc nào chị cũng luôn gương mẫu đi đầu đúng với phương châm "Đảng viên đi trước, làng nước theo sau". Trong cuộc sống, chị luôn giữ gìn lối sống mẫu mực, giản dị, có mối quan hệ thân thiện, hòa nhã với mọi người. Trong gia đình, chị là một người đảm đang, chu toàn mọi công việc. Tôi vô cùng ngưỡng mộ chị và sẽ phấn đấu học tập tấm gương của chị cũng như học tập làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để xứng đáng là người có ích cho xã hội”.

Ông Phạm Văn Phất - Bí thư Chi bộ, Quản đốc phân xưởng nơi chị Hà công tác, ông Phất cho biết: “Đồng chí Hà là người cán bộ, đảng viên có năng lực, luôn tiên phong, gương mẫu trong các phong trào thi đua, tận tụy, chủ động, sáng tạo, làm việc có kế hoạch, khoa học và hiệu quả, luôn lắng nghe và tôn trọng ý kiến của đồng nghiệp, được anh chị em yêu quý. Trong cuộc sống, chị Hà luôn giữ gìn lối sống mẫu mực, giản dị, lành mạnh, trong sáng. Trong gia đình, đồng chí là người mẹ, người vợ luôn chu toàn mọi công việc và được mọi người quý mến. Có phẩm chất đạo đức tốt, tâm huyết với nghề, nói đi đôi với làm, thật sự xứng đáng là người cán bộ, đảng viên tiêu biểu về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Góp phần xây dựng chi bộ và các tổ chức quần chúng trong sạch vững mạnh.”

Có thể nói, chị Phạm Thị Thu Hà là hình ảnh của một cán bộ đầy nhiệt huyết và luôn truyền lửa cho thế hệ đồng nghiệp, đã để lại cho các thế hệ đàn em những tình cảm tốt đẹp. Chị xứng đáng là tấm gương sáng ngời, là lời nhắc để cán bộ, công nhân viên trong Phân xưởng, rộng hơn là trong cộng đồng xã hội luôn phấn đấu, rèn luyện và học tập theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Sức lan tỏa của việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh từ những tấm gương đời thường như thế luôn là nguồn động viên, khích lệ cho mọi người có suy nghĩ đúng, có tình cảm tốt đẹp, trong sáng, vì cộng đồng đáng được trân trọng, đã làm sáng thêm tư tưởng, đạo đức của Bác Hồ kính yêu.

    Nổi bật
        Mới nhất
        Tấm gương cán bộ nữ trong học tập và làm theo Bác
        • Mặc định

        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO