Tăng cường ứng phó dinh dưỡng trong thiên tai
(CLO) Ngày 28/4, tại TP Tuy Hòa (Phú Yên), Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ NN&PTNT) phối hợp với Sở NN&PTNT tỉnh tổ chức hội thảo về ứng phó dinh dưỡng khẩn cấp trong phòng, chống thiên tai.
Hội thảo có sự tham dự của các đồng chí lãnh đạo Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai; đại diện Cục Phòng bệnh (Viện Dinh dưỡng Quốc gia, Bộ Y tế); lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường; cùng đại diện Công ty Cổ phần Acecook Việt Nam.
Bên cạnh đó, hội thảo còn thu hút gần 50 cán bộ, công chức, viên chức đến từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, Hội Chữ thập đỏ (cấp tỉnh và cấp huyện), Hội Liên hiệp Phụ nữ (cấp tỉnh và cấp huyện), Hội Người cao tuổi tỉnh và Trung tâm Y tế các huyện.

Trong hai ngày 28 và 29/4, tại hội thảo chuyên đề về phòng chống thiên tai và dinh dưỡng khẩn cấp, các chuyên gia, nhà quản lý và đại diện các tổ chức đã cùng nhau phân tích, đánh giá và đề xuất các giải pháp thiết thực nhằm ứng phó với thiên tai trong khu vực duyên hải miền Trung – một trong những vùng chịu tác động nặng nề nhất của biến đổi khí hậu ở Việt Nam.
Theo Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai, Việt Nam là một trong những quốc gia đang chịu ảnh hưởng của nhiều loại hình thiên tai cực đoan, trung bình mỗi năm nước ta ghi nhận trên 300 người chết và mất tích do thiên tai, cùng thiệt hại kinh tế chiếm từ 1-1,5% GDP quốc gia. Chỉ riêng trong tháng 9/2024, cơn bão số 3 (Yagi) – được đánh giá là cơn bão mạnh nhất trong 30 năm qua tại Biển Đông và 70 năm qua trên đất liền – đã tàn phá 26 tỉnh, thành khu vực miền núi phía Bắc và trung du Bắc Bộ, để lại hậu quả nặng nề, kéo dài nhiều tháng sau bão.
Bên cạnh những thiệt hại vật chất, thiên tai còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống và sức khỏe cộng đồng. Theo thống kê, sau bão Yagi, có tới 220.000 trẻ em dưới 5 tuổi và 70.000 phụ nữ mang thai và cho con bú đứng trước nguy cơ suy dinh dưỡng trầm trọng. Tuy nhiên, trong phòng chống thiên tai, khái niệm “Ứng phó dinh dưỡng trong phòng chống thiên tai” vẫn là một vấn đề khá mới, cần được quan tâm trong giai đoạn tới.
Chia sẻ tại hội thảo, bà Lê Thị Thanh Nhàn – Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Sơn Hòa – nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chủ động chuẩn bị các phương án ứng phó dinh dưỡng trong thiên tai, nhằm giảm thiểu thiệt hại về sức khỏe và tính mạng cho người dân ở những khu vực dễ bị tổn thương.
Ông Nguyễn Văn Tiến – Phó Cục trưởng Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai – khẳng định: “Ứng phó dinh dưỡng trong phòng chống thiên tai là một vấn đề khá mới, song rất quan trọng, cần được quan tâm trong giai đoạn tới. Hoạt động này cũng là một trong những nội dung trong Chiến lược quốc gia về dinh dưỡng giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2045, đồng thời triển khai thực hiện đề án Nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt”.
Tại hội thảo, 8 tham luận chuyên sâu đã được trình bày gồm: đặc điểm thiên tai khu vực duyên hải miền Trung và công tác ứng phó; cơ chế, chính sách dinh dưỡng trong thiên tai; hướng dẫn kỹ thuật về dinh dưỡng khẩn cấp; kinh nghiệm thực tiễn trong ứng phó khẩn cấp; các mô hình đánh giá và can thiệp dinh dưỡng hiệu quả…