Tăng trưởng nợ công của Nga vẫn ở mức vừa phải
(CLO) Theo các nhà kinh tế, tăng trưởng nợ công của Nga vẫn ở mức vừa phải do thâm hụt ngân sách thấp, do nước này tiếp tục đầu tư vào các dự án và ngành công nghiệp lớn bất chấp sức ép trừng phạt chưa từng có từ phương Tây.
Bộ trưởng Tài chính Anton Siluanov cho biết hồi đầu tháng này rằng khoảng cách ngân sách của Nga đã thu hẹp và sẽ thấp hơn đáng kể so với kỳ vọng trước đây của Chính phủ khi doanh thu từ năng lượng và nền kinh tế nói chung đã phục hồi.

Ảnh minh họa: RT.
Theo ước tính mới nhất, thâm hụt ngân sách sẽ đạt tổng cộng 1% GDP trong năm nay, thấp hơn đáng kể so với các dự báo trước đó đặt mức thâm hụt ở mức 2,9 nghìn tỷ rúp (32,8 tỷ USD), tương đương 2% GDP.
Các lệnh trừng phạt đã có tác động phần nào đối với một số cá nhân và tổ chức của Nga bị phong tỏa tài sản nhưng hoạt động xuất, nhập khẩu của Moscow hầu như không bị ảnh hưởng lớn.
Mất đi thị trường phương Tây, Nga nhanh chóng chuyển hướng và thành công, dòng chảy thương mại đổ sang các đối tác thuộc Nhóm Các nền kinh tế mới nổi (BRICS) 3 tỉ dân (bao gồm Trung Quốc, Ấn Độ, Brazil, Nam Phi, Nga) và Thổ Nhĩ Kỳ, Kazakhstan, Belerus; kể cả các quốc gia Đông Á, Trung Đông, vùng Vịnh.
Nếu như nền kinh tế Nga rơi vào suy thoái 2,1% năm 2022 thì đã lấy lại tăng trưởng GDP năm 2023 là 2% nhờ “nhu cầu trong nước mạnh hơn dự kiến trước đó” và sẽ tăng trưởng khoảng 1,6% trong năm 2024 và 2025, theo tài liệu của Ủy ban châu Âu (EC) dự báo.
Điệp Nguyễn (Theo RT)