Táo Y tế được tôn vinh, Táo Kinh tế cũng "nở mày nở mặt"

Thứ tư, 27/01/2021 16:38 PM - 0 Trả lời

(CLO) Táo quân 2021 gợi ra bối cảnh một năm qua thông qua những câu chuyện của 4 Táo - Giáo dục, Y tế, Kinh tế, Xã hội - trong khu cách ly.

Táo quân đã trở lại sau một năm dừng sản xuất, thu hút sự chú ý của khán giả.

Ngay trong buổi ghi hình tối 26/1 ở Hà Nội, khán phòng Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô đã chứng kiến sự yêu mến của khán giả dành cho chương trình khi chật kín người xem.

Táo quân năm nay tái hiện bối cảnh thời dịch. Năm nay, Nam Tào (Xuân Bắc) và Bắc Đẩu (Công Lý) không còn "cầm trịch" chương trình từ đầu đến cuối. Thay vào đó, các Táo tự biên tự diễn qua các cuộc đối thoại.

tao quan 1

Nhân vật "hot" năm nay là Táo Y tế (Vân Dung) vốn là tiêu điểm chỉ trích, nhưng năm nay, nhân vật của Vân Dung được tôn vinh. Lời tri ân các y bác sĩ tuyến đầu được lồng ghép khéo léo. Không khí thời dịch được xây dựng qua các chi tiết như quy định cách ly, phong trào đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn, cài đặt ứng dụng bluezone...

Bên cạnh đó, Táo Kinh tế (Quang Thắng) cũng "nở mày nở mặt" nhờ một năm nỗ lực kiềm chế lạm phát, bình ổn giá vàng, đưa nền kinh tế đi lên. Táo Giáo dục (Chí Trung) khoe thành tích dạy học online, hoàn thành các kỳ thi quan trọng đúng thời hạn.

Khác với năm trước, sự xuất hiện của Lâm Vỹ Dạ tạo không khí mới mẻ khi đóng một phiên bản khác của Bắc Đẩu, được hình thành từ công nghệ trí tuệ nhân tạo hiện đại. Chị tung hứng hài hước với Táo Xã hội Tự Long và Táo Y tế Vân Dung. Lần đầu tham gia nhưng Vỹ Dạ không "chệch nhịp" với dàn diễn viên quen mặt bởi chị có lối diễn cường điệu tương đồng.

tao quan 2

Tính đả kích của chương trình năm nay giảm nhẹ. Vắng cặp Nam Tào - Bắc Đẩu trong nhiều phân cảnh, các Táo không còn bị chất vấn về những sai phạm trong ngành.

Phần âm nhạc cũng là điểm nhấn của chương trình năm nay. Các nghệ sĩ vận dụng nhiều chất liệu truyền thống như tuồng, chèo, cải lương và bắt kịp trào lưu nhạc rap để hát các bài nhạc chế. Phong trào sáng tác ca khúc thời Covid-19 của nghệ sĩ Việt được gợi lại. Đặc biệt, Ghen Cô Vy - ca khúc đình đám năm qua - được tái hiện trên sân khấu Táo quân.

Năm nay, các Táo không thay nhiều trang phục, chỉ mặc một bộ quần áo từ đầu đến cuối chương trình. Nhà thiết kế Đức Hùng - người phụ trách trang phục - nói anh chọn các gam màu rực rỡ, phom dáng phóng khoáng để thể hiện tinh thần lạc quan, vui vẻ giữa dịch. Táo quân sẽ ghi hình thêm hai buổi tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô, sau đó cắt, dựng trước khi lên sóng truyền hình vào tối 30 Tết.

Duy Chung

Tin khác

Hành trình 'ngược gió' đầy nỗ lực của 'đóa hoa mong manh'

Hành trình 'ngược gió' đầy nỗ lực của 'đóa hoa mong manh'

(CLO) Trong một bài phỏng vấn, khi nhắc đến hai chữ cơ duyên và điều tâm đắc nhất khi thực hiện Đóa hoa mong manh, đạo diễn – nhà sản xuất – diễn viên Mai Thu Huyền từng tiết lộ, chị cảm thấy khá hài lòng với những gì đã thực hiện được cho bộ phim.

Giải trí
'Lật mặt 7: Một điều ước' phá kỷ lục phim 'Mai' của Trấn Thành

'Lật mặt 7: Một điều ước' phá kỷ lục phim 'Mai' của Trấn Thành

(CLO) Hàng trăm khách mời đã đến tham dự sự kiện ra mắt phim "Lật mặt 7: Một điều ước"; phim của đạo diễn Lý Hải cũng xác lập kỷ lục phòng vé mới khi bán được 105.000 vé, đánh bại phim "Mai" của Trấn Thành.

Giải trí
Thực hư tin đồn Sơn Tùng M-TP sang Trung Quốc thi gameshow với Tạ Đình Phong

Thực hư tin đồn Sơn Tùng M-TP sang Trung Quốc thi gameshow với Tạ Đình Phong

(CLO) Mới đây, trên mạng xã hội bất ngờ rộ lên thông tin về các gương mặt nghệ sĩ sẽ tham gia gameshow đình đám "Call me by fire - Anh trai vượt ngàn chông gai" do phía Trung Quốc sản xuất. Đáng chú ý, trong số này có nam ca sĩ Sơn Tùng M-TP đến từ Việt Nam.

Giải trí
Giới thiệu tới công chúng vở ballet đương đại nhân kỷ niệm Ngày châu Âu

Giới thiệu tới công chúng vở ballet đương đại nhân kỷ niệm Ngày châu Âu

(CLO) Nhân kỷ niệm Ngày châu Âu 9/5, Phái đoàn Liên minh châu Âu (EU) tại Việt Nam sẽ giới thiệu tới công chúng vở ballet đương đại đặc biệt với âm nhạc từ tổ khúc huyền thoại “Bốn mùa”.

Giải trí
Hoa hậu Nguyễn Thanh Hà làm giám khảo Hoa hậu Môi trường Thế giới 2024

Hoa hậu Nguyễn Thanh Hà làm giám khảo Hoa hậu Môi trường Thế giới 2024

(CLO) Hoa hậu Nguyễn Thanh Hà vừa có chuyến công tác ở Ai Cập để đồng hành cùng cuộc thi Hoa hậu Môi trường Thế giới 2024. Cô cũng sẽ đảm nhận vai trò cầm cân nảy mực, tìm ra người xứng đáng với chiếc vương miện.

Giải trí