Tập đoàn CIC ( CKG) bị UBCKNN xử phạt gần 278 triệu đồng vì vi phạm công bố thông tin và giao dịch nội bộ
(CLO) Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ra quyết định xử phạt CTCP Tập đoàn CIC (HOSE: CKG) gần 278 triệu đồng, liên quan đến nhiều vi phạm trong công bố thông tin và giao dịch với tổ chức có liên quan người nội bộ.
Hàng loạt vi phạm trong công bố thông tin
Theo quyết định xử phạt, CKG bị phạt 92,5 triệu đồng do không công bố thông tin trên hệ thống của UBCKNN, HOSE đối với các tài liệu quan trọng. Trong đó có: Bản án phúc thẩm số 180/2024/KDTM-PT ngày 22/07/2024 của TAND TPHCM về tranh chấp hợp đồng dịch vụ với CTCP Lữ hành Vietluxtour; Nghị quyết HĐQT số 01 ngày 22/02/2023 về điều chỉnh tổng mức đầu tư xây dựng dự án và vay vốn tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam chi nhánh Kiên Giang; Nghị quyết HĐQT số 27 ngày 28/09/2024 về kế hoạch sản xuất kinh doanh chi tiết năm 2024; Nghị quyết HĐQT số 05 ngày 17/03/2025 về gia hạn phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.
Ngoài ra, Công ty không công bố trên HNX báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ phát hành trái phiếu năm 2024 đã được kiểm toán. Một số thông tin khác cũng bị công bố chậm như Nghị quyết HĐQT số 25 ngày 06/09/2024 về phát hành cổ phiếu trả cổ tức và chào bán cổ phiếu ra công chúng, cùng Nghị quyết HĐQT số 26 ngày 06/09/2024 về việc thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu.
Giao dịch nội bộ không được thông qua, báo cáo thiếu minh bạch
Ngoài lỗi công bố thông tin, CKG bị phạt thêm 60 triệu đồng do không liệt kê đầy đủ các giao dịch với công ty con, công ty liên kết, cổ đông lớn, người nội bộ và bên liên quan. Các báo cáo quản trị năm 2023, 2024 và báo cáo quản trị bán niên cùng kỳ cũng thiếu thông tin về cơ cấu HĐQT, cũng như danh sách tổ chức có liên quan với người nội bộ.
Đáng chú ý, Công ty bị xử phạt 125 triệu đồng vì trong năm 2024 và 2025 có phát sinh giao dịch với các tổ chức liên quan đến người nội bộ nhưng không được Đại hội đồng cổ đông hoặc HĐQT thông qua theo quy định.
Tổng cộng, với các vi phạm trên, CKG phải nộp phạt gần 278 triệu đồng. Các chuyên gia đánh giá đây là lời nhắc nhở mạnh mẽ về tính minh bạch và tuân thủ quy định công bố thông tin mà các doanh nghiệp niêm yết cần đảm bảo trong bối cảnh thị trường ngày càng yêu cầu cao về quản trị công ty.