Tập đoàn FLC đồng hành cùng Festival văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên 2018

(CLO) Tối 30/11, Festival văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên 2018 đã chính thức khai mạc tại Quảng trường Đại đoàn kết, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Lễ khai mạc Festival văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên 2018

Dự lễ khai mạc có đồng chí Nguyễn Xuân Phúc - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; đồng chí Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư; đồng chí Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, cùng nhiều lãnh đạo các bộ, ngành T.Ư; đại diện đại sứ quán, lãnh sự quán các nước LB Nga, Hàn Quốc, Campuchia; các nhà nghiên cứu trong và ngoài nước; lãnh đạo các tỉnh trong khu vực miền Trung và Tây Nguyên về dự và chia vui.

Sứ mệnh gìn giữ di sản quý giá của nhân loại

Phát biểu tại Lễ khai mạc, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, Đảng và Nhà nước gửi gắm sứ mệnh gìn giữ, bảo tồn và phát huy giá trị không gian văn hóa cồng chiêng cho cộng đồng các dân tộc và đồng bào Tây Nguyên.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu khai mạc Festival

Thủ tướng cho rằng, Tây Nguyên là vùng đất đầy nắng và gió với con người mộc mạc chất phát cùng sinh sống tạo nên cộng đồng với nền văn hóa đặc sắc, độc đáo.

Trong đó, Gia Lai là vùng đất cổ xưa, lưu giữ nền văn hóa truyền thống, đặc trưng với địa danh lịch sử và kho tàng sử thi hùng tráng vô giá. Cùng với thời gian, tiếng cồng, tiếng chiêng luôn vang vọng trong lòng đồng bào các dân tộc anh em trên dãy Trường Sơn, vượt qua khỏi biên giới Quốc gia, là gia tài quý báu trong kho tàng văn hóa Việt Nam nói riêng và văn hóa nhân loại.

Lễ hội Festival cồng chiêng lần này là sự tôn vinh những giá trị độc đáo và sức sống mạnh mẽ, trường tồn của văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên. Hiện tại, vùng đất Tây Nguyên đang còn lưu giữ hơn 10.000 bộ cồng chiêng.

Nói về tầm nhìn một Tây Nguyên mới, Thủ tướng xác định Tây Nguyên phải là một biểu tượng nổi bật của du lịch Việt Nam mang đậm sắc thái huyền thoại của di sản Châu Á thế kỷ 21. Phải làm sao để Tây Nguyên, Gia Lai luôn là điểm đến yêu thích của các nhà đầu tư và du khách gần xa.

“Tôi tin tưởng rằng du lịch văn hóa, du lịch di sản là một thế mạnh của các tỉnh Tây Nguyên để phát triển mạnh về kinh tế - xã hội, tạo dựng cuộc sống tốt đẹp ngày càng giàu có cho đồng bào các dân tộc Tây Nguyên”.

Cồng chiêng là “sứ giả văn hóa” kết nối du khách đến với đại ngàn Tây Nguyên

Tham dự lễ khai mạc, bà Hương Trần Kiều Dung - Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Tập đoàn FLC cho rằng những sự kiện văn hóa đặc sắc như Festival cồng chiêng rất cần được quảng bá nhân rộng hơn nữa bởi đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực để đưa văn hóa Tây Nguyên đến gần hơn với nhân dân cả nước.

“Thông qua Festival du khách sẽ cảm nhận được những nét văn hóa bản địa độc đáo, đời sống tinh thần đa dạng, phong phú của đồng bào dân tộc Tây Nguyên, và đó chính là nền tảng quan trọng để tạo nên sức hút cho du lịch Tây Nguyên trong thời gian sắp tới.” 

Đồng hành cùng Festival văn hóa cồng chiêng 2018, Tập đoàn FLC mong muốn chung tay góp phần gìn giữ, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa đặc sắc của không gian văn hóa cồng chiêng, qua đó thu hút thêm nhiều du khách trong và ngoài nước đến Gia Lai và các tỉnh Tây Nguyên.

Tạo nền tảng phát triển du lịch

Nhân dịp tham dự lễ khai mạc Festival cồng chiêng, Tổng giám đốc Tập đoàn FLC nhận định Gia Lai những năm gần đây là địa phương có tốc độ phát triển kinh tế - xã hội nhanh và toàn diện nhất Tây Nguyên.

Gia Lai sẽ là điểm đến đầu tư trọng điểm của Tập đoàn FLC tại Tây Nguyên trong thời gian tới

Là tỉnh có diện tích lớn nhất khu vực và lớn thứ hai cả nước, bên cạnh nền văn hóa giàu bản sắc, Gia Lai sở hữu nguồn tài nguyên tự nhiên đa dạng với rừng nguyên sinh, hệ thống các thác nước, hồ tự nhiên, nhiều di tích lịch sử - văn hóa nổi tiếng cùng khí hậu mát mẻ quanh năm. Đây là những yếu tố quan trọng để Gia Lai có thể trở thành một thị trường du lịch tiềm năng của khu vực Tây Nguyên.

“Đó chính là lý do Tập đoàn FLC quyết định lựa chọn Gia Lai là điểm đến đầu tiên trong các tỉnh Tây Nguyên để đầu tư dự án quần thể du lịch nghỉ dưỡng quy mô lớn, bao gồm hệ thống sân golf, khu vui chơi giải trí, chuỗi khách sạn, resort. FLC kỳ vọng với sự đầu tư bài bản, quy mô, đồng bộ, dự án FLC Gia Lai chắc chắn sẽ là một điểm đến mới hấp dẫn đáp ứng nhu cầu du lịch của du khách trong nước, quốc tế, phát huy hiệu quả tiềm năng của địa phương, tạo nền tảng phát triển cho du lịch Gia Lai nói riêng và Tây Nguyên nói chung”, bà Hương Trần Kiều Dung khẳng định.

Festival văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên 2018 diễn ra từ ngày 30/11 – 2/12, bao gồm các hoạt động chính như: Lễ hội đường phố; phục dựng nghi lễ, lễ hội truyền thống; trình diễn nghệ thuật tạc tượng gỗ dân gian, đan lát, dệt thổ cẩm; sinh hoạt văn nghệ dân gian.

Không chỉ là hoạt động nhằm gìn giữ, tôn vinh giá trị của văn hóa cồng chiêng, Festival văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên 2018 còn là dịp kết nối, giao lưu văn hóa giữa các dân tộc anh em, là điều kiện để du khách và các doanh nghiệp tìm hiểu cơ hội đầu tư ở Gia Lai, Tây Nguyên.

P.V

Xem thêm

Nữ văn sĩ Canada Anne Carson giành giải Nobel Văn chương 2026

Nữ văn sĩ Canada Anne Carson giành giải Nobel Văn chương 2026

(CLO) Viện Hàn lâm Thụy Điển vừa công bố nữ nhà thơ, nhà văn Canada Anne Carson là chủ nhân Nobel Văn chương 2026, qua đó ghi nhận những sáng tác táo bạo, sáng tạo và khả năng tạo ra những hình thức mới cho văn học đương đại.

Nhà hát Kịch Hà Nội cho ra mắt sản phẩm công nghiệp văn hóa 'Thời khắc'

Nhà hát Kịch Hà Nội cho ra mắt sản phẩm công nghiệp văn hóa 'Thời khắc'

(CLO) Nhân kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, tối 8/10, tại Rạp Công Nhân, Nhà hát Kịch Hà Nội cho ra mắt “Thời khắc” - sản phẩm công nghiệp văn hóa kết hợp lịch sử, di sản, nghệ thuật sân khấu và công nghệ. Sự kiện cũng đánh dấu thời điểm Rạp Công Nhân sáng đèn trở lại sau quá trình tu sửa, nâng cấp cơ sở vật chất.

Nghệ nhân Nguyễn Tấn Phát: ‘Hãy để người dân được sống cùng văn hóa, thay vì chỉ đến xem’

Nghệ nhân Nguyễn Tấn Phát: ‘Hãy để người dân được sống cùng văn hóa, thay vì chỉ đến xem’

(CLO) Theo nghệ nhân Nguyễn Tấn Phát, muốn văn hóa hiện diện thường xuyên trong đời sống, trước hết cần thay đổi tư duy “chỉ tổ chức sự kiện”. Văn hóa không thể chỉ xuất hiện trong một vài lễ hội, mà cần được tạo dựng và duy trì bằng những hoạt động gần gũi, thiết thực mỗi ngày.

Đưa di sản văn hóa vào nền kinh tế sáng tạo bằng AI

Đưa di sản văn hóa vào nền kinh tế sáng tạo bằng AI

(CLO) Diễn đàn “Công nghệ số và AI trong kiến tạo nền kinh tế sáng tạo - Từ tài nguyên văn hóa đến năng lực cạnh tranh quốc gia” mở ra những góc nhìn mới về việc ứng dụng công nghệ để bảo tồn, phát huy và thương mại hóa các giá trị văn hóa Việt Nam.

Dấu ấn 50 năm Việt Nam kiến tạo tương lai di sản

Dấu ấn 50 năm Việt Nam kiến tạo tương lai di sản

(NB&CL) Hội nghị Đối thoại châu Á - Thái Bình Dương về Di sản và Tính xác thực được tổ chức từ ngày 27/9 đến ngày 1/10/2026 tại Hà Nội và Ninh Bình không chỉ mở ra những cách nhận diện, bảo tồn và phát huy giá trị di sản trong bối cảnh đương đại, mà còn cho thấy một bước chuyển đáng chú ý trong vị thế của Việt Nam: Từ quốc gia tiếp nhận tri thức bảo tồn đến chủ động đóng góp, khởi xướng và tham gia định hình các định hướng, chính sách di sản ở khu vực và trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: