Tàu dầu Iran tắt định vị vì lo Mỹ trừng phạt
(CLO) 1,8 triệu thùng dầu mỗi ngày âm thầm tới Trung Quốc khi tàu Iran tắt AIS né thêm trừng phạt mới từ Mỹ.
Các tàu chở dầu thô của Iran đang vận chuyển hàng đến Trung Quốc đã đồng loạt tắt thiết bị định vị nhằm tránh sự theo dõi, trong bối cảnh nước này lo ngại các lệnh trừng phạt mới từ Mỹ.

Thông tin được công ty phân tích Kpler ghi nhận và báo cáo trên Bloomberg, cho thấy mối đe dọa từ Washington vẫn là áp lực lớn, dù các cuộc đàm phán về thỏa thuận hạt nhân giữa hai bên vẫn đang diễn ra.
Nhà phân tích Muyu Xu từ Kpler chia sẻ rằng hoạt động chuyển tải từ tàu sang tàu từ lâu đã được Iran sử dụng để che giấu nguồn gốc các lô hàng dầu thô.
Tuy nhiên, hiện nay, các tàu này còn kéo dài thời gian tắt tín hiệu định vị. Điều này khiến việc truy xuất nguồn gốc dầu thô từ Iran trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.
Đầu tháng này, Bộ Ngoại giao Mỹ tiếp tục công bố một đợt trừng phạt mới nhằm vào mạng lưới buôn lậu dầu của Iran. Mạng lưới này bị cáo buộc đã chuyển hàng tỷ USD tiền bán dầu thô sang Trung Quốc, hoạt động thay mặt cho Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Iran.
Trung Quốc hiện là khách hàng lớn nhất của dầu thô Iran. Các nhà máy lọc dầu tư nhân tại quốc gia này, thường được gọi là "teapots", mua phần lớn lượng dầu bị trừng phạt từ Tehran.
Quan hệ thương mại giữa hai nước mang lại lợi ích đôi bên: Iran có thể bán dầu thô mà hầu hết các quốc gia khác tránh xa, trong khi các nhà máy lọc dầu độc lập của Trung Quốc được tiếp cận nguồn dầu giá rẻ.
Việc tắt thiết bị định vị để "ẩn mình" không phải là chiến thuật mới. Dữ liệu gần đây cho thấy ngày càng nhiều tàu chở dầu áp dụng phương thức này gần bờ biển phía đông Malaysia. Đây là khu vực mà nhiều tàu Iran thường xuyên thực hiện chuyển tải trước khi tiếp tục hành trình đến Trung Quốc.
Kể từ khi nhậm chức, chính quyền của Tổng thống Donald Trump đã tăng cường sức ép lên chính phủ Iran thông qua các biện pháp trừng phạt. Mục tiêu của Washington là buộc Tehran từ bỏ kế hoạch phát triển vũ khí hạt nhân.
Song song với đó, hai bên đang thảo luận về một thỏa thuận mới liên quan đến chương trình hạt nhân của Iran. Dù có một số tín hiệu tích cực, kết quả cuối cùng vẫn chưa thể dự đoán chắc chắn.
Dẫu vậy, bất chấp các biện pháp trừng phạt bổ sung từ Mỹ, lượng dầu xuất khẩu của Iran sang Trung Quốc vẫn đạt mức kỷ lục 1,8 triệu thùng mỗi ngày trong tháng 3 vừa qua.
Con số này cho thấy sức bền của mối quan hệ thương mại giữa hai quốc gia trong bối cảnh áp lực quốc tế ngày càng gia tăng.