Tây Hồ (Hà Nội): Tràn lan công trình có dấu hiệu vi phạm trật tự xây dựng tại phường Phú Thượng
(CLO) Thời gian qua, trên địa bàn phường Phú Thượng (quận Tây Hồ, Hà Nội) xuất hiện nhiều công trình có dấu hiệu vi phạm TTXD, điển hình là tình trạng xây dựng công trình trên đất nông nghiệp. Điều này tiềm ẩn sẽ phá vỡ quy hoạch, nguy cơ gây mất an ninh trật tự và cháy nổ tại địa phương.
Theo tìm hiểu của phóng viên được biết, tình trạng xây dựng có dấu hiệu trái phép, tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng, biến đất nông nghiệp thành nhà xưởng kho bãi trên địa bàn phường Phú Thượng đã diễn ra trong nhiều năm qua.

Những thửa đất ven đường 40m được lợp mái tôn xanh, dựng khung tạm bợ.

Dải đất nông nghiệp công ích dài chừng 500m nằm sát trục đường 40m phía đối diện khu đô thị Nam Thăng Long do UBND phường Phú Thượng quản lý, mọc lên rất nhiều các công trình vi phạm trật tự xây dựng.
Ghi nhận tại dải đất nông nghiệp công ích dài khoảng 500m nằm sát trục đường 40m phía đối diện khu đô thị Nam Thăng Long do UBND phường Phú Thượng quản lý cho thấy, mọc lên rất nhiều các công trình vi phạm trật tự xây dựng, nhiều cá nhân đã dựng lều tạm, quây tôn để kinh doanh, làm điểm trông giữ xe ô tô và sân bóng... Trong khi các công trình vi phạm cũ chưa được chính quyền sở tại xử lý triệt để, thì nhiều công trình có dấu hiệu xây mới đã đua nhau mọc lên như "nấm sau mưa".


Một diện tích đất công ích rộng tới hàng ngàn mét vuông tại phường Phú Thượng, lâu nay bị nhiều cá nhân tự ý biến thành sân bóng, điểm tập kết, dựng nhà xưởng và bãi xe trái phép
Được biết, ngày 3/5, UBND phường Phú Thượng đã ra Thông báo số 95/TB-UBND về việc nghiêm cấm các hành vi vi phạm trong lĩnh vực đất đai, trật tự xây dựng đô thị và môi trường tại khu đất nông nghiệp dưới đường điện 110KV - 220KV, tiếp giáp đường 40 Nam Thăng Long, phường Phú Thượng.
Tuy nhiên, đến nay, theo ghi nhận của phóng viên thì các công trình này vẫn ngang nhiên tiếp tục tồn tại, thay vì bị tháo dỡ thì lại trở thành điểm nóng về vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn quận Tây Hồ.

Khung cảnh nhếch nhác, mất mỹ quan đô thị tại khu vực đường 40m phường Phú Thượng.

Đáng chú ý, phần lớn các ki-ốt được xây dựng tạm bợ dẫn tới việc đường điện lắp đặt không được đảm bảo an toàn, dễ gây chập cháy. Đối với những dãy ki-ốt được sử dụng làm điểm dịch vụ trông giữ xe có nguy cơ cháy nổ rất cao.
Hơn nữa, phía trên các ki-ốt trái phép này là hệ thống đường dây điện cao áp, cơ quan chức năng cũng đã nhiều lần có kế hoạch giải tỏa khu vực lấn chiếm này nhưng đến nay theo những gì phóng viên ghi nhận thì các công trình này vẫn ngang nhiên tồn tại.
Cũng trên tuyến đường 40m còn xuất hiện tình trạng rác thải xây dựng, rác sinh hoạt và kể cả rác cồng kềnh như giường tủ, sô pha… chất đống đã nhiều ngày chưa được dọn dẹp gây ra khung cảnh nhếch nhác, mất mỹ quan đô thị. Những ngày mưa lớn tại thủ đô vừa qua, bãi rác càng ngổn ngang, ô nhiễm, gây khó thoát nước làm cản trở giao thông trên tuyến đường này.

Rác thải xây dựng, rác sinh hoạt… chất đống đã nhiều ngày chưa được dọn dẹp gây ô nhiễm, mất mỹ quan đô thị.
Ông Nguyễn Văn Tưởng, Chủ tịch UBND phường Phú Thượng thông tin với phóng viên báo Nhà báo và Công luận: “Cái này phải có quy trình và UBND phường đang có kế hoạch rà soát”.
Tuy nhiên, khi phóng viên hỏi về lộ trình xử lý các vi phạm TTXD trên địa bàn phường Phú Thượng, thì ông Tưởng cho biết: “Anh khẳng định với em, thời điểm anh về đây không có chuyện vi phạm, đây toàn những tồn tại cũ, bọn anh cần ghi nhận hồ sơ. Cái này thì phường đang có chủ trương rà soát việc đó”.
Trước đó, UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Chỉ thị số 04/CT-UBND về việc "Tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với đất nông nghiệp, đất công trên địa bàn thành phố Hà Nội".
Chỉ thị 04 nêu rõ, UBND thành phố Hà Nội yêu cầu Chủ tịch UBND phường, xã, thị trấn phải kiên quyết, kịp thời xử lý các trường hợp vi phạm (đặc biệt là các trường hợp tự chuyển đổi mục đích sử dụng đất, xây dựng trái phép) theo đúng thẩm quyền, đúng quy định của pháp luật ngay từ khi các vi phạm đó xảy ra; lập hồ sơ các trường hợp vi phạm vượt thẩm quyền, báo cáo UBND cấp huyện xử lý theo quy định của pháp luật.
"Đối với địa phương nào để xảy ra vi phạm mà không xử lý thì Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn đó phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã xử lý, quyết định tạm dừng công tác điều hành của Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn để chỉ đạo xử lý cho đến khi vi phạm được xử lý, khắc phục" Chỉ thị 04 của UBND thành phố Hà Nội nêu rõ.
Trách nhiệm người đứng đầu địa phương đã được quy định rõ nhưng hiện tượng buông lỏng quản lý TTXD vẫn còn tồn tại. Kính đề nghị UBND quận Tây Hồ, UBND thành phố Hà Nội cần vào cuộc làm rõ trách nhiệm của các cá nhân tổ chức đã để xảy ra việc lấn chiếm xây dựng trái phép và sớm có biện pháp khắc phục để đảm bảo công tác quản lý, hoạt động xây dựng không bị phá vỡ quy hoạch.
Báo Nhà báo và Công luận sẽ tiếp tục thông tin.