Tây Ninh tăng cường cảnh báo sau khi ghi nhận 16 ca mắc sởi
(CLO) So với cùng kỳ năm 2023, số lượng ca mắc sởi tại Tây Ninh ghi nhận tăng 25 ca, hiện không có ca tử vong và chưa ghi nhận ổ dịch sởi trên địa bàn.
Theo thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Tây Ninh (CDC Tây Ninh), tính đến 31/7/2024, toàn tỉnh ghi nhận 28 ca sốt phát ban nghi sởi, trong đó có 16 ca dương tính với virus sởi, được ghi nhận tại các huyện: Châu Thành (1 ca), Dương Minh Châu (2 ca), Gò Dầu (1 ca), Tân Châu (2 ca), thành phố Tây Ninh (1 ca) và thị xã Trảng Bàng (8 ca). Số liệu thống kê cho thấy, số ca mắc sởi tăng 25 ca so với cùng kì năm trước, hiện không có ca tử vong và chưa ghi nhận ổ dịch sởi.
Nhận định về yếu tố nguy cơ khiến tăng số ca mắc sởi, CDC Tây Ninh cho rằng đây là do việc cung ứng các vắc xin có thời gian bị gián đoạn, không đầy đủ. Các ca bệnh sởi xác định và các ca sốt phát ban nghi sởi ghi nhận trên địa bàn đa phần chưa được tiêm sởi (do chưa đủ tháng tuổi, gia đình không cho trẻ đi tiêm…), số trẻ còn lại đã được tiêm sởi nhưng chưa đủ liều.

Việc tiêm vắc xin cho trẻ là một trong những biện pháp phòng ngừa bệnh sởi
Để bảo đảm an toàn, giảm thiểu mức thấp nhất nguy cơ lây nhiễm và bùng phát dịch sởi, ho gà trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, Sở Y tế Tây Ninh đã ban hành văn bản đề nghị các đơn vị, các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tổ chức triển khai thực hiện các biện pháp giám sát, kiểm soát dịch bệnh và báo cáo kịp thời, đầy đủ thông tin các trường hợp mắc bệnh sởi, ho gà tại đơn vị.
Giao CDC Tây Ninh chủ trì, hướng dẫn, giám sát các đơn vị triển khai thực hiện, đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về nguy cơ mắc bệnh sởi và các biện pháp phòng, chống theo quy định.
Được biết, bệnh sởi lây lan rất nhanh qua đường hô hấp, một người bệnh có thể lây nhiễm cho 12-18 người khác. Bệnh có thể gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm như viêm phổi, viêm não, đặc biệt nguy hiểm đối với trẻ em suy dinh dưỡng và trẻ mắc bệnh nền.
Do đó, để bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, người dân cần chủ động tiêm phòng đầy đủ theo lịch tiêm chủng mở rộng. Nếu có bất kỳ dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh sởi, người dân cần đến ngay các cơ sở y tế để được khám và điều trị kịp thời.