Tay vợt Djokovic: "Tôi không có nhiều sự tôn trọng đối với Kyrgios"

Thứ hai, 08/02/2021 10:06 AM - 0 Trả lời

(CLO) Tay vợt nổi tiếng Novak Djokovic khẳng định một cách chân thực rằng Nick Kyrgios tốt cho quần vợt, nhưng thừa nhận anh không có "nhiều sự tôn trọng" đối với đồng nghiệp người Australia.

Hai tay vợt Djokovic và Kyrgios chưa bao giờ là những người bạn tốt ở ATP Tour. Mối quan hệ giữa hai người thậm chí còn trở nên tồi tệ khi Kyrgios bày tỏ sự ghét bỏ công khai đối với đồng nghiệp người Serbia trong một cuộc phỏng vấn vào năm 2019.

Kể từ đó, Kyrgios thường xuyên thực hiện một số đả kích đối với Djokovic, trong khi tay vợt 17 lần vô địch Grand Slam thường bỏ qua, anh không muốn tham dự vào những tranh cãi công khai.

Tay vợt Kyrgios công khai chỉ trích Djokovic rất nhiều lần. Ảnh: internet

Tay vợt Kyrgios công khai chỉ trích Djokovic rất nhiều lần. Ảnh: internet

Tuy nhiên, mọi thứ lại leo thang vào năm 2020 khi tay vợt số 1 thế giới tổ chức Adria Tour bất chấp đại dịch Covid-19 đang diễn ra.

Kyrgios cũng đã phản ứng mạnh khi anh nhận xét Djokovic chỉ là "một công cụ" vào tháng 1 vừa qua vì tay vợt người Serbia đã gửi email yêu cầu nới lỏng cách ly đối với những tay vợt phải thực hiện cách ly đặc biệt bởi họ đến Australia trong những chuyến bay có người nhiễm Covid-19.

Djokovic đã được hỏi về Kyrgios trước Australian Open và anh trả lời: "Tôi đã đề cập đến điều này trước đây, tôi nghĩ anh ta tốt cho môn thể thao này. Anh ấy là một người khác biệt. Anh ấy nói về quần vợt trong và ngoài sân, theo cách chân thực của riêng mình".

"Tôi nghĩ anh ấy rất tài năng. Anh ấy có một trận đấu rất mạnh mẽ và trong quá khứ đã chứng minh rằng anh ấy có đủ những gì cần thiết để đánh bại những đối thủ xuất sắc nhất thế giới".

Djokovic không đáp trả lại những chỉ trích của Kyrgios. Ảnh: internet

Djokovic không đáp trả lại những chỉ trích của Kyrgios. Ảnh: internet

"Tôi thực sự tôn trọng mọi người vì mọi người đều có quyền và tự do lựa chọn cách họ muốn thể hiện bản thân và những gì họ muốn làm".

"Thành thật mà nói, ngoài sân đấu, tôi không có nhiều sự tôn trọng dành cho anh ta. Tôi sẽ không nói thêm. Tôi không có bình luận gì thêm về anh ta, về những gì anh ta nói hoặc về những gì anh ấy đang cố gắng làm".

Australian Open 2021 sẽ khởi tranh vào hôm nay (8/2). Theo kế hoạch, đương kim vô địch đơn nam Djokovic sẽ thi đấu vào loạt trận buổi trưa (khoảng 16h30 giờ Việt Nam).

PV

Tin khác

Đoàn Bắc Giang xếp thứ Nhì tại Giải Vô địch đá cầu các câu lạc bộ quốc gia

Đoàn Bắc Giang xếp thứ Nhì tại Giải Vô địch đá cầu các câu lạc bộ quốc gia

(CLO) Ngày 24/4, Giải Vô địch đá cầu các câu lạc bộ quốc gia năm 2024 đã khép lại sau 4 ngày thi đấu. Đoàn Bắc Giang xếp thứ Nhì toàn đoàn với 3 Huy chương Vàng và 2 Huy chương Đồng.

Thể thao
Liverpool thua thảm trước Everton, MU ngược dòng nhờ Bruno

Liverpool thua thảm trước Everton, MU ngược dòng nhờ Bruno

(CLO) Ở trận cầu thuộc vòng 29 giải Ngoại hạng Anh 2023/24, câu lạc bộ Liverpool đã thua đáng tiếc 0-2 trước Everton, qua đó tạo bước ngoặt lớn trong cuộc đua đến chức vô địch giải đấu. Trong khi đó, MU ngược dòng ấn tượng trước Sheffield United.

Thể thao
Liên đoàn Triathlon Việt Nam chính thức thành lập

Liên đoàn Triathlon Việt Nam chính thức thành lập

(CLO) Đại hội thành lập Liên đoàn Triathlon Việt Nam (Triathlon Federation of Vietnam - VTRIF) nhiệm kỳ I (2024-2029) vừa tổ chức thành công vào ngày 23/4 với sự tham dự của đại diện lãnh đạo Bộ Nội Vụ; Cục Thể dục Thể thao; Bộ Văn hóa, Thể Thao và Du lịch...

Thể thao
Thắng Chelsea 5-0, Arsenal bỏ xa Man City 4 điểm trên bảng xếp hạng

Thắng Chelsea 5-0, Arsenal bỏ xa Man City 4 điểm trên bảng xếp hạng

(CLO) Kai Havertz và Ben White cùng nhau tỏa sáng giúp Arsenal giành chiến thắng đậm 5-0 trước Chelsea trong trận derby London, qua đó giúp gia tăng khoảng cách với Man City lên 4 điểm trên bảng xếp hạng giải đấu.

Thể thao
Thái Bình: Hội khỏe Phù Đổng tỉnh lần thứ XI năm 2024 diễn ra thành công, tốt đẹp

Thái Bình: Hội khỏe Phù Đổng tỉnh lần thứ XI năm 2024 diễn ra thành công, tốt đẹp

(CLO) Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Thái Bình lần thứ XI năm 2024 đã diễn ra thành công, đúng kế hoạch và đạt được mục tiêu đề ra. Thu hút đông đảo học sinh, cán bộ, giáo viên tham gia, tạo bước chuyển biến trong nhận thức cũng như sự quan tâm đầu tư của các cấp trong công tác giáo dục thể chất tại các nhà trường.

Thể thao