Tay vợt Roger Federer đứng trước nguy cơ giải nghệ sau ca phẫu thuật đầu gối

Thứ năm, 19/08/2021 10:57 AM - 0 Trả lời

(CLO) Sau khi tay vợt hàng đầu thế giới Roger Federer tuyên bố sẽ tiến hành phẫu thuật đầu gối và nghỉ thi đấu dài hạn, nhiều nguồn tin cho biết tay vợt người Thụy Sỹ khả năng cao sẽ phải giải nghệ sớm.

Ngay từ thời điểm Federer phát đi thông điệp sẽ phải nghỉ thi đấu thời gian dài, tờ Tennis World cho biết hàng loạt nhà cái lớn ở châu Âu đồng loạt giảm điểm ăn cho khả năng Federer sẽ giải nghệ sau năm 2021.

Theo Oddschecker, hiện tỷ lệ cho khả năng Roger Federer giải nghệ trước Rafael Nadal đang là 1,14. Trong khi đó, điểm ăn cho khả năng Nadal giải nghệ trước Federer là 5.

Tay vợt Federer sẽ phải nghỉ thi đấu dài hạn sau ca phẫu thuật đầu gối. Ảnh: internet

Tay vợt Federer sẽ phải nghỉ thi đấu dài hạn sau ca phẫu thuật đầu gối. Ảnh: internet

Một nhà  báo chuyên về quần vợt Carole Bouchard cũng lo lắng cho Federer: "Anh ấy sẽ phải phẫu thuật bao nhiêu lần cho cái đầu gối này? 4 lần hoặc nhiều hơn? Roger cần rất nhiều thời gian để hồi phục. Tia hy vọng trong thông báo này của Federer có vẻ quá nhỏ nhoi".

Cách đây vài ngày, tay vợt Federer thông báo trên trang MXH Instagram cá nhân: "Tôi đã thực hiện rất nhiều cuộc kiểm tra đầu gối với các bác sĩ. Họ đã khuyên tôi nên tiến hành phẫu thuật và tôi đã quyết định làm điều đó. Tôi sẽ phải chống nạng trong nhiều tuần và cũng phải nghỉ thi đấu trong nhiều tháng".

Tôi muốn cho mình một tia hy vọng để có thể trở lại thi đấu theo một cách nào đó... Tất nhiên đây sẽ là quyết định rất khó khăn nhưng tôi biết đó là điều đúng đắn mà tôi phải làm vì tôi muốn trở nên khỏe mạnh".

Theo dự kiến, Federer sẽ tiến hành phẫu thuật đầu gối trong tuần này. Kể cả khi ca phẫu thuật thành công, tay vợt người Thụy Sỹ sẽ không thể thi đấu trong năm 2021 và hy vọng sẽ tái xuất ở Australia Open 2022 vào đầu năm sau.

Ở cả hai Grand Slam năm 2021, tay vợt Federer đều ra sân từ rất sớm tại Roland Garros và Wimbledon. Tay vợt 40 tuổi đang chia sẻ kỷ lục 20 lần vô địch Grand Slam của Novak Djokovic và Nadal.

PV

Bình Luận

Tin khác

Tay vợt Nguyễn Thùy Linh giành vé dự Olympic Paris 2024

Tay vợt Nguyễn Thùy Linh giành vé dự Olympic Paris 2024

(CLO) Tay vợt nữ cầu lông Nguyễn Thùy Linh là vận động viên thứ 7 của thể thao Việt Nam giành tấm vé tham dự Olympic Paris 2024.

Thể thao
Thắng luân lưu Man City, Real chạm trán Bayern ở bán kết Champions League 2023/24

Thắng luân lưu Man City, Real chạm trán Bayern ở bán kết Champions League 2023/24

(CLO) Câu lạc bộ Real Madrid đánh bại Man City tỷ số 4-3 sau khi hai đội hòa nhau với tổng tỷ số 4-4 trong 120 phút thi đấu đầy nghẹt thở, qua đó giành tấm vé vào chơi bán kết Champions League 2023/24, đối đầu với Bayern Munich.

Thể thao
Vĩ Hào lập cú đúp, U23 Việt Nam thắng trận ra quân VCK U23 châu Á

Vĩ Hào lập cú đúp, U23 Việt Nam thắng trận ra quân VCK U23 châu Á

(CLO) Đội tuyển U23 Việt Nam có được 3 điểm đầu tiên tại vòng chung kết giải U23 châu Á 2024 sau khi giành thắng lợi trước U23 Kuwait với tỷ số 3-1.

Thể thao
HLV Hoàng Anh Tuấn không hài lòng về lối chơi của U23 Việt Nam

HLV Hoàng Anh Tuấn không hài lòng về lối chơi của U23 Việt Nam

(CLO) Phát biểu tại cuộc họp báo sau trận ra quân thắng U23 Kuwait tại VCK U23 châu Á 2024, HLV Hoàng Anh Tuấn cho biết ông chỉ hài lòng về mặt kết quả, bởi các cầu thủ vẫn còn chưa thể hiện được những gì tốt nhất như sự kỳ vọng. Toàn đội cần chuẩn bị về mặt tâm lý, tinh thần cho trận đấu kế tiếp.

Thể thao
Khai mạc Giải vô địch vật dân tộc quốc gia lần thứ 28 tại Ninh Bình

Khai mạc Giải vô địch vật dân tộc quốc gia lần thứ 28 tại Ninh Bình

(CLO) Ngày 17/4, tại Khu Di tích quốc gia đặc biệt Cố đô Hoa Lư, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình phối hợp với Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), Liên đoàn Vật Việt Nam tổ chức khai mạc Giải vô địch vật dân tộc quốc gia lần thứ 28 - năm 2024.

Thể thao