Tết trồng cây - nét đẹp văn hóa, góp phần giảm nhẹ thiên tai
(CLO) Ngày 3/2, nhiều địa phương trên cả nước đồng loạt ra quân hưởng ứng “Tết trồng cây - Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” nhân dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025. Đây là nét đẹp văn hóa và là định hướng cho sự phát triển bảo vệ môi trường, giảm nhẹ thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu.
Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh "Mùa xuân là Tết trồng cây, làm cho đất nước càng ngày càng xuân". Đầu xuân năm mới, các địa phương đã phát động Tết trồng cây năm 2025, việc tham gia tích cực phong trào trồng cây, trồng rừng, bảo vệ rừng của người dân và chính quyền đã phát huy được vai trò phòng hộ của rừng để giảm nhẹ thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu.
Tại tỉnh Quảng Bình, đại diện lãnh đạo tỉnh Quảng Bình, thành phố Đồng Hới và đông đảo quần chúng Nhân dân tham gia trồng hàng trăm cây xanh ở bên đường Nguyễn Văn Linh, thành phố Đồng Hới. Dịp này, các địa phương, cơ quan, đơn vị trong tỉnh Quảng Bình cũng tổ chức ra quân trồng cây đầu Xuân trong khuôn viên cơ quan, các tuyến đường, khu dân cư hoặc những triền đất gần nơi đóng quân của các đơn vị tạo môi trường cảnh quan.

Cũng trong ngày 3/2, tại tỉnh Hà Tĩnh, các huyện Nghi Xuân, Cẩm Xuyên và Bộ CHQS tỉnh đã huy động đông đảo lực lượng tham gia Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” nhân dịp Xuân Ất Tỵ năm 2025.
Tại Lễ phát động, huyện Nghi Xuân kêu gọi toàn thể Nhân dân, các xã, thị trấn, các cơ quan, trường học, các doanh nghiệp trên địa bàn tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, tổ chức các phong trào thi đua sâu rộng “người người trồng cây, nhà nhà trồng cây”, phấn đấu hoàn thành kế hoạch năm 2025 trồng trên 30 nghìn cây.
Tại xã Nam Phúc Thăng, huyện Cẩm Xuyên ngay sau Lễ phát động, gần 300 cán bộ, công chức, lực lượng vũ trang trong toàn huyện và bà con Nhân dân xã Nam Phúc Thăng đã tham gia trồng 150 cây sấu dọc tuyến đường thôn Vĩnh Phúc, xã Nam Phúc Thăng với chiều dài khoảng 650m.
Theo kế hoạch, trong đợt phát động Tết trồng cây Xuân Ất Tỵ năm 2025, huyện Cẩm Xuyên sẽ trồng khoảng 116.500 cây các loại tập trung ở các khu vực bãi cát ven biển, đai rừng chắn gió, rừng phòng hộ xung yếu, trong khuôn viên cơ quan, công sở, trường học, khu dân cư, khu công nghiệp và các tuyến đường giao thông nông thôn, nội thị... nhằm tăng độ che phủ, làm cho môi trường ngày càng xanh-sạch-đẹp; tạo cảnh quan môi sinh trên địa bàn huyện cũng như góp phần hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, chỉnh trang đô thị văn minh.
Cũng hưởng ứng Tết trồng cây "Đời đời nhớ ơn Bác Hồ", trong ngày 3/2, tại khu vực rừng cộng đồng thôn Đồng Đình, xã Phong Dụ, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây năm 2025.
Phát động Tết trồng cây năm 2025, ông Nghiêm Xuân Cường, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, khẳng định: Tết trồng cây đã trở thành một ngày hội lớn, nét đẹp văn hóa riêng có của Việt Nam được Nhân dân ta gìn giữ và phát triển; phong trào trồng cây, gây rừng, phát triển lâm nghiệp bền vững, bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu luôn được toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta ra sức hưởng ứng bằng nhiều hành động cụ thể.
Được biết, tỉnh Quảng Ninh là địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề của bão Yagi (cơn bão số 3) vào tháng 9/2024, bão đã khiến 128.873ha rừng trên địa bàn tỉnh bị gãy đổ, tỷ lệ che phủ rừng giảm ước còn 42%, tổng giá trị thiệt hại ước trên 5.000 tỷ đồng, vừa thiệt hại lớn về kinh tế, vừa ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường sống.
Sau Lễ phát động Tết trồng cây năm 2025, tại địa bàn tỉnh sẽ thực hiện trồng mới trên 112.000 cây rừng, chủ yếu là cây gỗ lớn. Lễ phát động Tết trồng cây năm 2025 không chỉ là những việc làm cụ thể, dấu ấn đậm nét về quyết tâm học và làm theo lời Bác, mà còn là động lực quan trọng nhằm lan toả, cổ vũ, động viên phong trào trồng cây, gây rừng rộng khắp toàn tỉnh.
Từ đó, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội bền vững gắn với bảo vệ môi trường, gìn giữ những “lá phổi xanh”, bảo vệ, nâng cao chất lượng cuộc sống Nhân dân không chỉ cho hôm nay, mà cho cả các thế hệ mai sau.