Thách thức bủa vây nền kinh tế Ukraine
(CLO) Theo Bộ trưởng Tài chính Ukraine Sergey Marchenko, nước này có khả năng phải đối mặt với tình trạng bất ổn và thách thức vào năm 2025 khi nguồn hỗ trợ tài chính từ các nhà tài trợ nước ngoài của Kiev dự kiến sẽ tiếp tục giảm sút.
Phụ thuộc vào nguồn hỗ trợ tài chính từ các nhà tài trợ phương Tây, Kiev đã nhận được gói viện trợ trị giá 60 tỷ USD của Hoa Kỳ trong năm nay, mặc dù Quốc hội nước này từng trì hoãn chi viện trợ trong một thời gian dài.
Vào năm tới, Ukraine không nên mong đợi các khoản tiền tương tự, vì viện trợ của phương Tây phần lớn phụ thuộc vào kết quả của cuộc bầu cử tổng thống tại Mỹ vào cuối năm nay, ông Marchenko nói với RBC Ukraine tuần này.

Theo Sergey Marchenko, viện trợ của phương Tây sẽ phụ thuộc vào kết quả bầu cử tổng thống Hoa Kỳ và có thể giảm. Ảnh: RT.
"Năm 2025 sẽ khó khăn hơn. Đây là năm bất ổn, năm của những quyết định có thể không hiệu quả", bộ trưởng cho biết.
Trong khi lưu ý rằng Ukraine "sẵn sàng cho những quyết định khó khăn nhất" và nên "chỉ dựa vào chính mình", ông Marchenko cho biết để trang trải cuộc sống và có thể "chiến đấu", Kiev sẽ cần thêm 12-15 tỷ USD "vốn đệm" từ phương Tây vào năm 2025.
Theo Bộ Tài chính Ukraine, nợ công của nước này đã tăng hơn 1 tỷ USD vào tháng 6, với tổng khối lượng hiện vượt quá 152 tỷ USD.
Cuối năm ngoái, Liên hợp quốc ước tính tổng chi phí tái thiết và phục hồi Ukraine là khoảng 486 tỷ USD, tăng so với ước tính năm 2022 là 411 tỷ USD.
Trong khi đó, ước tính từ đầu cuộc chiến đến cuối năm 2023, “thiệt hại trực tiếp ở Ukraine hiện đã lên tới gần 152 tỷ USD, trong đó nhà ở, giao thông, thương mại và công nghiệp bị ảnh hưởng nặng nhất.
Vào tháng 6, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) hạ dự báo tổng sản phẩm quốc nội của Ukraine trong năm nay xuống còn 2,5% so với ước tính 3,2% của tháng 4, với lý do là tâm lý của người tiêu dùng và doanh nghiệp ngày càng xấu đi trong quá trình xung đột với Nga.
Tuần trước, cơ quan xếp hạng tín dụng Fitch có trụ sở tại Hoa Kỳ đã hạ xếp hạng tín dụng của Ukraine xuống vùng vỡ nợ, với khoản nợ 20 tỷ USDcủa nước này. Theo cơ quan này, một quá trình vỡ nợ hoặc tương tự vỡ nợ đã bắt đầu ở Ukraine. Fitch cũng dự báo nợ chính phủ của nước này sẽ tăng lên 92% GDP trong năm nay.
Khánh Vy (Theo RT)