Thái Bình: Thêm 2 nhân viên Công ty TNHH DV vận tải Phúc Cường bị bắt

Thứ ba, 15/12/2020 16:02 PM - 0 Trả lời

(CLO) Công an TP Thái Bình vừa thực hiện lệnh bắt khẩn cấp hai nhân viên của Công ty TNHH Dịch vụ vận tải Phúc Cường để điều tra hành vi “Cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác".

Ngày 15/12, Công an TP.Thái Bình có lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp với hai nhân viên của Công ty TNHH Dịch vụ vận tải Phúc Cường.

Hai nhân viên này được xác định là người trực tiếp thực hiện hành vi ném gạch làm vỡ kính xe khách của anh N.M.L chạy tuyến Tiền Hải (Thái Bình) đi Hà Nội và ngược lại. Lệnh nêu trên được VKSND TP.Thái Bình phê chuẩn.

Thêm 2 nhân viên Công ty Phúc Cường gây ra vụ ném vỡ cửa kính xe ôtô khách bị Công an bắt giữ. Ảnh: laodong.vn

Thêm 2 nhân viên Công ty Phúc Cường gây ra vụ ném vỡ cửa kính xe ôtô khách bị Công an bắt giữ. Ảnh: laodong.vn

Theo lời khai ban đầu, ngày 06/12, V. điều khiển xe máy chở K. bám theo xe khách của tài xế N.M.L. Sau đó, 2 đối tượng này ném vỡ kính xe anh N.M.L, trong đó đối tượng V. là người điều khiển xe máy, đối tượng K. là người trực tiếp ném vỡ kính xe khách.

Trước đó, ngày 6/12, Công an TP.Thái Bình tiếp nhận trình báo của anh N.M.L về việc xe của anh bị hai kẻ bịt mặt, đi xe máy không biển số ném gạch làm vỡ kính bên lái tại khu vực ngã tư Thiên Trường (thuộc địa phận xã Vũ Chính, TP.Thái Bình).

Ngay sau khi tiếp nhận trình báo, Công an TP.Thái Bình báo cáo sự việc lên Công tỉnh Thái Bình, đồng thời triển khai các biện pháp nghiệp vụ, khoanh vùng kẻ gây ra vụ việc trên.

Dựa vào tài liệu điều tra, ngày 14/12, Cơ quan CSĐT Công an TP.Thái Bình giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Cường (sinh năm 1978, ở phường Kỳ Bá, TP Thái Bình, thường gọi là Cường "Dụ").

Lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ một lượng lớn hung khí nóng trong văn phòng Công ty Phúc Cường tại TP Thái Bình. Ảnh: tuoitre.vn

Lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ một lượng lớn hung khí nóng trong văn phòng Công ty Phúc Cường tại TP Thái Bình. Ảnh: tuoitre.vn

Đồng thời, Công an khám xét khẩn cấp văn phòng làm việc của Công ty Phúc Cường (đường Lý Bôn, TP.Thái Bình) và nơi ở của Cường tại đường Trần Thánh Tông (phường Lê Hồng Phong, TP Thái Bình) trong ngày 14/12.

Trong quá trình khám xét, cơ quan điều tra thu thập nhiều hung khí và một số tài liệu liên quan.

Trước đó, cơ quan CSĐT Công an TP Thái Bình giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với hai nhân viên Công ty Phúc Cường là V. (TP.Thái Bình) và K. (huyện Vũ Thư, Thái Bình).

Hiện, Công an Thái Bình đang củng cố hồ sơ, điều tra mở rộng vụ án.

PV

Tin khác

Bắt khẩn cấp lãnh đạo Tập đoàn Tâm Lộc Phát về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'

Bắt khẩn cấp lãnh đạo Tập đoàn Tâm Lộc Phát về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"

(CLO) Để tạo lòng tin, nhóm của Nguyễn Thị Khuyên đã đưa ra phương thức trả tiền môi giới cao cho những người giới thiệu, trả lãi cho nhà đầu tư theo ngày với mức lãi suất cao hơn nhiều lần lãi suất ngân hàng (khoảng 2,93%/tháng). Qua đó, chiếm đoạt hàng ngàn tỷ đồng của các nhà đầu tư.

Vụ án
'Thầy ông nội” Lê Tùng Vân bị khởi tố thêm về tội Loạn luân

"Thầy ông nội” Lê Tùng Vân bị khởi tố thêm về tội Loạn luân

(CLO) Bị cáo Lê Tùng Vân, người đứng đầu trong vụ "Tịnh thất Bồng lai" vừa bị Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Long An khởi tố thêm tội danh.

Vụ án
Đánh sập 'tập đoàn' lừa đảo thông qua dịch vụ giao hàng có thu hộ tiền

Đánh sập 'tập đoàn' lừa đảo thông qua dịch vụ giao hàng có thu hộ tiền

(CLO) Ngày 19/4, Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, vừa tiến hành đồng loạt khám xét 6 địa điểm, đưa 56 đối tượng về làm việc, thu giữ nhiều tài liệu, đồ vật có liên quan nghi vấn hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân ở nhiều địa phương trên cả nước thông qua dịch vụ giao hàng có thu hộ tiền (COD).

Vụ án
Khởi tố 2 giám đốc doanh nghiệp mua bán trái phép hóa đơn và trốn thuế

Khởi tố 2 giám đốc doanh nghiệp mua bán trái phép hóa đơn và trốn thuế

(CLO) Hai giám đốc doanh nghiệp ở Đà Nẵng và Quảng Nam vừa bị khởi tố, bắt giam do liên quan đến hành vi Trốn thuế và Mua bán trái phép hóa đơn.

Vụ án
Tạm giữ đối tượng đâm cô ruột tử vong vì mâu thuẫn đất đai

Tạm giữ đối tượng đâm cô ruột tử vong vì mâu thuẫn đất đai

(CLO) Do mâu thuẫn đất đai trong gia đình, Nguyễn Minh Trường đã dùng dao đâm nhiều nhát vào cô ruột mình là Nguyễn Thị T. Hậu quả nạn nhân tử vong sau đó.

Vụ án