Thái Lan, Indonesia đối mặt án phạt nặng sau sự cố ẩu đả ở SEA Games 32
(CLO) Ban kỷ luật Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) sẽ điều tra trước khi ra án phạt tiền và treo giò các thành viên Thái Lan, Indonesia tham gia ẩu đả ở chung kết SEA Games 32.
Nước chủ nhà Campuchia nhờ AFC điều phối toàn bộ môn bóng đá SEA Games 32. Vì vậy, vụ xô xát giữa Thái Lan và Indonesia trong trận chung kết tối 16/5 sẽ được tổng hợp, chuyển sang Ban kỷ luật của AFC để đưa ra án phạt nguội.
"Sẽ không có án phạt tước huy chương với hai đội bóng, nhưng các cầu thủ, thành viên ban huấn luyện tham gia ẩu đả chắc chắn sẽ bị phạt tiền và treo giò", lãnh đạo của AFC chia sẻ với báo chí trưa 17/5.
U22 Thái Lan và U22 Indonesia tạo ra cuộc ẩu đá trong trận chung kết bóng đá nam SEA Games 32. Ảnh: Như Đạt
Cầu thủ, ban huấn luyện Thái Lan và Indonesia đánh nhau trong trận chung kết trên sân Olympic ngày 16/5. Ảnh: vnexpress
Huyền thoại Piyapong cho rằng nên phạt nặng thành viên ban huấn luyện tham gia ẩu đả. Ảnh: Thairath
Tuy nhiên, AFC có thể cần khoảng một tháng làm việc trước khi đưa ra án phạt. Tại SEA Games 30, huấn luyện viên Park Hang-seo nhận thẻ đỏ vì lăng mạ trọng tài trong trận chung kết với Indonesia ngày 10/12/2019, nhưng đến 11/2/2020 ông mới nhận án phạt cấm chỉ đạo bốn trận.
Trên sân Olympic, ở phút bù giờ hiệp hai, khi Indonesia đang dẫn 2-1, trọng tài cắt còi cho Thái Lan được hưởng quả đá phạt lên. Ban huấn luyện Indonesia nhầm tưởng còi báo tan trận, nhảy vào sân ăn mừng. Ngay ở tình huống đá phạt sau đó, Thái Lan lên bóng rồi gỡ hòa 2-2 nhờ công Yotsakorn Burapha. Các cầu thủ và thành viên ban huấn luyện của họ lao sang khu kỹ thuật Indonesia ăn mừng khiêu khích, dẫn đến ẩu đả. Ban tổ chức và lực lượng an ninh phải can thiệp một lúc mới có thể vãn hồi trật tự.
Ngay đầu hiệp phụ, Indonesia nâng tỷ số lên 3-2. Lần này, tới lượt ban huấn luyện của họ lao về phía Thái Lan ăn mừng đáp trả. Đôi bên sau đó rượt đuổi, đấm, đá, tát nhau tạo nên cảnh hỗn loạn. Trọng tài sau đó rút năm thẻ đỏ phạt cầu thủ và thành viên hai đội.
Trận đấu sau kết thúc với chiến thắng 5-2 cho Indonesia, khi đội này còn 10 người trên sân, trong khi Thái Lan chỉ có tám. Đây là trận chung kết SEA Games nóng nhất trong lịch sử với tổng cộng bảy thẻ đỏ và 12 thẻ vàng, chủ yếu vì hai pha ẩu đả trên sân.
Lần gần nhất một trận chung kết SEA Games xảy ra bạo loạn là năm 2011, giữa chủ nhà Indonesia và Malaysia. CĐV đã chen lấn, đánh nhau trên khán đài khiến hai người tử vong. Malaysia - sau khi hòa 1-1 qua 120 phút rồi thắng 4-3 trong loạt sút luân lưu để giành HC vàng - được ban tổ chức dùng xe bọc thép hộ tống thẳng ra sân bay về nước.
Thái Lan và Indonesia hai lần hỗn chiến trong trận chung kết SEA Games 32 tối 16/5. (Nguồn Video: vnexpress)
X