Thái Lan kéo dài tình trạng khẩn cấp thêm 2 tháng khi báo cáo ca nhiễm kỷ lục

(CLO) Thái Lan hôm thứ Ba (20/7) đã gia hạn tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc thêm hai tháng, cho đến cuối tháng 9, để đối phó với tình hình COVID-19 đang bùng phát tại địa phương.
Giao thông gần Đền Erawan nổi tiếng tại giao lộ Ratchaprasong, một khu thương mại trung tâm của Bangkok, có rất ít phương tiện giao thông vào thứ Ba, khi các biện pháp phong tỏa có hiệu lực ở 13 tỉnh bị ảnh hưởng nặng nề bởi Covid-19, bao gồm cả Bangkok. Ảnh: Wichan Charoenkiatpakul

Giao thông gần Đền Erawan nổi tiếng tại giao lộ Ratchaprasong, một khu thương mại trung tâm của Bangkok, có rất ít phương tiện giao thông vào thứ Ba, khi các biện pháp phong tỏa có hiệu lực ở 13 tỉnh bị ảnh hưởng nặng nề bởi Covid-19, bao gồm cả Bangkok. Ảnh: Wichan Charoenkiatpakul

Bài liên quan

Thái Lan có thể vượt 30.000 ca mắc Covid-19 mỗi ngày

Thái Lan cấm tụ tập nơi công cộng trên toàn quốc

Phó phát ngôn viên chính phủ Traisuree Taisaranakul cho biết việc gia hạn này bắt đầu từ ngày 1 tháng 8 đến ngày 30 tháng 9, theo đề xuất của Hội đồng An ninh Quốc gia (NSC). NSC có chức năng như đơn vị hoạt động của Trung tâm Quản lý Tình huống COVID-19 của chính phủ.

Bà Traisuree Taisaranakul nói việc gia hạn là cần thiết để tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai nhanh chóng và tích hợp các biện pháp kiểm soát COVID-19 vì lợi ích an toàn cộng đồng.

Bà Traisuree cho biết, quyết định này là một phản ứng đối với hàng nghìn ca nhiễm Covid-19 mới được ghi nhận hàng ngày ở Bangkok, nơi các biến thể Covid-19 dễ lây truyền và kháng thuốc đang lan rộng.

Bộ Y tế công cộng dự đoán khoảng 10.000 ca nhiễm Covid-19 mới và hơn 100 ca tử vong mỗi ngày, bà Traisuree nói.

Theo Bộ Y tế Thái Lan, sáng nay (21/7) nước này đã ghi nhận 13.002 ca mắc mới Covid-19 trong 24 giờ. Đây là con số lớn nhất Thái Lan ghi nhận kể từ đầu đại dịch.

Theo Bangkok Post, trong số 13.002 ca mắc mới, 1.049 ca là tù nhân đang bị giam giữ tại các trại giam.

Tính đến ngày 21/7, Thái Lan ghi nhận 426.475 ca nhiễm và 3.502 trường hợp tử vong kể từ đầu đại dịch. Tình hình dịch bệnh tại Thái Lan đang diễn ra rất căng thẳng khi trong tuần trước họ báo cao lần đầu tiên số ca nhiễm mới vượt con số 10.000 trường hợp dương tính trong một ngày. 

Từ đầu tháng, Thái Lan đã áp đặt hàng loạt các biện pháp nghiêm ngặt để ngăn chặn sự bùng phát của đại dịch. Ngày 16/7, Công báo Hoàng gia Thái Lan (Royal Gazette) cho biết Thái Lan đã áp dụng lệnh cấm tụ tập nơi công cộng trên toàn quốc, với mức phạt cao nhất là 2 năm tù giam hoặc mức phạt lên tới 40.000 baht (28 triệu đồng).

Từ ngày 20/7, hàng loạt bảo tàng, rạp chiếu phim, công viên giải trí, phòng tập, bể bơi tại thủ đô Bangkok phải đóng cửa hoàn toàn trong hai tuần. Các cơ sở chăm sóc sắc đẹp và tiệm cắt tóc được phép mở cửa, nhưng phải giới hạn số khách hàng.

Bên cạnh đó, Bangkok đã yêu cầu các nhà hàng chỉ bán mang về, cũng như cấm tụ tập quá 5 người và yêu cầu người dân ở nhà từ 21h tối đến 4h sáng. Những người vi phạm quy định chống dịch của thành phố có thể bị phạt đến một năm tù và 100.000 baht (hơn 70 triệu đồng).

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: