(CLO) Truyền thông quốc tế đưa tin 16 người bị thương khi cảnh sát sử dụng hơi cay, vòi rồng và đạn cao su trấn áp những người biểu tình ủng hộ dân chủ gần nơi ở của Thủ tướng Prayuth Chan-O-Cha hôm Chủ nhật vừa qua.
Hôm Chủ nhật (28/2), cảnh sát Thái Lan đã bắn đạn cao su, sử dụng vòi rồng và hơi cay để trấn áp những người biểu tình ủng hộ dân chủ ở Bangkok khi một cuộc biểu tình diễn ra bên ngoài một doanh trại quân đội gần nơi ở của thủ tướng.
Những người biểu tình ném chai lọ vào cảnh sát và diễu hành tới một hàng rào dây thép gai ở lối vào căn cứ của Trung đoàn bộ binh số 1 ở Bangkok, một trong số đơn vị quân đội mà chính phủ của Thủ tướng Prayuth Chan-O-Cha chuyển giao cho nhà vua vào năm 2019.
Phong trào chính trị do thanh niên Thái Lan lãnh đạo đã được phát động vào năm ngoái để yêu cầu ông Prayuth từ chức và phá bỏ những điều cấm kỵ bằng cách kêu gọi cải cách chế độ quân chủ.
Phong trào này mất dần hơi thở khi nó tạm dừng vào tháng 12 và tháng 1 do Thái Lan bị ảnh hưởng bởi làn sóng COVID thứ hai.
Tuy nhiên, việc bắt giữ bốn nhà lãnh đạo biểu tình nổi tiếng gần đây đã làm sống lại các cuộc biểu tình ủng hộ dân chủ này.
Bốn người này nằm trong số 58 người biểu tình phải đối mặt với các cáo buộc nghiêm trọng và có khả năng lên tới 15 năm tù cho mỗi tội danh nếu bị kết tội xúc phạm chế độ quân chủ.
Ước tính có khoảng 2.000 người biểu tình đã tuần hành từ Tượng đài Chiến thắng ở giao lộ chính tại Bangkok đến doanh trại quân đội gần đó.
Những người biểu tình cũng thể hiện sự ủng hộ đối với các cuộc biểu tình chống đảo chính ở Myanmar, nơi đang hỗn loạn kể từ khi quân đội giành chính quyền và bắt giữ nhà lãnh đạo chính phủ được dân bầu Aung San Suu Kyi vào ngày 1/2.
Thủ tướng Thái Lan Prayuth bị nhắm đến một phần vì ông đã gặp gỡ ngoại trưởng mới do các nhà cầm quyền quân sự Myanmar bổ nhiệm hôm thứ Tư tại Bangkok.
“Việc ông Prayuth chào đón một quan chức Myanmar từ chính phủ quân sự của họ đến Thái Lan vào đầu tuần này cho thấy rằng ông ấy đang ủng hộ nhà độc tài ở đó”, Chukiat Sangwong, một nhà lãnh đạo biểu tình Thái Lan nói với hãng tin Reuters.
Vào Chủ nhật (28/2, một cuộc đàn áp người biểu tình ở thành phố lớn nhất Myanmar Yangon của lực lượng an ninh đã khiến ít nhất 18 người thiệt mạng, theo Văn phòng Nhân quyền Liên Hợp Quốc.
(CLO) Số lượng cuộc hôn nhân ở Hàn Quốc đã tăng vào năm 2023 lần đầu tiên sau hơn một thập kỷ, nhưng chủ yếu do việc kết hôn bị trì hoãn trong thời kỳ đại dịch COVID-19.
(CLO) Ngày 18/3, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã đồng ý cử một nhóm quan chức Israel tới Mỹ để thảo luận về hoạt động quân sự của nước này ở thành phố Rafah phía nam Gaza.
(CLO) Truyền thông nhà nước và quân đội Trung Quốc hôm Chủ nhật đã cáo buộc Mỹ đe dọa an ninh toàn cầu, vài ngày sau khi Reuters đưa tin cho thấy SpaceX của Elon Musk đang chế tạo hàng trăm vệ tinh do thám cho một cơ quan tình báo Mỹ.
(CLO) Zimbabwe chìm trong khủng hoảng kể từ năm 2000 khi cựu Tổng thống Robert Mugabe tịch thu các trang trại thuộc sở hữu của người da trắng, làm gián đoạn sản xuất và dẫn đến sản lượng giảm mạnh, khiến nhiều người dân Zimbabwe phải phụ thuộc vào viện trợ lương thực để sinh tồn.