Thái Lan- 'ông trùm' mới của ngành công nghiệp giải trí châu Á?

Chủ nhật, 24/04/2022 06:15 AM - 0 Trả lời

(CLO) Với sức ảnh hưởng to lớn trong ngành công nghiệp giải trí khu vực, Thái Lan đang dần vươn mình trở thành một trong những cái tên “hot” nhất Châu Á thời gian gần đây.

Những sản phẩm nghệ thuật vươn tầm quốc tế

Bên cạnh các ông trùm trong ngành công nghiệp giải trí hàng đầu châu Á như Hàn Quốc, Trung Quốc và Nhật Bản, Thái Lan đang là cái tên có phong độ vững chắc với nhiều sản phẩm giải trí mang tầm châu lục.

Nhắc đến giải trí châu Á, Thái Lan trong những năm gần đây đang dần khẳng định được vai trò và sức mạnh của mình trên thị trường quốc tế. Những thành công trong các lĩnh vực âm nhạc, điện ảnh (phim truyền hình và màn ảnh rộng) và thời trang… khiến cho khán giả châu Á ngày càng mê mẩn các sản phẩm của làng giải trí Thái Lan.

thai lan ong trum moi cua nganh cong nghiep giai tri chau a hinh 1

Urassaya Sperbund là một trong những diễn viên đình đám của Thái Lan. Cô đã lọt top 500 nhân vật có ảnh hưởng đến ngành công nghiệp thời trang trên Thế giới vào năm 2018 - Ảnh: internet

Không quá khi nói rằng, thương hiệu của xứ sở chùa Vàng đang trở nên nổi tiếng và phủ sóng một cách mạnh mẽ trên tất cả các "mặt trận giải trí" khu vực. Nhiều tên tuổi mới nổi được săn đón không thua kém bất kỳ một ngôi sao hạng A của Kbiz, Cbiz...

Những ngôi sao như Pong Nawat, Mike Engelo, Aump... với tài năng vượt trội, đã trở thành diễn viên nổi tiếng "làm mưa làm gió" tại Trung Quốc, trong khi Mario Maurer, Baifern Pimchanok, Bright Vachirawit... đang tạo nên những cơn sốt nhờ những tác phẩm truyền hình chất lượng không thua kém bất kỳ quốc gia hàng đầu nào tại châu Á.

Trong địa hạt điện ảnh, Chicha Amatayakul là một trong những nghệ sĩ Thái Lan đã rất thành công trong vai diễn của mình, để đưa phim truyền hình Thái Lan ra thế giới. Vào vai Nanno trong bộ phim Cô gái đến từ hư vô, Chicha biến nhân vật này trở thành một hiện tượng trên mạng xã hội ở các quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Hình tượng nhân vật này không đơn thuần là sản phẩm giải trí, mà đã vinh dự trở thành một biểu tượng khiến người ta biết đến Thái Lan và văn hóa quốc gia này nhiều hơn.

Ngoài Nanno, nhiều bộ phim được Thái Lan làm lại cũng tạo ra thành công ngoài sức tưởng tượng, liên tục leo top trên các bảng xếp hạng và được mua bản quyền ở rất nhiều chương trình đặc sắc.

Trải khắp thị trường Hàn Quốc - thiên đường của ngành công nghiệp giải trí hàng đầu châu Á, khán giả biết đến và hiểu nhiều hơn về xứ chùa vàng xinh đẹp nhờ sự thành công nổi bật của các ngôi sao người Thái hoạt động tại nước ngoài như Nickun (2PM), BamBam (GOT7), Lisa (Blackpink), Ten (NCT)... Với sức ảnh hưởng khủng khiếp của idol Kpop, họ - những người đại diện cho con người và văn hóa bản địa, vô hình trung đã nâng tầm giá trị của văn hóa, con người Thái Lan, đồng thời tạo nên những giá trị khổng lồ về văn hóa, truyền thông mà không quốc gia Đông Nam Á nào làm được.

Thái Lan gia nhập cuộc chơi lớn ở ngành công nghiệp giải trí

thai lan ong trum moi cua nganh cong nghiep giai tri chau a hinh 2

Nếu bạn là "mọt phim" Thái thì chắc không thể không biết đến anh chàng điển trai Push Puttichai, người tham gia rất nhiều bộ phim nổi tiếng - Ảnh: internet

thai lan ong trum moi cua nganh cong nghiep giai tri chau a hinh 3

Araya Alberta Hargate: Cô là nữ diễn viên xinh đẹp nhất Thái Lan và được mệnh danh là “chị đại” của ngành giải trí xứ chùa Vàng. Từ diễn viên, người mẫu, fashionista và MC cô đều làm rất tốt - Ảnh: internet

thai lan ong trum moi cua nganh cong nghiep giai tri chau a hinh 4

Mario Maurer: Nam diễn viên Thái Lan nổi tiếng nhất hiện nay. Anh là một người có sức ảnh hưởng lớn nhất showbiz xứ chùa Vàng. Những bộ phim có sự góp mặt của Mario Maurer đều được khán giả đón nhận nhiệt tình, trong đó bộ phim đưa tên tuổi của anh chàng vươn tầm châu Á là “Tình người duyên ma”. Đây là bộ phim Thái Lan hay nhất mọi thời đại - Ảnh: internet

thai lan ong trum moi cua nganh cong nghiep giai tri chau a hinh 5

Nữ diễn viên Nuttanicha Dungwattanawanich (Nychaa), một trong những ngôi sao hot nhất trong làng Showbiz xứ chùa vàng - Ảnh: internet

Có thể thấy, vị trí của Thái Lan đang ngày càng được cải thiện trên đường đua đến vị trí hàng đầu trong ngành công nghiệp giải trí của châu lục. Quốc gia này đã và đang có cho mình những thành tựu vô cùng ấn tượng khi có những bộ phim điện ảnh gây tiếng vang lớn và liên tục leo top trending ở nhiều châu lục như Cô gái đến từ hư vô, Trò chơi tình ái, Chàng hoàng tử trong mơ, Mối thù truyền kiếp...

Không thể phủ định, văn hóa giải trí Thái Lan đang dần len lỏi tới từng quốc gia trong khu vực và trên thế giới. Giữa nền văn hóa đa dạng và phong phú hòa trộn nhiều bản sắc, ngành công nghiệp giải trí của Thái Lan đã và đang thể hiện được cái chất rất riêng, làm nên “thương hiệu” khó phai mờ về xứ sở chùa Vàng.

Chưa bao giờ mà những sản phẩm giải trí của Thái Lan lại được quan tâm và săn đón đến thế. Cũng chưa có thời gian nào, mà văn hóa của đất nước này lại được đón nhận và chú ý như thời điểm hiện tại. Nó đang dần phủ sóng trong từng sản phẩm giải trí mà quốc gia này nỗ lực thể hiện và khẳng định mình.

Với sự thay đổi nội tại trong định hướng phát triển và yếu tố khách quan ảnh hưởng, công nghiệp giải trí quốc gia này mới được quan tâm đúng mực. Được đầu tư cả về nội dung, yếu tố cơ sở vật chất, truyền thông,... các sản phẩm giải trí của Thái Lan ngày càng cải thiện và nâng tầm song vẫn đảm bảo được giá trị văn hóa dân tộc trong từng chi tiết nhỏ nhặt nhất.

Sự phát triển trong lĩnh vực giải trí của Thái Lan trong những năm gần đây khiến nhiều khán giả nghĩ đến Hàn Quốc. Làn sóng Hallyu (làn sóng Hàn Quốc) bao gồm cả âm nhạc, điện ảnh cùng văn hóa đại chúng nhiều năm qua đã lan khắp thế giới, thậm chí “lấn sân” ngay tại kinh đô của làng giải trí thế giới – Hollywood, Mỹ. Dường như, Thái Lan đang học hỏi và có những sự sáng tạo riêng, tạo nên thời hoàng kim cho nền công nghiệp giải trí của mình và khu vực. 

thai lan ong trum moi cua nganh cong nghiep giai tri chau a hinh 6

Pong Nawat là diễn viên kiêm người mẫu. Anh được khán giả trong đó có Việt Nam, Trung Quốc biết đến qua nhiều bộ phim như: Trận chiến của những thiên thần, Yêu dùm cô chủ, Chuyện tình lọ lem, Ngọn lửa đức hạnh... - Ảnh: internet

Mặc dù ngành công nghiệp giải trí của Thái Lan có thể chưa sánh ngang với Hàn Quốc nhưng họ không từ bỏ mà chiến đấu mạnh mẽ, và hiện đang “tấn công” các fan hâm mộ ở nước ngoài.

Lượng fan đang ngày càng đông đảo ở nước ngoài đã mang lại những giá trị to lớn: sự quảng bá văn hóa Thái và tạo ra sự ảnh hưởng ở nước ngoài. Giờ đây, các nghệ sĩ Thái Lan được đón nhận nồng nhiệt ở thị trường nước ngoài và những bộ phim của Thái Lan cũng được chờ đợi như những món quà với khán giả đam mê điện ảnh, âm nhạc trên khắp châu Á.

Có một điều dễ nhận thấy từ những bộ phim gây ấn tượng gần đây của Thái Lan. Đó là kết quả của hoạt động định vị chiến lược trong ngành kinh doanh giải trí, khai thác tầm ảnh hưởng sâu rộng và toàn diện của truyền thông và mạng xã hội, để lan tỏa và tăng dần sức ảnh hưởng ở khu vực và xa hơn.

Các bộ phim Thái Lan trước tiên luôn hướng tới khán giả trong nước, thuyết phục những “khách hàng” nội địa đầu tiên, bằng những sản phẩm chất lượng cao, được đầu tư và trau chuốt. Sau đó, sự nổi tiếng của bộ phim biến nó trở thành một sản phẩm truyền thông, phương tiện quảng bá văn hóa quốc gia vô cùng hiệu quả. Nhiều dự án điện ảnh có sức lan tỏa mạnh mẽ của Thái đã được nước ngoài mua lại khi chúng trở nên phổ biến và tạo thành xu hướng trên mạng xã hội. Chính điều này đang tạo tiền đề mạnh mẽ cho việc Thái Lan vươn lên trở thành trung tâm giải trí mới của châu Á.

Với cơ sở và nguồn lực gồm nhiều nhân tố trẻ có sự đầu tư bài bản và chỉn chu, ngành giải trí Thái Lan cho thấy họ đã lao vào “cuộc chơi” với sự nghiêm túc và gay gắt. Sẵn sàng từ bỏ hạn chế để học hỏi và tiếp thu cái mới, điều tích cực từ những ngành công nghiệp giải trí hàng đầu khu vực và trên thế giới, ngành công nghiệp giải trí Thái Lan cho thấy họ sẽ còn phát triển mạnh mẽ và có thể tạo nên kỳ tích cho ngành giải trí châu lục vào một ngày không xa.

Phùng Linh

Bình Luận

Tin khác

Mỹ Tâm bức xúc vụ sập hệ thống bán vé concert My soul 1981

Mỹ Tâm bức xúc vụ sập hệ thống bán vé concert My soul 1981

(CLO) Ca sĩ Mỹ Tâm tỏ thái độ không hài lòng khi kênh ván vé concert My soul 1981 mùa 3 xảy ra sự cố. Nữ ca sĩ sinh năm 1981 gửi lời xin lỗi tới khán giả vì những trải nghiệm không tốt.

Giải trí
Nghệ sĩ Ngô Hồng Quang mang tính đương đại vào âm nhạc qua liveshow “Về Kinh Bắc”

Nghệ sĩ Ngô Hồng Quang mang tính đương đại vào âm nhạc qua liveshow “Về Kinh Bắc”

(CLO) Buổi diễn “Về Kinh Bắc” được nghệ sĩ, đạo diễn Ngô Hồng Quang biểu diễn bởi nhóm nhạc Thiên Thanh, trong đó chất liệu dân gian sẽ được biến tấu không chỉ về mặt hoà âm mà còn khai thác các thể loại nhịp điệu khác nhau, tạo nên không gian âm nhạc tươi mới, trẻ trung, đa sắc, phù hợp với thẩm mỹ âm nhạc đương đại.

Giải trí
Chu Bin giản dị đi từ thiện, nghẹn ngào trước những mảnh đời khó khăn

Chu Bin giản dị đi từ thiện, nghẹn ngào trước những mảnh đời khó khăn

(CLO) Dù bận rộn với công việc nghệ thuật, nam ca sĩ Chu Bin vẫn hướng sự quan tâm đến các hoạt động thiện nguyện, giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh trong cuộc sống.

Giải trí
'Tình yêu 199 - Muốn mãi mãi yêu' bị gỡ vì có đường lưỡi bò phi pháp

'Tình yêu 199 - Muốn mãi mãi yêu' bị gỡ vì có đường lưỡi bò phi pháp

(CLO) Bộ phim "Tình yêu 199 - Muốn mãi mãi yêu" - tác phẩm do Dương Tử và Phạm Thừa Thừa vào vai chính được xác nhận gỡ bỏ do có đường lưỡi bò phi pháp.

Giải trí
'Đóa hoa mong manh' tạo cái kết đẹp tại liên hoan phim quốc tế TP HCM

'Đóa hoa mong manh' tạo cái kết đẹp tại liên hoan phim quốc tế TP HCM

(CLO) Từ không gian ngoài trời của Công viên Điện ảnh (công viên bờ sông TP Thủ Đức) cho đến các hoạt động giao lưu trên phố đi bộ Nguyễn Huệ và các rạp chiếu, đoàn phim Đóa Hoa Mong Manh nhận được rất nhiều tình cảm và sự ủng hộ của khán giả.

Giải trí