Thái Lan và Campuchia ký thỏa thuận hòa bình
(CLO) Ngày 26/10, Thái Lan và Campuchia đã ký kết một thỏa thuận ngừng bắn mở rộng nhằm chấm dứt xung đột biên giới kéo dài.
Thủ tướng Campuchia Hun Manet và Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul đã ký văn kiện bên lề hội nghị thượng đỉnh Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), với Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim - nước chủ nhà hội nghị - cùng chứng kiến và đồng ký tên.
Theo nội dung thỏa thuận, Thái Lan sẽ thả 18 binh sĩ Campuchia đang bị giam giữ, đồng thời cả hai bên sẽ bắt đầu rút vũ khí hạng nặng khỏi khu vực biên giới. Malaysia sẽ triển khai lực lượng giám sát để bảo đảm ngừng bắn được duy trì. Biên giới dài 800 km giữa hai nước vốn là khu vực tranh chấp trong nhiều thập kỷ qua.
Thủ tướng Hun Manet gọi đây là “ngày lịch sử” của Campuchia, trong khi Thủ tướng Anutin nhận định thỏa thuận này “tạo nền tảng cho một nền hòa bình lâu dài”. Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim cũng ca ngợi nỗ lực của hai bên, nhấn mạnh rằng “hòa giải không phải là nhượng bộ mà là hành động dũng cảm”.
Ông Trump phát biểu sau buổi ký: “Chúng tôi đã làm được điều mà nhiều người cho là không thể thực hiện được”. Ông cho biết việc đạt được thỏa thuận này là kết quả của các nỗ lực ngoại giao cứng rắn, trong đó Mỹ từng đe dọa tăng thuế quan với cả hai nước nếu họ không chấm dứt giao tranh - cuộc xung đột kéo dài 5 ngày trước đó.
Sau khi ký thỏa thuận ngừng bắn, ông Trump đã đạt được thêm các thỏa thuận kinh tế riêng biệt với Campuchia và Thái Lan - bao gồm một thỏa thuận thương mại song phương với Campuchia và một thỏa thuận về khoáng sản quan trọng với Thái Lan.
Mỹ cũng ký các thỏa thuận với Malaysia nhằm củng cố hợp tác thương mại và khai thác khoáng sản chiến lược, trong nỗ lực mở rộng chuỗi cung ứng và giảm sự phụ thuộc vào Trung Quốc.
Trong tuyên bố chung, Mỹ và Malaysia khẳng định thỏa thuận này “sẽ củng cố mối quan hệ kinh tế song phương, mở ra khả năng tiếp cận thị trường chưa từng có cho các nhà xuất khẩu của cả hai nước”. Văn kiện cũng nêu rõ, thỏa thuận mới được xây dựng dựa trên Hiệp định khung đầu tư và thương mại Mỹ - Malaysia ký năm 2004.