Thái Nguyên triển khai kế hoạch về nâng cao quản lý nhà nước đối với hoạt động báo chí

Thứ sáu, 07/08/2020 14:33 PM - 0 Trả lời

(CLO) UBND tỉnh Thái Nguyên vừa ban hành Kế hoạch số 102/KH/UBND về việc thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong tình hình mới.

Theo đó, việc triển khai Kế hoạch nhằm quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, đầy đủ các nội dung Chi thị số 43-CT/TW. Giúp nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, cán bộ, nhà báo, hội viên trong thực hiện quan điểm, mục tiêu, giải pháp tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong tình hình mới.

Phóng viên tác nghiệp tại Hội Báo xuân tỉnh Thái Nguyên 2019.

Phóng viên tác nghiệp tại Hội Báo xuân tỉnh Thái Nguyên 2019.

Đặc biệt trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin và các thách thức an ninh phi truyền thống trong giai đoạn hiện nay. Qua đó, cổ vũ, động viên đội ngũ những người làm báo trên địa bàn tỉnh tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Xây dựng đội ngũ những người làm công tác báo chí trên địa bàn tỉnh ngày càng vững mạnh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với hoạt động của báo chí. Ngoài ra, Kế hoạch này còn đảm bảo thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các văn bản của Đảng, Nhà nước và của tỉnh liên quan đến hoạt động báo chí.

Để triển khai Kế hoạch một cách hiệu quả, UBND tỉnh cũng yêu cầu Hội Nhà báo tỉnh và các cấp Hội, hội viên phát huy vai trò trách nhiệm trong triển khai và tổ chức thực hiện Chỉ thị 43-CT/TW. Trong đó tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng nâng cao bản lĩnh chính trị cho người làm báo và hội viên. Nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức Hội, Liên Chi hội, Chi hội. Đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của tổ chức Hội.

Các nhà báo nữ đi thực tế tại Khu Công nghiệp Sông Công II.

Các nhà báo nữ đi thực tế tại Khu Công nghiệp Sông Công II.

Thực hiện có hiệu quả các giải pháp bảo vệ, hỗ trợ nhà báo, hội viên tác nghiệp; Quan tâm bồi dưỡng lý luận, nghiệp vụ cho nhà báo, hội viên. Có hình thức động viên, khen thưởng xứng đáng, kịp thời đối với các đơn vị, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động báo chí. Ngoài ra, Hội Nhà báo tỉnh cần phối hợp với các cơ quan, đơn vị tham mưu xây dựng cơ chế, chính sách để phát triển và quản lý báo chí, đội ngũ người làm báo.

Kế hoạch yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương, các cấp hội nhà báo, cơ quan báo chí chủ động xây dựng kế hoạch triển khai Chỉ thị số 43-CT/TW và Kế hoạch này với các nhiệm vụ, giải pháp thiết thực, cụ thể, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tiễn của địa phương, cơ quan.

Lê Tâm

Tin khác

Nâng cao vị thế, vai trò của Liên Chi hội Nhà báo Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam

Nâng cao vị thế, vai trò của Liên Chi hội Nhà báo Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam

(CLO) Sáng 19/4, Liên Chi hội nhà báo Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Đồng chí Nguyễn Đức Lợi - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam tham dự và chỉ đạo Hội nghị.

Công tác hội
Lan tỏa tinh thần đổi mới, củng cố tổ chức Hội ngày càng vững mạnh

Lan tỏa tinh thần đổi mới, củng cố tổ chức Hội ngày càng vững mạnh

(NB&CL) Thời gian qua, hoạt động công tác hội đã có nhiều những đổi mới thiết thực, đúng, trúng với những chuyển biến thời cuộc và hoạt động thực tiễn. Đặc biệt, thực hiện chủ trương hướng về cơ sở, các cấp Hội ở nhiều địa phương đã tập trung triển khai nhiều nội dung, ý tưởng đổi mới sáng tạo, góp phần củng cố tổ chức Hội ngày càng vững mạnh, hiệu quả.

Công tác hội
Trao tặng ấn phẩm báo Xuân cho cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn DK1 Vùng 2 Hải quân

Trao tặng ấn phẩm báo Xuân cho cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn DK1 Vùng 2 Hải quân

(CLO) Ngày 17/4, đoàn công tác Hội Nhà báo Việt Nam đã trao hàng nghìn ấn phẩm báo Xuân cho cán bộ chiến sĩ các nhà giàn DK1 thuộc Vùng 2 Hải quân, đơn vị đang đóng quân tại Long Sơn, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Công tác hội
Bế giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí cho cán bộ Agribank khu vực phía Nam

Bế giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí cho cán bộ Agribank khu vực phía Nam

(CLO) Lớp bồi dưỡng đã trang bị cho các học viên những kỹ năng, kiến thức quan trọng về quá trình làm việc trong công tác truyền thông. Tham gia lớp bồi dưỡng, các học viên đã rất tích cực học tập, có nhiều bài thực hành đạt chất lượng cao.

Công tác hội
Hội Nhà báo tỉnh Gia Lai tập huấn kỹ năng khai thác thông tin về đồng bào dân tộc thiểu số

Hội Nhà báo tỉnh Gia Lai tập huấn kỹ năng khai thác thông tin về đồng bào dân tộc thiểu số

(CLO) Chiều 13/4, tại Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Hội Nhà báo tỉnh Gia Lai khai mạc lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí chủ đề “Kỹ năng khai thác thông tin để phát triển câu chuyện về đồng bào dân tộc thiểu số”.

Công tác hội