Thai phụ IVF nguy kịch vì lao phổi, bác sĩ cảnh báo cần tầm soát trước khi mang thai
(CLO) Một thai phụ 25 tuổi mang thai IVF ở Bắc Ninh nguy kịch vì lao phổi tiến triển nhanh, các bác sĩ cảnh báo phụ nữ nên tầm soát lao trước khi mang thai để bảo vệ sức khỏe mẹ và bé.
Mang thai 11 tuần nhờ thụ tinh trong ống nghiệm (IVF), chị P.K.O (25 tuổi, Bắc Ninh) nhập Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương trong tình trạng sốt cao, ho nhiều, khó thở tăng dần.


Kết quả chụp CT phổi cho thấy tổn thương lan rộng chiếm tới 60% thể tích phổi chỉ sau 3 ngày khởi bệnh, xét nghiệm khẳng định bệnh nhân mắc lao phổi hoạt động. Các bác sĩ đánh giá đây là ca bệnh nguy kịch, đe dọa tính mạng cả mẹ và thai nhi.
Theo ThS.BS Ninh Thị Ngọc (Khoa Cấp cứu), lao phổi ở phụ nữ mang thai đặc biệt trong thai kỳ IVF cực kỳ nguy hiểm vì diễn tiến nhanh, dễ gây suy hô hấp cấp, xơ phổi và buộc phải dùng thuốc điều trị có nguy cơ ảnh hưởng tới thai. Nếu không xử trí kịp thời, nguy cơ tử vong cho cả mẹ lẫn con là rất lớn.
ThS.BS Trần Văn Bắc, Phó Trưởng khoa Cấp cứu nhấn mạnh, việc tầm soát lao trước khi làm IVF là bước bắt buộc, giúp ngăn ngừa lây truyền từ mẹ sang con và bảo vệ sức khỏe thai phụ.
Lao có thể tồn tại tiềm ẩn không triệu chứng, nhưng khi mang thai, sự thay đổi miễn dịch cùng áp lực tâm lý có thể khiến bệnh bùng phát.
Các chuyên gia khuyến cáo phụ nữ chuẩn bị mang thai cần khám tổng quát, tầm soát bệnh truyền nhiễm (đặc biệt lao), tiêm đủ vắc-xin cần thiết để phòng biến chứng sảy thai, sinh non, dị tật.
Trong thai kỳ, nếu có biểu hiện sốt, ho, khó thở, mệt mỏi kéo dài, cần đến ngay cơ sở y tế uy tín để được chẩn đoán và điều trị kịp thời.