Thẩm phán chặn lệnh cấm visa du học tại Harvard
(CLO) Ngày 5/6, một thẩm phán liên bang tại Boston đã ban hành lệnh tạm thời ngăn chặn Tổng thống Donald Trump cấm sinh viên quốc tế nhập cảnh Mỹ để học tại Đại học Harvard.
Thẩm phán Allison Burroughs đã ban hành lệnh cấm tạm thời dài hai trang, ngăn sắc lệnh của Tổng thống Trump có hiệu lực cho đến khi vụ kiện được giải quyết.
Bà nhận định lệnh cấm của ông Trump sẽ gây ra “tổn hại ngay lập tức và không thể khắc phục” nếu không được xem xét kỹ lưỡng. Tháng trước, thẩm phán Burroughs cũng đã chặn một lệnh khác của ông Trump nhằm ngăn Harvard nhận sinh viên quốc tế, vốn chiếm hơn 25% tổng số sinh viên của trường.
Người phát ngôn Nhà Trắng Abigail Jackson gọi Harvard là “tâm điểm của những kẻ kích động chống Mỹ, bài Do Thái và ủng hộ khủng bố”, nhưng Harvard đã bác bỏ những cáo buộc này.

Ông Trump viện dẫn mối quan ngại an ninh quốc gia để cấm sinh viên quốc tế nhập cảnh học tại Harvard, đồng thời yêu cầu Bộ Ngoại giao Mỹ xem xét thu hồi visa học thuật hoặc trao đổi của sinh viên hiện tại đáp ứng tiêu chí sắc lệnh.
Sắc lệnh của ông Trump có hiệu lực sáu tháng và có thể được gia hạn. Theo Harvard, sắc lệnh vi phạm luật liên bang vì thiếu bằng chứng về an ninh quốc gia. Trường chỉ ra rằng sinh viên quốc tế bị cấm đến Harvard vẫn có thể học tại các trường khác ở Mỹ, cho thấy mục tiêu không phải là bảo vệ an ninh mà là nhắm vào Harvard.
Trường Harvard lập luận: “Sắc lệnh này tước đi quyền theo đuổi giáo dục của hàng ngàn sinh viên Harvard và quyền giảng dạy của trường. Không có sinh viên quốc tế, Harvard không còn là Harvard”.
Chính quyền Mỹ đang triển khai nhiều biện pháp chống lại Harvard, bao gồm đóng băng hàng tỷ USD tài trợ và đề xuất hủy trạng thái miễn thuế của trường. Harvard cáo buộc đây là hành động trả đũa vì trường từ chối các yêu cầu kiểm soát quản trị, chương trình giảng dạy và tư tưởng của giảng viên, sinh viên.