Thẩm phán Mỹ cho phép xử tử bằng ngạt khí nitơ lần đầu tiên trên thế giới

Thứ năm, 11/01/2024 12:29 PM - 0 Trả lời

(CLO) Hôm thứ Tư (10/1), một thẩm phán liên bang đã ra phán quyết rằng bang Alabama, Mỹ có thể tiến hành vụ hành quyết đầu tiên bằng ngạt khí nitơ vào cuối tháng này.

Kenneth Smith, người bị kết án vì tội giết người vào năm 1988, dự kiến ​​sẽ bị xử tử ở Alabama vào ngày 25 tháng 1 bằng phương pháp ngạt khí nitơ. Các quan chức thi hành án sẽ buộc một chiếc mặt nạ vào mặt Smith, nó được nối với một xi lanh nitơ nhằm mục đích lấy đi oxy của kẻ tử tù.

tham phan my cho phep xu tu bang ngat khi nito lan dau tien tren the gioi hinh 1

Kenneth Eugene Smith bị kết án trong vụ giết Elizabeth Sennett năm 1988. Vào tháng 8, Alabama đã đệ đơn lên Tòa án Tối cao của bang để xử tử hắn ta bằng khí nitơ. Ảnh: NBC

Các bang của Mỹ ngày càng gặp khó khăn trong việc có được thuốc an thần được sử dụng trong các hình thức hành quyết bằng tiêm thuốc độc, một phần do lệnh cấm của châu Âu ngăn cản các công ty dược phẩm bán thuốc dùng để hành quyết.

Do đó, một số bang đã tìm cách khôi phục các phương pháp cũ hơn như xử bắn, trong khi Alabama, Mississippi và Oklahoma đã đưa ra các quy trình mới dựa trên khí nitơ.

Smith đã kiện Sở Cải huấn Alabama với lập luận rằng phương pháp ngạt khí nitơ này đi kèm những rủi ro nguy hiểm, dẫn tới làm hỏng việc hành quyết. Smith lập luận rằng một kịch bản như vậy có thể gây ra đột quỵ hoặc khiến Smith ở trạng thái thực vật vĩnh viễn.

Thẩm phán R. Austin Huffaker ở Montgomery, Alabama, đã ra phán quyết chống lại Smith, người đã tìm kiếm một lệnh hoãn hành quyết để cho phép vụ kiện của hắn ta được tiến hành.

Các chuyên gia của Liên hợp quốc tuần trước đã cảnh báo rằng trường hợp đầu tiên trên thế giới xử tử bằng cách làm ngạt khí nitơ có thể sẽ vi phạm hiệp ước quốc tế chống tra tấn và các hình phạt tàn ác, vô nhân đạo hoặc hạ nhục khác.

Smith, 58 tuổi, là một trong hai người còn sống ở Mỹ sau khi vẫn sống dù bị thi hành án tử hình. Bang Alabama đã thất bại trong cuộc hành quyết hắn ta bằng cách tiêm thuốc độc vào tháng 11 năm 2022 khi nhiều nỗ lực chèn đường truyền tĩnh mạch không thành công.

Mai Vân (theo Reuters)

Bình Luận

Tin khác

Tổng thống đắc cử Sri Lanka giải tán quốc hội để dọn đường cho cuộc bầu cử mới

Tổng thống đắc cử Sri Lanka giải tán quốc hội để dọn đường cho cuộc bầu cử mới

(CLO) Tổng thống mới đắc cử của Sri Lanka, ông Anura Kumara Dissanayake, đã giải tán quốc hội để mở đường cho cuộc tổng tuyển cử mới, ông cho biết trên công báo của chính phủ vào ngày 24/9.

Thế giới 24h
Tổng Thư ký Liên hợp quốc chỉ trích các bên vi phạm luật quốc tế

Tổng Thư ký Liên hợp quốc chỉ trích các bên vi phạm luật quốc tế

(CLO) Trong bài phát biểu tại Đại hội đồng Liên hợp quốc, Tổng thư ký Antonio Guterres chỉ trích mạnh mẽ việc các quốc gia và nhóm vũ trang trên thế giới ngày càng vi phạm luật quốc tế mà không bị trừng phạt.

Thế giới 24h
Ông Zelenskyy kêu gọi Liên hợp quốc hành động để chấm dứt giao tranh với Nga

Ông Zelenskyy kêu gọi Liên hợp quốc hành động để chấm dứt giao tranh với Nga

(CLO) Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy đã phát biểu tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc hôm thứ Ba, nhấn mạnh rằng cuộc chiến với Nga không thể được giải quyết chỉ bằng đàm phán.

Thế giới 24h
Nghi phạm bắn ông Trump bị buộc tội cố ý ám sát

Nghi phạm bắn ông Trump bị buộc tội cố ý ám sát

(CLO) Ryan R., kẻ âm mưu ám sát ông Donald Trump tại sân golf ở Florida, vừa bị truy tố thêm ba tội danh, trong đó có tội âm mưu ám sát ứng cử viên tổng thống.

Thế giới 24h
Những con số cho thấy nạn phân biệt chủng tộc vẫn còn dai dẳng ở Nam Phi

Những con số cho thấy nạn phân biệt chủng tộc vẫn còn dai dẳng ở Nam Phi

(CLO) Ba mươi năm sau khi chế độ phân biệt chủng tộc kết thúc, nền kinh tế Nam Phi vẫn bị chia rẽ sâu sắc theo chủng tộc. Dưới đây là những số liệu cho thấy sự phân biệt chủng tộc vẫn còn dai dẳng ở Nam Phi.

Thế giới 24h