Thành Đô, Trung Quốc nới lỏng phong toả COVID-19
(CLO) Thành Đô, thủ phủ của tỉnh Tứ Xuyên, phía tây nam Trung Quốc, đã nới lỏng phong tỏa ở hầu hết các quận, huyện vào thứ Năm (8/9).
Thành phố Thành Đô, nơi gần đây còn phải đối mặt với các đợt nắng nóng, cắt điện và động đất, đã bị phong toả vào ngày 1 tháng 9 sau khi phát hiện một số ca nhiễm COVID.

Một khu vực phong tỏa COVID tại Thành Đô, Tứ Xuyên, Trung Quốc vào ngày 2 tháng 9 năm 2022. Ảnh: Reuters
Thành Đô đã báo cáo dưới 200 ca nhiễm mới địa phương mỗi ngày, một con số nhỏ so với các đợt bùng phát ở các nơi khác trên thế giới. Theo chính quyền địa phương hôm thứ Năm, họ đã tìm thấy 116 ca nhiễm mới trong ngày 7 tháng 9 so với 121 trường hợp một ngày trước đó.
Thành Đô đặt mục tiêu không có ca lây nhiễm cộng đồng mới trên toàn thành phố trong vòng một tuần, chỉ huy phòng chống và kiểm soát COVID-19 của thành phố cho biết trong một tuyên bố.
Một số quận đã được giải phóng khỏi tình trạng đóng cửa hoàn toàn, nhưng người dân vẫn phải trải qua cuộc xét nghiệm hàng loạt vào thứ Sáu và Chủ nhật. Ngoài ra, cư dân ở các quận không còn bị phong tỏa vẫn sẽ bị cấm đi đến các quận khác và không được khuyến khích rời khỏi Thành Đô vì những lý do không cần thiết.
Trung Quốc đã chiến đấu để ngăn chặn biến thể Omicron có khả năng lây truyền cao, áp đặt nhiều mức độ phong toả khác nhau ở các thành phố để ngăn chặn sự lây lan của nó. Thượng Hải từng bị phong tỏa vào tháng 4 và tháng 5. Các thành phố lớn khác từng bị phong toả và hạn chế bao gồm Tây An và Thâm Quyến.
Ngân hàng đầu tư và môi giới Nhật Bản Nomura cho biết, tính đến thứ Ba vừa rồi, có tổng cộng 49 thành phố của Trung Quốc đã có nhiều mức độ phong toả hoặc các biện pháp kiểm soát, với ước tính 291,7 triệu người bị ảnh hưởng, tăng từ 161,3 triệu người của tuần trước.
Mai Anh (theo CNA)