Thanh Hoá: Hạt Kiểm lâm huyện Thường Xuân khẳng định có tình trạng phá rừng lấy gỗ trái pháp luật
(CLO) Hạt Kiểm lâm huyện Thường Xuân (Thanh Hoá) vừa có báo cáo gửi cơ quan chức năng cho biết, có tình trạng người dân phá rừng trái pháp luật đúng với thông tin như báo chí phản ánh.
Sau thông tin phản ánh trên Báo Nhà báo và Công luận qua bài viết: “Thanh Hoá: Phát hiện nhiều tấm gỗ đóng thành bè trên suối” với nội dung tại thôn Liên Sơn, xã Xuân Lẹ, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hoá xuất hiện tình trạng khai thác gỗ trái pháp luật, tập kết dọc các con suối trên địa bàn.

Phóng viên Báo Nhà báo và Công luận cùng kiểm lâm viên trục vớt gỗ khai thác trái phép tập kết tại Hón Cù Bá
Ngày 12/7, Hạt Kiểm lâm huyện Thường Xuân có báo cáo gửi Chi Cục Kiểm lâm tỉnh Thanh Hoá, Huyện uỷ, UBND huyện Thường Xuân, thừa nhận việc phá rừng tự nhiên, phát hiện gỗ cất giấu trái quy định pháp luật như thông tin phản ánh trên Báo Nhà báo và Công luận là đúng thực tế.
Theo báo cáo của Hạt Kiểm lâm huyện Thường Xuân, tại khu vực Hón Đông có vị trí toạ độ: X520636; Y2192844 thuộc lô 82 khoảnh 4a tiểu khu 527 thuộc rừng sản xuất, trạng thái tự nhiên nghèo kiệt, địa giới hành chính thôn Liên Sơn, chủ rừng là Hà Văn Hoàng (vừa là chủ rừng, vừa là người khai thác).
Ông Hoàng đã sử dụng cưa xăng khai thác 1 cây gỗ Ràng Ràng N6, gỗ đã lấy hết khỏi rừng. Tại hiện trường chỉ còn lại bìa gỗ, cành ngọn dập nát. Căn cứ dấu vết, bìa gỗ tại hiện trường, xác định cây gỗ có đường kính gốc chặt 51cm, dài 5,5m, khối lượng gỗ tròn 0,743m3.
Thời điểm khai thác vào tháng 3/2023, phù hợp với số gỗ hiện đang bị tạm giữ và khai báo của ông Hoàng.

Gỗ Lim không giấy được tập kết sát bìa rừng tại Thường Xuân được rao bán với giá trên 10 triệu đồng/m3.
Cũng theo báo cáo, tại khu vực Hón Năm Lạng có vị trí toạ độ: X520100; Y2193023 thuộc lô 106 khoảnh 3d tiểu khu 527 loại rừng sản xuất, trạng thái rừng tự nhiên nghèo kiệt, địa giới hành chính thôn Liên Sơn, chủ rừng là Vi Văn Cảng (vừa là chủ rừng, vừa là người khai thác).
Ông Cảng đã sử dụng cưa xăng khai thác 1 cây gỗ Ràng ràng N6, gỗ đã lấy hết khỏi rừng. Tại hiện trường chỉ còn lại bìa gỗ, cành ngọn dập nát. Căn cứ dấu vết, bìa gỗ tại hiện trường, xác định gỗ có đường kính gốc chặt 50cm, chiều dài cây 5,7m, khối lượng 0,77m3.
Thời điểm khai thác vào tháng 6/2023, phù hợp với số gỗ bị phát hiện, đang tạm giữ tại UBND xã Xuân Lẹ và khai báo của ông Cảng.
Cùng theo kết quả kiểm tra của Hạt Kiểm lâm huyện Thường Xuân cho thấy, việc khai thác, cất giấu gỗ của ông Hà Văn Hoàng và Vi Văn Cảng là trái quy định pháp luật và đã tạm giữ số gỗ trên để xử lý.
Tuy nhiên, mục đích khai thác gỗ của ông Cảng và ông Hoàng được thể hiện trong báo cáo của Hạt Kiểm lâm huyện Thường Xuân là dùng gỗ để đóng quan tài, trả nợ cho người chết.
“Cả ông Cảng và ông Hoàng đã tự ý vào rừng tự nhiên để xẻ gỗ với mục đích làm quan tài trả lại cho hàng xóm. Gỗ xẻ được vận chuyển về ngâm tại Hón Cù Bá” - báo cáo của Hạt Kiểm lâm huyện Thường Xuân nêu rõ.
Liên quan đến vụ việc trên, Hạt Kiểm lâm huyện Thường Xuân đã kiểm tra các thôn lân cận, khu vực giáp ranh nhưng không thấy khai thác mới và đánh giá về tình hình an ninh rừng trên địa bàn thôn trong những năm gần đây là tương đối ổn định, không có điểm nóng về khai thác, phá rừng.

Những đống lim còn tươi rói mùi nhựa được tập kết trong rừng tại Thường Xuân
Về xử lý vụ việc, Hạt Kiểm lâm huyện Thường Xuân chỉ đạo cán bộ chuyên môn phối hợp với chính quyền xã Xuân Lẹ lấp hồ sơ xử lý nghiêm minh đối tượng vi phạm theo quy định pháp luật.
Cùng đó, tham mưu cho Chủ tịch UBND huyện Thường Xuân chỉ đạo kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của chính quyền, Ban quản lý thôn Liên Sơn và các cá nhân trong công tác bảo vệ rừng, để xảy ra khai thác gỗ trái pháp luật nhưng không biết, để cơ quan báo chí phản ánh.
Đặc biệt, yêu cầu Kiểm lâm viên công tác tại địa bàn xã Xuân Lẹ, Trạm trưởng Trạm Kiểm lâm Bù Đồn báo cáo tường trình về trách nhiệm quản lý địa bàn để rừng bị khai thác trái pháp luật.
Điều đáng nói, trong quá trình tác nghiệp trên địa bàn huyện Thường Xuân, Phóng viên liên tục ghi nhận được rất nhiều điểm bán lâm sản thuộc loại quý hiếm đang tập kết sát bìa rừng được công khai chào bán có dấu hiệu trái pháp luật.
Sáng ngày 13/7, tiếp tục thông tin về việc tập kết, vận chuyển, buôn bán lâm sản trái pháp luật đang diễn ra trên địa bàn, ông Nguyễn Thành Lương, Chủ tịch UBND huyện Thường Xuân cho biết: Sẽ chỉ đạo ngay các phòng ban chuyên môn và lực lượng kiểm lâm huyện phối hợp với quý báo để tiếp tục truy quyét, ra soát lại các địa bàn trên toàn huyện và sẽ xử lý nghiêm- ông Lương nhấn mạnh.
Báo Nhà báo và Công luận sẽ tiếp tục thông tin.
Trần Đại - Phú Thắng