Thanh Hoá: Những chuyến cây cảnh Tết đầu tiên về phố

Thứ ba, 11/01/2022 19:35 PM - 0 Trả lời

(CLO) Ngay từ những ngày đầu tháng 12 Âm lịch, nhiều tiểu thương đã chuẩn bị xe hàng đầu mùa mang về phố để phục vụ nhu cầu mua sắm Tết của người dân.

Cũng như mọi năm, bắt đầu từ tháng 12 Âm lịch, các tiểu thương đã bắt đầu bày bán quất cảnh. Theo đánh giá, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, giá cây cảnh có phần thấp hơn so với những năm trước.

thanh hoa nhung chuyen cay canh tet dau tien ve pho hinh 1

Những cây bưởi đại thụ được mang về trưng bày trên phố

Tại nhiều tuyến phố như Lê Hoàn, Lê Lợi, Lê Lai,... TP Thanh Hoá nhiều tiểu thương trưng bày nhiều nhiều loại cây cảnh như bưởi, quất bon sai, hoa tươi,..

Trong đó, quất cảnh được nhiều người lựa chọn mua về trang trí để chào đón năm mới vì đây là loại cây đặc trưng góp phần mang lại không khí tết. Quất bon sai có nhiều kích cỡ khác nhau nhưng hầu hết đều được trồng trong những chiếc chum hoặc bình sứ có tạo hình đẹp mắt. 

thanh hoa nhung chuyen cay canh tet dau tien ve pho hinh 2

Nhiều người dân lựa chọn cây sớm để mua được những dáng cây đẹp

Quất bon sai có giá dao động từ 100.000 - 200.000/cây nhỏ và 300.000 - 400.000/cây to nên đây là mặt hàng được nhiều người chọn mua. Quất bon sai mini dù có dáng nhỏ nhắn nhưng nổi bật bởi vẻ tươi mới nhờ cành khỏe lá xanh xen lẫn những chùm quả lúc lỉu, óng vàng.

thanh hoa nhung chuyen cay canh tet dau tien ve pho hinh 3

Nhiều người dân thích thú sắm cho mình những cây quất cảnh vừa tiền

Theo chia sẻ của người bán hàng, phần lớn mặt hàng quất bon sai loại nhỏ đang bày bán hiện nay được nhập từ các tỉnh Hưng Yên, Nam Định, số ít được đưa đến từ các vùng trồng quất trong tỉnh như ở xã Hợp Lý (Triệu Sơn) và một số xã của huyện Đông Sơn...

Dự kiến khoảng 2 tuần trước tết, thị trường hoa cây cảnh sẽ càng nhộn nhịp hơn. Lượng quất bày bán cũng vì thế tăng mạnh cả về số điểm bán hàng lẫn lượng hàng tung ra thị trường.

Ngoài mặt hàng quất bon sai, hàng chục gốc bưởi cảnh trĩu quả được bày bán trên đường Lê Hoàn (TP Thanh Hóa). Để có được những gốc bưởi cổ thụ đẹp, độc đáo và có giá trị các nhà vườn đều phải cất công chăm sóc rất cẩn thận, chăm chút với bí quyết riêng.

Hà Anh

Bình Luận

Tin khác

Sửa đổi Luật Thủ đô: Tạo cơ chế thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao đến Hà Nội để cống hiến

Sửa đổi Luật Thủ đô: Tạo cơ chế thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao đến Hà Nội để cống hiến

(CLO) Chiều 25/4, tại Trường Đại học Luật Hà Nội, Báo Kinh tế & Đô thị phối hợp với Trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức Hội thảo khoa học "Thu hút, trọng dụng nhân tài và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi)".

Đời sống
Thanh Hóa: Khoảng 3.000 đại biểu tham dự cầu truyền hình trực tiếp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

Thanh Hóa: Khoảng 3.000 đại biểu tham dự cầu truyền hình trực tiếp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

(CLO) Tỉnh Thanh Hóa đang triển khai kế hoạch chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức Chương trình Cầu truyền hình trực tiếp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Đời sống
Thanh Hoá: Bố trí flycam để phát hiện tội phạm tại Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn

Thanh Hoá: Bố trí flycam để phát hiện tội phạm tại Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn

(CLO) Để chủ động phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2024, Công an tỉnh Thanh Hoá bố trí lực lượng, triển khai phương án phòng, chống tội phạm tại các tuyến đường chính và khu vực Quảng trường biển - nơi sẽ diễn ra Lễ khai trương vào tối 27/4.

Đời sống
Quốc Oai (Hà Nội): Hàng ngàn m2 đất đồi Sò bị san, gạt vận chuyển đi đâu?

Quốc Oai (Hà Nội): Hàng ngàn m2 đất đồi Sò bị san, gạt vận chuyển đi đâu?

Báo Nhà báo và Công Luận nhận được phản ánh của người dân tại thôn Lập Thành, xã Đông Xuân, huyện Quốc Oai về việc hàng nghìn m2 đất đồi Sò bị san gạt không rõ mục đích gây nguy cơ thất thoát tài nguyên khoáng sản, ô nhiễm môi trường.

Đời sống
Vụ lật thuyền ở Quảng Ninh: Đã tìm thấy chiếc thuyền nan

Vụ lật thuyền ở Quảng Ninh: Đã tìm thấy chiếc thuyền nan

(CLO) Tới 10h ngày 25/4, lực lượng chức năng đã tìm thấy chiếc thuyền nan bị lật ở vị trí giữa sông Chanh, tuy nhiên vẫn chưa tìm thấy 4 nạn nhân bị mất tích.

Đời sống