Thanh Hóa: Sạt lở hơn 70m bờ kè sông Mã
(CLO) Mưa lớn trong đêm đã khiến nước sông Mã đoạn qua thôn Yên Lạc, xã Ninh Khang, huyện Vĩnh Lộc (Thanh Hóa) dâng cao, chảy siết gây sạt lở, cuốn trôi khoảng 70m bờ kè.
Sáng 1/10, theo ghi nhận của phóng viên, dọc bờ kè sông Mã thuộc xóm Long Vân, xã Ninh Khang, huyện Vĩnh Lộc xuất hiện vết sạt lở nghiêm trọng, thành bờ sông đổ sập, kéo theo đất cát xuống lòng sông, sụp sâu xuống móng của kè, gây nguy hiểm cho người dân đi phía trên.

Vị trí sạt lở dài khoảng 70m
Sạt lở vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, các vết nứt xuất hiện chạy dài theo bờ sông và đang đe dọa lấy đi tuyến đường đê và nhiều diện tích đất sản xuất của người dân.
Ông Đỗ Minh Thắm (thôn Yên Lạc, xã Ninh Khang) người dân sinh sống cách điểm sạt lở 100m cho hay, rạng sáng 1/10, gia đình ông đang ngủ thì nghe tiếng nổ lớn, sau đó, đi kiểm tra thì phát hiện bờ kè bị sạt lở. Gia đình ông rất lo lắng trước nguy cơ vết nứt sạt lở kéo dài ảnh hưởng tới đời sống sinh hoạt của người dân.

Lực lượng chức năng kiểm tra hiện trạng sạt lở
Theo báo cáo nhanh của UBND xã Ninh Khang cho biết, từ 2 giờ đến 7 giờ ngày 1/10, kè bờ sông tại vị trí K9+900-K10+100 đê tả sông Mã, xã Ninh Khang, huyện Vĩnh Lộc đã xảy ra hiện tượng sạt lở. Sự cố làm sập một phần công trình kè và đường vận hành phía hạ lưu.

Vết sạt lở có dấu hiệu kéo dài
Trong đó, chiều dài sạt lở 71 m, chiều rộng sạt lở 20,5m; đường vận hành bị sạt lở 15m2. Phạm vi sạt lở hiện tại đang tiếp tục có diễn biến phát triển thêm. Tại vị trí kênh tiêu nước của kè bị lồng mang, chiều sâu lỗ thấm khoảng 1m, chiều rộng 30-35 cm.

Địa phương cắm biển cảnh báo khu vực sạt lở
Trao đổi với phóng viên, ông Hoàng Văn Minh, Chủ tịch UBND xã Ninh Khang cho biết, xác định đây là tình huống sự cố nguy hiểm, gây mất an toàn hệ thống đê điều, đe dọa đến tính mạng và tài sản của Nhân dân, địa phương đã chỉ đạo toàn bộ lực lượng Công an, Quân sự xuống hiện trường thực hiện công tác khoanh vùng, làm rào chắn khu vực nguy hiểm để nhân dân không được đi lại ở điểm sạt lở bờ kè.

Điểm sạt lở có dấu hiệu sạt lở thêm
Trước tình hình trên, để chủ động đối phó với mưa, lũ và các sự cố do thiên tai gây ra, đặc biệt là nguy cơ sạt lở đất bờ, UBND huyện đã yêu cầu chính quyền địa phương cắm biển cảnh báo nguy hiểm, căng dây không cho người và gia súc qua lại tại các vị trí mép bờ sông và các điểm sạt lở. Khi có mưa lớn cần bố trí lực lượng trực 24/24 tại các vị trí sạt lở nguy hiểm, xung yếu dọc sông.
Hà Anh - Phú Thắng