Thanh Hoá: Trồng hơn 40 nghìn cây gỗ quý tại rừng đặc dụng Xuân Liên
Hơn 41.000 cây gỗ quý vừa được trồng, phủ xanh tại đặc dụng tại Thanh Hóa, Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên Gaia tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong trong công cuộc phục hồi hệ sinh thái và bảo vệ đa dạng sinh học.
Ngày 20/3, tại Vườn Quốc gia Xuân Liên (Thanh Hóa), Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên Gaia đã tiến hành trồng 41.175 cây thuộc 12 loài gỗ quý, phủ xanh diện tích 42 ha rừng đặc dụng. Đây là hoạt động thiết thực chào mừng Ngày Thế giới Trồng cây, đồng thời là hành động cụ thể để ứng phó với biến đổi khí hậu, phục hồi hệ sinh thái và bảo vệ động vật hoang dã quý hiếm.

Các loài cây được lựa chọn trồng đều là những giống gỗ quý, có giá trị sinh thái cao giúp rừng phát triển bền vững và đóng góp vào công cuộc giảm phát thải khí nhà kính như Trắc, Gõ đỏ, Đinh Hương, Trám đen, Đại hồi, Gáo, Lộc vừng, Vối, Tràm Úc, Lim Xanh và Quế.
Theo Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên Gaia, trong bối cảnh biến đổi khí hậu toàn cầu ngày càng nghiêm trọng, với các hiện tượng thời tiết cực đoan ngày một gia tăng, việc trồng rừng và phục hồi rừng không chỉ là giải pháp bảo vệ môi trường mà còn là chiến lược dài hạn hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng 0.
Trung tâm Gaia cho biết sẽ tiếp tục theo dõi, chăm sóc khu rừng mới trồng trong vòng 4 năm, nhằm đảm bảo cây sinh trưởng tốt, phát huy tối đa hiệu quả hấp thụ CO₂. Đồng thời, các thông tin về tăng trưởng và lợi ích sinh thái sẽ được công bố định kỳ, đảm bảo tính minh bạch và hiệu quả của dự án.
Từ năm 2013, Liên Hợp Quốc đã chọn ngày 21/3 hằng năm là Ngày Thế giới Trồng cây và Ngày Quốc tế về Rừng nhằm kêu gọi các quốc gia chung tay phục hồi rừng.
Tại Việt Nam, nhiều chương trình lớn đã được triển khai nhằm phục hồi diện tích rừng suy giảm. Trong đó, Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên Gaia đã phát động chương trình "Góp 1 cây là góp rừng", thực hiện trồng và khoanh nuôi xúc tiến tái sinh tự nhiên hơn 1 triệu cây tại hơn 10 Vườn quốc gia và Khu bảo tồn trên cả nước. Song song với hoạt động trồng rừng, Gaia còn tổ chức hàng trăm chuyến đi trải nghiệm thiên nhiên, nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ rừng và ứng phó với biến đổi khí hậu.