Thành lập cơ quan thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Indonesia

Thứ sáu, 26/10/2018 08:20 AM - 0 Trả lời

(CLO) Theo thông tin từ Đài Tiếng nói Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã đồng ý chủ trương Đài Tiếng nói Việt Nam thành lập cơ quan thường trú tại Indonesia, hoạt động chung cho cả khu vực ASEAN. Đây sẽ là cơ quan thường trú thứ 12 của Đài tại nước ngoài.

Báo Công luận

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu cùng chứng kiến Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Nguyễn Thế Kỷ mở băng khánh thành cơ quan thường trú của VOV tại Sydney, Australia (ngày 17/3/2018). Ảnh: VOV.VN

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Đài Tiếng nói Việt Nam phối hợp với các cơ quan liên quan để triển khai cụ thể nội dung này. 

Trước đó, Đài Tiếng nói Việt Nam đã thành lập cơ quan thường trú tại các nước: Nga, Trung Quốc, Nhật Bản, Pháp, Mỹ, Thái Lan, Ai Cập, Lào, Campuchia, Séc. Ngay đầu năm 2018 (ngày 17/3/2018), Đài Tiếng nói Việt Nam cũng đã tổ chức khai trương Cơ quan thường trú tại Sydney, Australia trước sự chứng kiến của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cùng nhiều đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước ta.

Như vậy, Cơ quan thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Indonesia sẽ là cơ quan thường trú thứ 12 tại nước ngoài của Đài Tiếng nói Việt Nam. Đây là thể hiện bước tiến mới của VOV trong việc có thông tin từ các khu vực trên thế giới.

Theo Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Nguyễn Thế Kỷ, trước đây, cơ quan thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam chủ yếu làm về phát thanh. Tuy nhiên, bây giờ có cả khối truyền hình VTC, kênh truyền hình của Đài Tiếng nói Việt Nam, có báo in và báo điện tử. Tức là VOV vừa làm phát thanh vừa làm truyền hình, vừa làm báo in và báo điện tử nên nhiệm vụ của cơ quan thường trú hiện nay cũng nặng nề và nhiều hơn.

Điều này góp phần lan tỏa các kênh thông tin của Đài Tiếng nói Việt Nam, hòa cùng các cơ quan báo chí khác tạo nên một sức mạnh tổng hợp để thông tin, tuyên truyền về quan hệ giữa Việt Nam với các nước, về cộng đồng người Việt Nam tại nước ngoài, làm cầu nối để bà con trong nước và bà con Việt kiều gần gũi và thêm phần gắn bó.

Ngọc Lành

Tin khác

Khởi động cuộc thi viết Sống đẹp lần 4 với chủ đề 'san sẻ yêu thương'

Khởi động cuộc thi viết Sống đẹp lần 4 với chủ đề 'san sẻ yêu thương'

(CLO) Chiều 24/4, Báo Thanh Niên tổ chức lễ phát động cuộc thi Sống đẹp lần 4 – năm 2024 với chủ đề “San sẻ yêu thương”. Thời gian nhận bài dự thi kéo dài từ ngày 24/4 - 30/9.

Nghề báo
Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”

Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”

(CLO) Nhân dịp kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với một số đơn vị liên quan tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”.

Nghề báo
Phát động cuộc thi bút ký, phóng sự viết về công đoàn, công nhân và người lao động Hà Tĩnh

Phát động cuộc thi bút ký, phóng sự viết về công đoàn, công nhân và người lao động Hà Tĩnh

(CLO) Sáng 24/4, tại UBND tỉnh Hà Tĩnh, Báo Lao Động phối hợp Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Tĩnh tổ chức lễ phát động cuộc thi bút ký, phóng sự viết về công nhân, công đoàn và người lao động tỉnh Hà Tĩnh năm 2024.

Nghề báo
Điều tra làm rõ vụ phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp hiện trường vụ cháy ở huyện Thanh Trì

Điều tra làm rõ vụ phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp hiện trường vụ cháy ở huyện Thanh Trì

(CLO) Mặc dù tác nghiệp tại hiện trường vụ cháy theo đúng quy định, nhưng phóng viên Thời báo VTV và VnExpress bất ngờ bị nhóm 3 đối tượng cản trở, hành hung.

Nghề báo
Đoàn công tác Hội Nhà báo Indonesia tham quan mô hình hoạt động của Báo Lao Động

Đoàn công tác Hội Nhà báo Indonesia tham quan mô hình hoạt động của Báo Lao Động

(CLO) Ngày 23/4 tại Hà Nội, Báo Lao Động đã có buổi tiếp đoàn đại biểu Hội Nhà báo Indonesia gồm 5 thành viên do ông Sihono – Giám đốc báo chí Pancasila Hội Nhà báo Indonesia, vùng Yogyakarta làm Trưởng đoàn.

Nghề báo