Thanh niên Trung Quốc tìm tình online

04/04/2015 01:29

Thanh niên Trung Quốc tìm tình online



Với sự phát triển của lượng người dùng internet Trung Quốc, hẹn hò qua mạng có vẻ
là cách thức rất khả quan.


Jiang đã không hẹn hò với một cô gái nào kể từ khi tốt nghiệp đại học. Anh chàng nhân viên văn phòng 26 tuổi đang làm việc ở Bắc Kinh này hy vọng Internet sẽ tạo ra phép màu cho ngày Valentine năm nay.

Những năm trước, Jiang đã có thể quyết định tương lai của mình bằng cách kết hôn với một cô gái cùng quê Hồ Bắc. Nhưng cơ hội đã qua, và giờ anh mỗi ngày lại vào trang jiayuan.com - website tự hào có 22 triệu thành viên - để duyệt qua danh sách hàng chục ứng viên được máy tính lựa chọn. Chưa tìm thấy cô gái trong mơ, nhưng anh vẫn tràn đầy hy vọng.

"Thành viên của Jiayuan tại Bắc Kinh có lẽ phải đến 2 triệu người, tức là có gần 1 triệu cô gái, vậy nên tôi chưa thể gặp hết tất cả họ trong 3 tháng” - nhìn chăm chăm vào màn hình máy tính xách tay, Jiang nói.

Theo các chuyên gia và người dùng internet, những trang web hẹn hò, thường là miễn phí, đang cách mạng hóa cách thức người Trung Quốc tương tác với đối tượng khác giới.

Jiang Hui đang lướt net tìm người yêu ở Bắc Kinh. 
Trong một báo cáo năm 2008, hãng nghiên cứu Internet iReaserch tại Bắc Kinh cho biết thị trường hẹn hò trực tuyến của Trung Quốc năm đó trị giá tới 44 triệu USD và sẽ tăng lên 100 triệu USD vào năm 2011.

Hàng triệu người, từ tốt nghiệp đại học đến những người di dân nghèo, làm việc xa quê hương, theo đuổi những cơ hội tốt hơn tại các thành phố lớn. Cuộc sống của họ chỉ xoay quanh một vòng tròn nhỏ là bạn bè hoặc đồng nghiệp, và thường cô độc khi trở về nhà. Ở Trung Quốc, áp lực phải có gia đình và sinh con cái được dặt lên cả con trai và con gái, chính điều này đã khiến các website hẹn hò không ngừng phát triển.

Áp lực này cũng đặt lên cô Gong Haiyan vài năm trước, khi là sinh viên mới tốt nghiệp ngành báo chí từ vùng nông thôn tỉnh Hồ Nam lên thành phố Thượng Hải.

"Khoảng thời gian đó, cha mẹ tôi luôn nói rằng 'Mày đã 27, 28 rồi đấy. Tìm một tấm chồng mà kết hôn đi!’. Ở quê chúng tôi có xu hướng lập gia đình rất trẻ, nên tôi lúc đó cũng rất lo lắng”.

Gong cũng thử lựa chọn một vài đối tượng trên mạng xã hội, nhưng không nảy sinh tình cảm gì đặc biệt. Từ vấn đề của bản thân mình, cô đã lập nên trang Jiayuan.com. Trở thành chủ một chợ mai mối lớn, nhưng quan trọng hơn cả là Gong đã gặp được chồng mình vào năm 2004 thông trang web này. "Chúng tôi chỉ biết nhau hai tháng trước khi kết hôn " - cô nói.



Từ một người cần tìm một nửa, cô Gong Haiyanđã trở thành
chủ nhân một website mai mối.


Do truyền thống văn hóa, tỷ lệ giới tính ở Trung Quốc mất cân bằng nghiêm trọng. Theo một nghiên cứu gần đây, sẽ có 24 triệu đàn ông không thể tìm được vợ năm 2020. Điều này cũng được phản ánh trong danh sách thành viên của Jiayuan.com: tỷ lệ nam giới là 60 %. Tuy nhiên, cô Gong tin rằng sự mất cân bằng ở đây là do số đàn ông Trung Quốc hiểu biết về công nghệ cao nhiều hơn phụ nữ.

Và với Jiang, anh nói mình không tìm kiếm một nữ hoàng sắc đẹp. Anh chỉ cần một người phụ nữ có chung sở thích và nguyện vọng, rồi cả hai sẽ cùng nhau phấn đấu, vậy là đủ. “Mới 3 tháng. Tôi tin chắc sẽ tìm thấy một ai đó ngoài kia, qua mạng internet”.

Tôn Trang
(Theo Bangkok Post)

    Nổi bật
        Mới nhất
        Thanh niên Trung Quốc tìm tình online
        • Mặc định

        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO