Thanh Oai (Hà Nội): Vi phạm về đất đai, xây dựng tràn lan tại xã Cao Viên
(CLO) Chủ tịch UBND xã Cao Viên, ông Nguyễn Mạnh Dũng cho rằng, có việc buông lỏng quản lý đất đai, xây dựng dẫn đến một số khu đất bị giao trái thẩm quyền, xây dựng trái phép qua nhiều thời kỳ.
Những năm qua, Thành ủy và UBND TP.Hà Nội đã ban hành nhiều Chỉ thị, Kế hoạch liên quan đến công tác quy hoạch, quản lý đất đai, trật tự xây dựng và quản lý khai thác khoáng sản; yêu cầu rà soát, xử lý các vi phạm tồn tại, đưa các vi phạm vào quản lý, ngăn chặn các hành vi vi phạm mới.
Trong đó, Chỉ thị 13-CT/TU ngày 2/3/2022 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội (Chỉ thị số 13) yêu cầu: Xác định công tác quản lý đất đai và quản lý khai thác khoáng sản là nhiệm vụ trọng tâm, cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện, thường xuyên rà soát, đánh giá kết quả thực hiện. Để triển khai thực hiện Chỉ thị số 13, UBND TP. Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 157/KD-UBND ngày 6/6/2022. Một trong những nhiệm vụ cần thực hiện là tăng cường thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất đai và theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các kết luận thanh tra, xử lý kiên quyết, dứt điểm các vi phạm, không để tồn tại kéo dài.
Quan điểm, mục tiêu chung trong các chỉ đạo của TP. Hà Nội là tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong lãnh đạo, chỉ đạo, xử lý nghiêm lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, cán bộ, công chức thực hiện công vụ để xảy ra vi phạm; Xử lý, khắc phục dứt điểm các hạn chế, tồn tại, vụ việc tồn đọng, không để phát sinh các vụ việc phức tạp liên quan đến đất đai.
Tại xã Cao Viên, người dân nhiều lần có đơn thư tố cáo liên quan đến các vi phạm đất đai, xây dựng lấn chiếm đất công. Nhiều nội dung tố cáo của công dân được xác định là tố cáo đúng. Trong các vi phạm này có những vi phạm đã nhiều năm nhưng vẫn tồn tại, các vi phạm mới gần đây có dấu hiệu diễn ra công khai, tràn lan, không bị xử lý. Các quy định của pháp luật trong lĩnh vực đất đai, xây dựng, các Chỉ thị, Kế hoạch của TP. Hà Nội bị xem thường.

Chủ tịch UBND xã Cao Viên, ông Nguyễn Mạnh Dũng cho biết: "Công ty TNHH Minh Toàn sử dụng đất giao trái thẩm quyền, do Hội người cao tuổi thôn Trung cho thuê tại khu bờ mương thủy nông La Khê để xây dựng trái phép nhà xưởng". Công ty Minh Toàn đã hoạt động nhiều năm, có dấu hiệu gây ô nhiễm môi trường, phá hủy tài nguyên đất.
Theo người dân xã Cao Viên, một diện tích lớn đất phần trăm khu Đầm Cạn được giao trái thẩm quyền. Hiện nay, khu đất đã được xây dựng rất nhiều nhà ở kiên cố, có cả các công trình dạng biệt thự. Vi phạm về đất đai không có dấu hiệu bị kiểm tra, xử lý.
Theo ông Dũng, khu Đầm Cạn là đất nông nghiệp, các vi phạm đã diễn ra từ lâu qua nhiều thời kỳ. Các hộ dân được giao đất canh tác, qua quá trình sử dụng thì các hộ dân tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất.

Khu Đầm Cạn, xã Cao Viên là đất nông nghiệp. Qua nhiều năm, đến nay, khu vực này đã được xây dựng nhiều nhà ở kiên cố.
Nhiều công trình đang được xây dựng tại xã Cao Viên được xác định lấn chiếm đất công, xây dựng trên trên đất nông nghiệp, có một số công trình trong đó bị phát hiện nhưng vẫn không được ngăn chặn.
Bức xúc trước tình trạng trên, người dân xã Cao Viên nhiều lần gửi đơn tố cáo UBND xã Cao Viên, phòng ban chuyện môn của huyện Thanh Oai buông lỏng quản lý đất đai để các công trình ngang nhiên vi phạm.

Nhà xưởng tại xóm Trung Việt, thôn Bãi 2, xã Cao Viên lấn chiếm đất công vừa được hoàn thành.
PV báo Nhà báo và Công luận đã cung cấp cho UBND xã Cao Viên nhiều công trình đang được xây dựng có dấu hiệu vi phạm. Ông Dũng cho biết đã nắm được các vi phạm này. Một số công trình đã bị UBND xã lập biên bản, yêu cầu dừng thi công nhưng theo quan sát của PV thì các công trình vẫn được thi công và dần hoàn thiện.
Cũng theo ông Dũng: "Nguồn gốc đất tại các công trình do PV cung cấp là đất công do chính quyền thôn giao đất trái thẩm quyền hoặc các hộ dân xây dựng lấn chiếm".

Công trình nhà ông Nguyễn Văn H., xã Cao Viên xây dựng lấn chiếm đất công.

Công trình của hộ gia đình bà Lê T.L, thôn Vĩ xây dựng trên đất nông nghiệp. Theo Chủ tịch UBND xã Cao Viên thì công trình này đã có quyết định cưỡng chế. Tại thời điểm ghi nhận tháng 6/2024, công trình vẫn có dấu hiệu tiếp tục xây dựng?

Khu vực đất nông nghiệp có những công trình mới được xây dựng xong.

Công trình nhà ông Nguyễn B.N ở thôn Vĩ xây dựng trên đất nông nghiệp. Theo ông Dũng, công trình này đã bị lập biên bản và đang xin ý kiến huyện Thanh Oai để khắc phục.
Ngoài các công trình trên, trên địa bàn xã Cao Viên còn nhiều công trình đang được xây dựng lấn chiếm đất công hoặc vi phạm xây dựng trên đất nông nghiệp.
Đất nông nghiệp của xã Cao Viên cũng đang bị đổ trạc thải, chất thải rắn để san lấp. Hiện tượng này kéo dài nhiều tháng qua. Công tác quản lý đất đai tại đây khiến người dân có nhiều bức xúc trong thời gian dài.

Trước tình trạng vi phạm đất đai, xây dựng diễn ra tràn lan trên địa bàn xã Cao Viên, kính đề nghị UBND thành phố Hà Nội, UBND huyện Thanh Oai nhanh chóng vào cuộc thanh, kiểm tra, làm rõ và xử lý nghiêm các sai phạm nếu có.
Báo Nhà báo và Công luận sẽ tiếp tục thông tin.