Thắt chặt trừng phạt dầu mỏ Nga sẽ đe dọa nền kinh tế toàn cầu
(CLO) Những nỗ lực thắt chặt hơn nữa lệnh trừng phạt của phương Tây đối với dầu mỏ của Nga có thể làm suy yếu nền kinh tế toàn cầu, tờ báo Le Monde (Pháp) viết.
Bài viết của tờ báo này cũng chỉ ra rằng việc thắt chặt lệnh trừng phạt đối với một trong những quốc gia sản xuất dầu mỏ lớn có thể khiến giá phân bón tăng vọt và cuối cùng sẽ dẫn đến giá lương thực toàn cầu cao hơn.
Nhà kinh tế học người Mỹ Catherine Wolfram được trích dẫn phát biểu rằng "Giá dầu tăng sẽ ảnh hưởng không cân xứng đến các quốc gia nghèo nhất, có khả năng đẩy họ vào một cuộc khủng hoảng nhân đạo".

Theo một báo cáo, những hạn chế hơn nữa của phương Tây đối với ngành dầu mỏ Nga có thể gây ra một cuộc khủng hoảng nhân đạo ở các nước nghèo nhất. Ảnh: RT.
Bà cho rằng một kịch bản như vậy có thể làm mất uy tín của phương Tây trong mắt các nước Nam bán cầu và khuyến khích họ tăng cường quan hệ với Nga.
Trong khi đó, Kevin Book, Giám đốc điều hành của ClearView Energy Partners có trụ sở tại Hoa Kỳ, nói với Le Monde rằng các lệnh trừng phạt có thể có hiệu quả vào thời điểm mà hầu hết các công ty chuyên về bảo hiểm vận chuyển dầu mỏ đều có trụ sở tại phương Tây. Ông nhấn mạnh rằng "Hiện nay thì không phải như vậy".
Các chính phủ phương Tây đã giáng một loạt lệnh trừng phạt vào Nga liên quan đến cuộc xung đột ở Ukraine. Trong số các biện pháp khác, họ đã đưa ra mức giá trần cùng với lệnh cấm vận dầu thô vận chuyển bằng đường biển của Nga nhằm gây tổn hại đến nền kinh tế của nước này, đồng thời duy trì lượng dầu thô của Nga chảy vào thị trường toàn cầu để không gây ra tình trạng tăng giá.
Các biện pháp này được áp dụng vào tháng 12/2022 và tiếp theo là các hạn chế tương tự đối với việc xuất khẩu các sản phẩm dầu mỏ của Nga vào tháng 2 năm 2023. Họ cấm các công ty phương Tây cung cấp bảo hiểm và các dịch vụ khác cho các lô hàng dầu thô của Nga, trừ khi lô hàng được mua ở mức giá dưới 60 USD/thùng, thấp hơn giá thị trường hiện tại.
Đáp lại, Moscow đã cấm các doanh nghiệp Nga tuân thủ mức giá trần và chuyển hướng hầu hết các hoạt động xuất khẩu năng lượng của mình sang châu Á, đặc biệt là Ấn Độ và Trung Quốc.
"Trong khi một số biện pháp có tác động lâu dài, chẳng hạn như lệnh cấm xuất khẩu phụ tùng gây cản trở việc bảo dưỡng thiết bị quân sự, thì dầu mỏ lại ngược lại", Le Monde viết, cho rằng Moscow đã thành công trong việc tránh được các hạn chế trong khi giá dầu thô Urals chủ lực của nước này hầu như vẫn cao hơn mức giá trần của phương Tây.
Các tính toán của Reuters dựa trên dữ liệu của các nhà giao dịch cho thấy giá dầu thô Ural tháng 10 đang giao dịch trên 65 USD/thùng tại các cảng Biển Đen và Biển Baltic của Nga. Vào tháng 7, dầu thô của Nga được giao dịch ở mức khoảng 80 đô la một thùng.
Theo một báo cáo gần đây của tổ chức nghiên cứu kinh tế độc lập Viện Năng lượng và Tài chính (FIEF), doanh thu năng lượng của Nga có thể đạt mức kỷ lục trong năm nay, được thúc đẩy bởi giá dầu xuất khẩu cao.
Tờ báo cho biết thu nhập từ xuất khẩu dầu đã tăng 63% trong tháng 1-7 năm nay so với cùng kỳ năm 2023, đạt tổng cộng 6,4 nghìn tỷ rúp (66 tỷ đô la).
Lê Na (Theo RT)