Thấy gì từ Hội nghị xúc tiến đầu tư tại Hải Phòng?
(CLO) Thành công của Hội nghị Xúc tiến Đầu tư Hải Phòng cho thấy Việt Nam ngày càng hoàn thiện môi trường đầu tư, trở thành một điểm đến chiến lược trong kỷ nguyên mới.
Ngày 15/7, Hội nghị xúc tiến Đầu tư “Hải Phòng - Điểm đến chiến lược của Kỷ nguyên mới”, diễn ra trong khuôn khổ Tuần lễ Hội nghị ABAC 3 (từ ngày 15 đến 18 tháng 7 năm 2025), đã thành công rực rỡ với việc thu hút 15,6 tỷ đô la Mỹ vào các KCN, KKT Hải Phòng; giới thiệu với các nhà đầu tư trong nước và thế giới một môi trường đầu tư hấp dẫn của thành phố Hải Phòng nói riêng, đất nước Việt Nam nói chung.
Đây không chỉ là một sự kiện kinh tế thông thường mà còn mang đậm ý nghĩa chính trị sâu sắc, phản ánh tầm nhìn chiến lược và cam kết mạnh mẽ của Việt Nam trong việc tạo dựng một môi trường đầu tư hấp dẫn, minh bạch và ổn định.
.jpg)
Sự hiện diện của Chủ tịch nước Lương Cường cùng các lãnh đạo cấp cao của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương tại một hội nghị xúc tiến đầu tư cấp địa phương là một tín hiệu đặc biệt quan trọng. Điều này thể hiện sự quan tâm, chỉ đạo sát sao ở cấp độ cao nhất của Nhà nước đối với sự phát triển kinh tế của Hải Phòng nói riêng và quá trình thu hút đầu tư nước ngoài nói chung. Nó gửi gắm một thông điệp rõ ràng tới cộng đồng doanh nghiệp trong nước và quốc tế rằng Việt Nam cam kết duy trì ổn định chính trị, tạo hành lang pháp lý thuận lợi và đồng hành cùng nhà đầu tư trong suốt quá trình hoạt động. Bên cạnh đó, sự góp mặt của các vị Đại sứ từ các nền kinh tế hàng đầu thế giới càng củng cố thêm niềm tin và bảo chứng cho uy tín của môi trường đầu tư Việt Nam trên trường quốc tế. Đây là sự khẳng định về tính chính danh và sự ủng hộ ở cấp độ quốc gia, vốn là yếu tố then chốt để củng cố niềm tin cho các dòng vốn ngoại.

Thành công nổi bật của Hội nghị chính là việc thu hút được tổng số vốn cam kết lên tới hơn 15,6 tỷ đô la Mỹ thông qua 32 dự án đầu tư và 07 bản ghi nhớ hợp tác. Con số này không chỉ ấn tượng về quy mô mà còn cho thấy chất lượng của dòng vốn đang hướng về Hải Phòng. Các dự án tập trung vào phát triển hạ tầng khu công nghiệp, cảng biển nước sâu và đặc biệt là các dự án FDI công nghệ cao, phản ánh xu hướng dịch chuyển thu hút đầu tư theo chiều sâu, hướng tới giá trị gia tăng cao và thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Điều này phù hợp với định hướng phát triển bền vững và hiện đại hóa nền kinh tế Việt Nam. Các chuyến khảo sát thực tế tại Khu công nghiệp Tràng Duệ và Cảng cửa ngõ quốc tế Lạch Huyện trong khuôn khổ ABAC 3 đã cung cấp cái nhìn chân thực về tiềm năng và năng lực của Hải Phòng, làm cơ sở vững chắc cho quyết định đầu tư của các tập đoàn.
Tại Hội nghị, phản hồi từ cộng đồng doanh nghiệp là minh chứng rõ nét nhất cho sức hấp dẫn của Hải Phòng. Đại diện các nhà đầu tư lớn như ông Đặng Thành Tâm (Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc), ông Carlos Ottery (Tập đoàn Trakmotive), ông Bruno Jaspaert (Eurocham Việt Nam), Tập đoàn Sovico và ông Ko Tae Yeon (KoCham Việt Nam) đều bày tỏ sự tin tưởng và đánh giá cao môi trường đầu tư ngày càng được cải thiện. Họ không chỉ cam kết tiếp tục nghiên cứu, mở rộng hoạt động mà còn tích cực tham gia đóng góp ý kiến, hiến kế cho lãnh đạo thành phố. Điều này cho thấy các nhà đầu tư không chỉ bị thu hút bởi các ưu đãi mà còn bởi sự chủ động, minh bạch và tinh thần kiến tạo của chính quyền địa phương, luôn lấy sự thuận tiện và hài lòng của doanh nghiệp làm thước đo hiệu quả công vụ.

Điểm nhấn mang tính đột phá thể chế là việc Quốc hội ban hành Nghị quyết số 226/2025/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù cho Hải Phòng, đặc biệt là việc cho phép thành lập Khu Thương mại Tự do. Với 41 cơ chế đặc thù, vượt ra ngoài rào cản của luật pháp hiện hành, như thuế suất thu nhập doanh nghiệp ưu đãi, miễn thị thực và cấp thẻ tạm trú dài hạn cho chuyên gia, cùng thủ tục đầu tư đơn giản hóa, Hải Phòng đang tạo ra một lợi thế cạnh tranh chưa từng có. Chính Chủ tịch nước Lương Cường đã ví Nghị quyết này là "đường băng" để Hải Phòng "cất cánh", khẳng định quyết tâm của Đảng và Nhà nước trong việc tạo ra một khung pháp lý vượt trội để thành phố phát triển bứt phá, góp phần hiện thực hóa mục tiêu đưa Hải Phòng trở thành một thành phố công nghiệp hiện đại, văn minh, và bền vững trong kỷ nguyên mới theo tinh thần Nghị quyết 45 của Bộ Chính trị và chỉ đạo của Trung ương.
Thành công của Hội nghị Xúc tiến Đầu tư Hải Phòng 2025 là kết quả tổng hòa của nhiều yếu tố: sự chỉ đạo quyết liệt từ trung ương, những đột phá về thể chế, sự chủ động và linh hoạt của chính quyền địa phương, cùng với tiềm năng nội tại và vị trí chiến lược của Hải Phòng. Đây là minh chứng cho thấy Việt Nam đang ngày càng hoàn thiện môi trường đầu tư, trở thành một điểm đến chiến lược, an toàn và hấp dẫn hàng đầu khu vực.