Thầy giáo 9X sáng tác bài hát về tình người TP. HCM khiến nhiều người bỗng “nhớ da diết”

Thứ bảy, 07/08/2021 13:36 PM - 0 Trả lời

(CLO) Thầy giáo 9X Nguyễn Thái Dương đã sáng tác bài hát “Thành phố gì kỳ” nói về tính hào sảng của người TP. HCM, nhằm lan tỏa sự tích cực giữa đại dịch.

Xuất phát từ tình yêu TP. HCM, thầy giáo 9X Nguyễn Thái Dương đã sáng tác bài hát mang tên “Thành phố gì kỳ” nhằm lan tỏa sự tích cực giữa đại dịch. Lời bài hát nói về lòng tốt của người TP. HCM kết hợp với điệu fox từ chiếc đàn guitar đã khiến người dân TP. HCM nói riêng, cư dân mạng nói chung cảm thấy vô cùng xúc động khi nghe thấy.

Đây là nhạc phẩm gợi tả về những hình ảnh đẹp của người dân TP. HCM, về những câu chuyện đời thường của cuộc sống:

“Thành phố gì kỳ

Quán cơm hay quán mì

Mình kêu thêm dĩa rau sao không tính tiền thêm phí

Thành phố gì kỳ

Trà đá cho free

Giữa trời chang chang cho ai kia đi ngang vơi đi lo toan…”

X

Anh Dương cho biết, cảm hứng sáng tác bài hát này chính từ những suy nghĩ của bản thân anh - một người con sinh ra và lớn lên gần 30 năm ở thành phố này.

“Khi TP. HCM đang giãn cách, cảm xúc của mình cũng giống như bao người khác. Ở nhà nhiều thì chắc chắn rất bứt rứt. Ngoài việc dành sự cảm thông cho các bác sĩ, lực lượng tuyến đầu chống dịch, mình và những người dân khác còn cảm thấy xót xa cho thành phố. Trước giờ nó là một thành phố không bao giờ nghỉ, vậy mà giờ vắng tanh, hàng quán đóng cửa im lìm”, anh Dương nói.

Theo tác giả của bài “Thành phố gì kỳ”, anh chỉ mất 1 ngày để sáng tác ca khúc. Trong đó, chỉ mất 1 giờ để hoàn thành phần lời bài hát. 

“Mình viết bài này rất nhanh vì nó là cảm xúc đã nung nấu từ lâu, đến khi đặt bút thì chữ cứ tuôn ra như hơi thở của mình vậy. Mình cũng không muốn viết lâu vì có một vị khán giả đã khuyên mình không nên nắn nót từng chữ, như vậy sẽ mất đi cái tính thật của con người nơi đây”, anh Dương nói thêm.

Khi được hỏi về việc vì sao lại gọi là thành phố “gì kỳ”, thầy giáo 9X chia sẻ, bản thân anh cảm thấy từ “gì kỳ” thật ra rất quen thuộc với những người sống ở TP. HCM. Nhiều khán giả đề xuất đổi tên bài hát, nhưng anh Dương cho rằng cái tên này nếu đọc kỹ thì lại rất hợp.

“Nhiều khán giả đề xuất đổi tên thành 'Thành phố diệu kỳ' nghe sẽ hay hơn. Mình rất tiếp thu và đã nghĩ về điều đó, bởi ý kiến khán giả xuất phát từ sự quan tâm và tình yêu thương. Có điều nghĩ hoài vẫn không thấy đúng”, anh Dương chia sẻ.

Bởi, những hình ảnh trong bài được tác giả đưa ra vô cùng chân chất, dân dã, thẳng thắn như chính những con người ở TP. HCM.

"Mình công nhận 'Thành phố diệu kỳ' nghe nghệ thuật hơn thật, nhưng lại to tát quá. Nó phải là 'gì kỳ', phải là một câu hỏi tu từ mang đậm chất phương ngữ Nam Bộ mới được. Mỗi lần thấy cái gì nghịch lý người ta liền nói 'gì kỳ dợ!'. Đó là cụm từ cửa miệng hàng triệu người vẫn dùng, nên họ mới thấy gần gũi. Minh chứng là, rất nhiều bình luận bên dưới ghẹo mình 'Thầy giáo gì kỳ!'. Mình nghe vui lắm”, thầy giáo 9X nói.

Sau khi đăng tải bài hát lên trang cá nhân Facebook, nhiều người không ít lời khen ngợi, xúc động, khiến họ "nhớ thanh phố rất nhiều".

Nguyễn Thái Dương sinh năm 1991 tại TP. HCM. Sau khi tốt nghiệp thủ khoa ngành Công nghệ sinh học trường Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia TP. HCM, anh sáng lập và điều hành một hệ thống trung tâm Anh ngữ tại TP. HCM.

Từ việc xuất hiện trên Youtube, facebook, TikTok lẫn lên các chương trình truyền hình, Nguyễn Thái Dương phủ sóng rộng rãi và đón nhận sự mến mộ của đông đảo học sinh lẫn các vị phụ huynh.

Anh được biết đến với tài năng ca hát, sáng tác, chơi đàn, “chế” lời của các ca khúc nổi tiếng thành bài giảng từ mới tiếng Anh cho học sinh. Từ Sóng gió, We don’t talk anymore, Despacito… cho đến nhạc bolero như Gõ cửa trái tim đều được thầy giáo 9X “chế” lời mới và thể hiện một cách sinh động, giúp học sinh tiếp thu kiến thức hiệu quả hơn.

Thuý Vy

Bình Luận

Tin khác

Dự báo thời tiết ngày 26/4: Cả nước trời nắng nóng

Dự báo thời tiết ngày 26/4: Cả nước trời nắng nóng

(CLO) Theo Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia: Dự báo thời tiết 26/4/2024, Đông Bắc Bộ có nắng nóng; Tây Bắc, Trung Bộ nắng nóng trên 39 độ; Tây Nguyên, Nam Bộ nắng nóng gay gắt.

Đời sống
Sửa đổi Luật Thủ đô: Tạo cơ chế thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao đến Hà Nội để cống hiến

Sửa đổi Luật Thủ đô: Tạo cơ chế thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao đến Hà Nội để cống hiến

(CLO) Chiều 25/4, tại Trường Đại học Luật Hà Nội, Báo Kinh tế & Đô thị phối hợp với Trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức Hội thảo khoa học "Thu hút, trọng dụng nhân tài và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi)".

Đời sống
Thanh Hóa: Khoảng 3.000 đại biểu tham dự cầu truyền hình trực tiếp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

Thanh Hóa: Khoảng 3.000 đại biểu tham dự cầu truyền hình trực tiếp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

(CLO) Tỉnh Thanh Hóa đang triển khai kế hoạch chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức Chương trình Cầu truyền hình trực tiếp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Đời sống
Thanh Hoá: Bố trí flycam để phát hiện tội phạm tại Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn

Thanh Hoá: Bố trí flycam để phát hiện tội phạm tại Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn

(CLO) Để chủ động phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2024, Công an tỉnh Thanh Hoá bố trí lực lượng, triển khai phương án phòng, chống tội phạm tại các tuyến đường chính và khu vực Quảng trường biển - nơi sẽ diễn ra Lễ khai trương vào tối 27/4.

Đời sống
Quốc Oai (Hà Nội): Hàng ngàn m2 đất đồi Sò bị san, gạt vận chuyển đi đâu?

Quốc Oai (Hà Nội): Hàng ngàn m2 đất đồi Sò bị san, gạt vận chuyển đi đâu?

Báo Nhà báo và Công Luận nhận được phản ánh của người dân tại thôn Lập Thành, xã Đông Xuân, huyện Quốc Oai về việc hàng nghìn m2 đất đồi Sò bị san gạt không rõ mục đích gây nguy cơ thất thoát tài nguyên khoáng sản, ô nhiễm môi trường.

Đời sống