Thế giới ghi nhận ca tái nhiễm COVID-19 đầu tiên

Thứ ba, 25/08/2020 10:59 AM - 0 Trả lời

(CLO) Các nhà nghiên cứu từ Đại học Hong Kong (HKU) cho biết họ đã xác nhận trường hợp tái nhiễm COVID-19 đầu tiên trên thế giới.

Một người đàn ông ở Hong Kong được ghi nhận là ca tái nhiễm COVID-19 đầu tiên trên thế giới - Ảnh: Getty

Một người đàn ông ở Hong Kong được ghi nhận là ca tái nhiễm COVID-19 đầu tiên trên thế giới - Ảnh: Getty

Đó là một người đàn ông 33 tuổi bị nhiễm lần thứ hai chỉ vài tháng sau khi anh này lần đầu tiên mắc phải virus Corona.

Theo tờ Bưu Điện Hoa Nam buổi sáng, bệnh nhân này bị nhiễm virus Corona vào tháng 3 và sau đó được xuất viện. Vào tháng 8, người đàn ông này đến Tây Ban Nha và khi trở về Hong Kong qua London thì được xác nhận là bị nhiễm bệnh.

Về phát hiện tái nhiễm của HKU, các nhà nghiên cứu, bao gồm chuyên gia nổi tiếng Yuen Kwok-yung, cho biết nghiên cứu này có ý nghĩa quan trọng.

“Thứ nhất, không có khả năng là miễn dịch bầy đàn có thể loại bỏ đại dịch, mặc dù có thể những lần lây nhiễm tiếp theo có thể nhẹ hơn lần lây nhiễm đầu tiên, như đối với bệnh nhân này. Thứ hai, COVID-19 có thể sẽ tiếp tục lưu hành trong dân số như trong trường hợp của các virus Corona khác ở người”, các nhà nghiên cứu cho biết trong một báo cáo.

Các trường hợp tái nhiễm được cho là đã được báo cáo ở nước ngoài, nhưng nghiên cứu của HKU là nghiên cứu đầu tiên trên thế giới xác nhận sự tái nhiễm bằng xét nghiệm nghiêm ngặt.

Báo cáo của HKU cho biết, trong một số trường hợp, việc tái nhiễm vẫn xảy ra bất chấp mức độ tĩnh của các kháng thể cụ thể.

Báo cáo cho biết thêm, vắc xin có thể không thể bảo vệ suốt đời chống lại COVID-19 và những bệnh nhân đã khỏi bệnh do virus Corona cũng nên được đưa vào các nghiên cứu vắc xin.

Mặc dù các kháng thể phát triển nhanh chóng sau khi bị nhiễm trùng, nhưng báo cáo trích dẫn các nghiên cứu gần đây cho biết chúng bắt đầu giảm sớm nhất là trong vòng một đến hai tháng.

“Mặc dù bệnh nhân của chúng tôi không có triệu chứng trong lần lây nhiễm thứ hai, nhưng việc tái nhiễm ở những bệnh nhân khác có thể dẫn đến nhiễm trùng nặng hơn”, báo cáo của HKU cho biết.

Các nhà chức trách y tế cảnh báo làn sóng thứ ba của Hong Kong dù chỉ ghi nhận thêm 9 ca nhiễm mới trong ngày thứ Hai, khi các quan chức Hong Kong đang cân nhắc việc nới lỏng một số biện pháp giãn cách xã hội.

Với 9 ca nhiễm mới, tổng số ca nhiễm COVID-19 được xác nhận của Hong Kong đã tăng lên 4.691 người, với 77 ca tử vong liên quan. Hai trong số chín người là những trường hợp nhập khẩu: một sinh viên đến từ Thụy Sĩ và một người giúp việc nhà từ Philippines.

Trong số các ca nhiễm ở địa phương, các nhà chức trách không thể truy ra gốc rễ của 4 trường hợp. Khoảng 10 người khác xét nghiệm sơ bộ dương tính.

Phan Nguyên

Tin khác

Liên hợp quốc: Thế giới lãng phí hơn 1 tỷ bữa ăn mỗi ngày dù hàng trăm triệu người đang đói

Liên hợp quốc: Thế giới lãng phí hơn 1 tỷ bữa ăn mỗi ngày dù hàng trăm triệu người đang đói

(CLO) Một báo cáo mới của Liên hợp quốc cho thấy hơn 1 tỷ bữa ăn bị lãng phí mỗi ngày trên toàn thế giới trong khi gần 800 triệu người đang bị ảnh hưởng bởi nạn đói.

Thế giới 24h
Interpol: Lừa đảo qua mạng ở Đông Nam Á đã mở rộng ra toàn cầu, thu tới 3.000 tỷ USD mỗi năm

Interpol: Lừa đảo qua mạng ở Đông Nam Á đã mở rộng ra toàn cầu, thu tới 3.000 tỷ USD mỗi năm

(CLO) Người đứng đầu Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế (Interpol) hôm 27/3 cho biết các nhóm tội phạm buôn người và lừa đảo qua mạng đã mở rộng từ Đông Nam Á thành một mạng lưới toàn cầu với quy mô lên tới 3.000 tỷ USD mỗi năm.

Thế giới 24h
Công ty Anh hỗ trợ Ukraine trong cuộc đua UAV

Công ty Anh hỗ trợ Ukraine trong cuộc đua UAV

(CLO) Trong một nhà kho bí mật ở miền nam nước Anh, các kỹ sư tại Evolve Dynamics đang nghiên cứu công nghệ có thể giúp giữ cho máy bay không người lái (UAV) trinh sát của Ukraine hoạt động trên bầu trời ngay cả khi bị gây nhiễu bằng phương pháp điện tử.

Thế giới 24h
Nga nói khó tin IS có thể tiến hành vụ khủng bố ở Moscow

Nga nói khó tin IS có thể tiến hành vụ khủng bố ở Moscow

(CLO) Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova hôm thứ Tư nói rằng thật "cực kỳ khó tin" rằng tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng(IS) có khả năng tiến hành một cuộc tấn công vào phòng hòa nhạc ở Moscow vào thứ Sáu tuần trước khiến ít nhất 143 người thiệt mạng.

Thế giới 24h
Ông Putin nói F-16 sẽ không thay đổi được tình hình ở Ukraine

Ông Putin nói F-16 sẽ không thay đổi được tình hình ở Ukraine

(CLO) Các hãng thông tấn Nga dẫn lời Tổng thống Vladimir Putin nói với các phi công quân sự hôm thứ Tư rằng nếu các nước phương Tây cung cấp cho Ukraine máy bay chiến đấu F-16, điều đó cũng sẽ không làm thay đổi tình hình trên chiến trường.

Thế giới 24h