Thế giới trên 21 triệu ca mắc bệnh, Tổng thống Mỹ hy vọng vaccine Covid-19 của Nga hiệu quả

Thứ bảy, 15/08/2020 08:45 AM - 0 Trả lời

(CLO) Sáng 15/8, 213 quốc gia và vùng lãnh thổ ghi nhận 21.321.277 ca nhiễm và 762.179 ca tử vong do dịch Covid-19, tăng lần lượt 270.909 và 9.849 ca sau 24 giờ. Đáng chú ý, Tổng thống Trump cho rằng, Nga đã cắt bớt quy trình, nhưng hy vọng vaccine Covid-19 của nước này sẽ hiệu quả.

Sự kiện: vaccine

Quan chức y tế Mỹ kỳ vọng sẽ tìm ra loại vaccine an toàn và hiệu quả vào cuối năm nay hoặc đầu năm 2021. Ảnh minh họa.

Quan chức y tế Mỹ kỳ vọng sẽ tìm ra loại vaccine an toàn và hiệu quả vào cuối năm nay hoặc đầu năm 2021. Ảnh minh họa.

Mỹ hiện vẫn là vùng dịch lớn nhất thế giới, ghi nhận 5.472.782 ca nhiễm và 171.439 người chết, tăng lần lượt 57.116 và 1.024 ca so với một ngày trước đó. Giám đốc Viện Y tế Quốc gia Mỹ Francis Collins nhận định vaccine do nước này phát triển khó có thể được cấp phép trước tháng 11.

Ngày 14/8, Quyền Bộ trưởng An ninh Nội địa Chad Wolf khẳng định Mỹ sẽ gia hạn lệnh cấm đối với hoạt động đi lại không cần thiết giữa nước này với Canada và Mexico thêm 30 ngày, tới 21/9, trong bối cảnh một số bang của Mỹ đang vật lộn để kiềm chế tốc độ lây lan của virus SARS-CoV-2.

Đáng chú ý, Tổng thống Trump cho rằng Nga đã cắt bớt quy trình, nhưng hy vọng vaccine Covid-19 của nước này sẽ hiệu quả, dù nhiều quan chức Mỹ bày tỏ lo ngại.

Theo Trump, nếu một loại vaccine được phê duyệt ở Mỹ, người già hoặc những người dễ bị tổn thương nhất nên được ưu tiên, dù ông sẽ dựa vào chuyên môn của bác sĩ để quyết định. "Ngay bây giờ chúng tôi thực sự đang lập danh sách, chủ yếu là viện dưỡng lão, trung tâm hưu trí", ông cho hay.

Quan chức y tế Mỹ kỳ vọng sẽ tìm ra loại vaccine an toàn và hiệu quả vào cuối năm nay hoặc đầu năm 2021. Trump cho biết vaccine này "rất tiên tiến" và Mỹ sẽ công bố "điều gì đó trong tương lai không xa".

Cùng ngày, cũng trên mạng xã hội Twitter, Bộ trưởng An ninh Công cộng Canada, ông Bill Blair xác nhận biên giới Canada-Mỹ sẽ đóng cửa thêm 30 ngày nữa. Ông Blair nêu rõ: "Chúng tôi sẽ tiếp tục làm những gì cần thiết để cộng đồng của chúng ta được an toàn".

Thủ hiến một số tỉnh bang lớn của Canada không muốn du khách Mỹ nhập cảnh vào nước này cho tới khi có bằng chứng rõ ràng cho thấy, dịch bệnh ở Mỹ nằm trong tầm kiểm soát.

Trong khi đó, theo một cuộc thăm dò dư luận hôm 17/7 do Ipsos-Reid thực hiện, 85% số người Canada được hỏi cho rằng cần đóng cửa biên giới giữa nước này và Mỹ tới ít nhất là cuối năm 2020.

Sức tàn phá về kinh tế của virus corona sẽ ngày càng khốc liệt hơn. Ảnh minh họa.

Sức tàn phá về kinh tế của virus corona sẽ ngày càng khốc liệt hơn. Ảnh minh họa.

Hồi tháng 7 vừa qua, Canada đã thắt chặt quy định đối với du khách nước ngoài quá cảnh để đến Alaska, sau khi một số công dân Mỹ bị phạt vì "đi đường vòng" qua quốc gia Bắc Mỹ này để du lịch.

Theo Worldometers, tính tới 23h30 ngày 14/8 (giờ Hà Nội), số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 tại Canada đã lên tới 121.414 người, trong đó có 9.019 bệnh nhân tử vong.

Tại vùng dịch lớn thứ hai thế giới - Brazil, số ca tử vong đã tăng lên 106.523 sau khi ghi nhận thêm 959 trường hợp. Ca nhiễm tại nước này tăng 45.899 trong 24 giờ qua, lên 3.275.520. Cuối tuần qua, nước này đã trở thành quốc gia thứ hai trên thế giới ghi nhận hơn 100.000 người chết.

Tuy nhiên, tại quốc gia này, bất chấp tình hình dịch bệnh nghiêm trọng, đám đông vẫn đổ tới những bãi biển nổi tiếng trong thành phố để tắm nắng hay chơi bóng trên cát.

Ấn Độ là vùng dịch lớn thứ ba thế giới, báo cáo thêm 65.609 ca nhiễm và 990 ca tử vong, nâng tổng số lên lần lượt 2.525.222 và 49.134.

Những ngày gần đây, nhiều chính trị gia Ấn Độ bị nhiễm Covid-19, bao gồm cựu tổng thống Pranab Mukherjee, người đang phải thở máy sau khi phẫu thuật.

Nga là vùng dịch lớn thứ tư thế giới, vừa cập nhật thêm 114 ca tử vong, nâng tổng số người chết lên 15.498. Số ca nhiễm tăng thêm 5.065, lên 912.823. Tình hình dịch bệnh tại nước này dường như đã được kiểm soát, khi các số liệu có xu hướng giảm dần.

Nga cũng trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới cấp phép cho một vaccine Covid-19, chỉ sau chưa đầy hai tháng thử nghiệm trên người. Tốc độ phát triển vaccine "quá nhanh, quá nguy hiểm" của Nga không khiến nhiều chuyên gia quốc tế lo ngại, tuy nhiên, Bộ trưởng Y tế Nga Mikhail Murashko cho biết, lô vaccine Covid-19 đầu tiên sẽ sẵn sàng đưa vào sử dụng trong hai tuần tới.

Vùng dịch thứ năm thế giới - Nam Phi, chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi đại dịch tại châu Phi với 579.140 ca nhiễm và 11.556 ca tử vong, tăng lần lượt 6.275 và 286 ca. Các điểm nóng tại quốc gia này đang dần hạ nhiệt trong những tuần gần đây.

Tại châu Âu, ngày 14/8, Ngoại trưởng Tây Ban Nha Arancha Gonzalez-Laya cho biết Đức đã quyết định áp đặt quy định xét nghiệm PCR kháng nguyên đối với những trường hợp nhập cảnh từ Tây Ban Nha, ngoại trừ quần đảo Canary, do tình trạng lây nhiễm virus SARS-CoV-2 đang gia tăng đột biến tại quốc gia Iberia này.

Theo Ngoại trưởng Gonzalez-Laya, Tây Ban Nha "tôn trong quyết định này" và sẽ hợp tác với Đức để "thay đổi tình hình một cách sớm nhất có thể".

Số ca mắc Covid-19 ở Tây Ban Nha đã tăng cao trở lại trong những ngày gần đây sau khi nước này dỡ bỏ lệnh phong tỏa trước đó 7 tuần.

Ngày 14/8, Tây Ban Nha ghi nhận thêm gần 3.000 trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2 - cao gấp đôi so với con số trung bình của 12 ngày đầu tháng 8, nâng tổng số ca bệnh ở nước này lên 342.813 ca, mức cao nhất ở khu vực Tây Âu.

Anh báo cáo thêm 1.440 ca nhiễm Covid-19, con số cao nhất trong ngày được ghi nhận kể từ ngày 21/6, nâng tổng số ca nhiễm lên 316.367, trong đó 41.358 người chết.

Theo báo cáo của viện Khoa học Y khoa Anh, trong trường hợp xấu nhất, làn sóng Covid-19 thứ hai có thể khiến 120.000 người chết từ tháng 9/2020 tới tháng 6/2021.

Tại Đông Nam Á, Philippines trở thành vùng dịch lớn nhất khu vực với 153.660 ca nhiễm và 2.442 ca tử vong, tăng lần lượt 6.216 và 16 ca.

 Indonesia, vùng dịch lớn thứ hai khu vực, ghi nhận 135.123 ca nhiễm, tăng 2.307 trường hợp so với hôm trước, trong đó 6.021 người chết, tăng 53 ca. 

Singapore là vùng dịch lớn thứ ba khu vực với 55.580 người nhiễm, tăng 83 ca. 27 người chết vì dịch bệnh Covid-19.

Mộc Lan

Tin khác

Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18, hướng đến sứ mệnh Mặt trăng

Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18, hướng đến sứ mệnh Mặt trăng

(CLO) Trung Quốc đã phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18 vào ngày 25/4, đưa 3 phi hành gia lên trạm vũ trụ Thiên Cung. Đây là một phần trong chương trình vũ trụ tham vọng của Trung Quốc, với mục tiêu đưa người lên Mặt trăng vào năm 2030.

Thế giới 24h
Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

(CLO) Mỹ và 17 quốc gia khác hôm thứ Năm đã đưa ra lời kêu gọi Hamas thả tất cả con tin để chấm dứt cuộc chiến sự ở Gaza, nhưng Hamas tỏ ra hoài nghi.

Thế giới 24h
Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

(CLO) Một Thứ trưởng Quốc phòng Nga vừa bị buộc tội nhận hối lộ trong một vụ bê bối tham nhũng lớn khiến một số doanh nhân giàu có bị bắt.

Thế giới 24h
Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

(CLO) Thủ tướng Haiti Ariel Henry hôm thứ Năm (25/4) đã tuyên bố từ chức, mở đường cho việc thành lập chính phủ mới.

Thế giới 24h
Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

(CLO) Một quan chức Mỹ ngày 25/4 cho biết Mỹ có thể thông báo về việc mua vũ khí mới cho Ukraine trị giá 6 tỷ USD ngay sau ngày thứ Sáu.

Thế giới 24h