Lừa đảo trên mạng Internet bằng thủ đoạn rao bán xe máy đắt tiền trên kênh Youtube

(CLO) Ngày 23/12, tin từ Công an huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa cho biết, đã phá Chuyên án 002L, bắt giữ đối tượng chuyên lừa đảo trên mạng Internet bằng thủ đoạn rao bán xe máy đắt tiền (xe SH) trên kênh Youtube rồi chiếm đoạt tiền đặt cọc của các bị hại với tổng số tiền gần 3 tỷ đồng…
Đối tượng Võ Ngoc Trung tại cơ quan công an

Đối tượng Võ Ngoc Trung tại cơ quan công an

Bài liên quan

Ông Cao Tiến Đoan được bầu làm Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa

Thanh Hóa: Khởi tố nữ bị can cho vay tiền lãi suất gần 200%/năm

Thanh Hoá: Một CSGT bị tông khi kiểm tra xe ở gần chân cầu vượt

Theo đó, đơn vị phát hiện tình trạng có một số đối tượng rao bán xe máy đắt tiền trên kênh Youtube rồi yêu cầu các nạn nhân gửi tiền đặt cọc vào tài khoản theo thỏa thuận sau đó chặn liên lạc với họ. Điển hình là anh N.V.D ở thị trấn Yên Cát, huyện Như Xuân bị đối tượng rao bán xe máy SH trên trang Youtube lừa chuyển khoản 25 triệu tiền đặt cọc sau đó đối tượng chặn liên lạc với anh D.

Trước tình hình đó, lãnh đạo Công an huyện Như Xuân đã chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự lập Chuyên án 002L để đấu tranh, triệt phá.

Sau một thời gian tập trung lực lượng, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, ngày 22/12, Công an huyện Như Xuân đã phá án, bắt giữ đối tượng Võ Ngọc Trung, sinh năm 1997 ở xã Duy Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam là đối tượng chuyên lừa đảo trên mạng bằng thủ đoạn rao bán xe máy SH trên kênh Youtube rồi chiếm đoạt tiền đặt cọc của các bị hại. Thu giữ tại nơi ở của Trung 1 bộ máy tính để bàn, 2 máy tính xách tay, 7 điện thoại di động, 5 thẻ tài khoản ngân hàng và 200 triệu đồng tiền mặt.

Tại cơ quan Công an, Võ Ngọc Trung khai nhận: Do ham mê cờ bạc nên Trung đã nghĩ ra “chiêu trò” copy các video quảng cáo bán xe máy SH trên mang xã hội và chỉnh sửa gắn vào kênh Youtube của mình rồi rao bán. Sau khi người mua có nhu cầu đăng ký, Trung yêu cầu người mua gửi tiền đặt cọc từ 25 đến 30 triệu vào tài khoản ngân hàng và chặn liên lạc ngay sau khi các bị hại gửi tiền vào tài khoản. Để tạo lòng tin, Trung đã lồng tiếng và gắn số điện thoại của mình vào các video, trên kênh Youtube. Với thủ đoạn trên, chỉ tính từ 9/2020 đến khi bị bắt Trung đã lừa đảo chiếm đoạt của hàng trăm bị hại trên toàn quốc với số tiền gần 3 tỷ đồng.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an huyện Như Xuân đang tiếp tục điều tra, mở rộng.

Xem thêm

Đề nghị chuyển Công an điều tra vụ thất thoát hơn 26 tỉ đồng tại Công ty Cổ phần Cà phê Gia Lai

Đề nghị chuyển Công an điều tra vụ thất thoát hơn 26 tỉ đồng tại Công ty Cổ phần Cà phê Gia Lai

(CLO) Thanh tra tỉnh Gia Lai đã chỉ rõ nhiều sai phạm trong quá trình cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Cà phê Gia Lai (nay là Công ty Cổ phần Cà phê Gia Lai) gây thất thoát hơn 26,7 tỉ đồng; đồng thời kiến nghị Chủ tịch tỉnh chỉ đạo chuyển toàn bộ hồ sơ sang Công an tỉnh Gia Lai để điều tra, làm rõ.

Từ thất thoát ngân sách đến buông lỏng thị trường vật liệu

Từ thất thoát ngân sách đến buông lỏng thị trường vật liệu

(NB&CL) Thanh tra tỉnh Điện Biên vừa phát hiện nhiều sai phạm mang tính hệ thống tại Sở Xây dựng tỉnh Điện Biên giai đoạn 2023 - 2025. Không chỉ dừng lại ở những vi phạm nguyên tắc tài chính nội bộ, cơ quan này còn bộc lộ sự lỏng lẻo trong quản lý các dự án bảo trì, bỏ ngỏ giám sát thị trường bất động sản và ban hành các công bố giá vật liệu xây dựng “thiếu thực tế”.

Khởi tố cha dượng bạo hành bé gái 4 tuổi tử vong

Khởi tố cha dượng bạo hành bé gái 4 tuổi tử vong

(CLO) Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Minh Hiệp để điều tra về tội “Giết người” liên quan vụ bé gái 4 tuổi tử vong tại phường Phú Diễn, TP Hà Nội.

Sở Công Thương đề nghị bãi bỏ nhiều văn bản đã ban hành?

Sở Công Thương đề nghị bãi bỏ nhiều văn bản đã ban hành?

(NB&CL) Người dân kỳ vọng, sau hàng loạt văn bản đốc thúc của UBND tỉnh Hưng Yên, việc bàn giao lưới điện hạ áp nông thôn do Hợp tác xã dịch vụ điện năng Nhân Phú quản lý sang ngành điện sẽ sớm được thực hiện. Tuy nhiên, những động thái mới đây của cơ quan chức năng lại khiến dư luận đặt dấu hỏi, phải chăng có sự “mâu thuẫn” trong chỉ đạo từ chính quyền?

Cỡ chữ bài viết: