Thêm 30 đối tượng gây rối trước trụ sở UBND tỉnh Bình Thuận bị truy tố

Thứ sáu, 28/09/2018 08:56 AM - 0 Trả lời

(CLO) Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Thuận vừa hoàn tất cáo trạng để truy tố 30 bị can về hành vi gây rối trật tự công cộng trước trụ sở UBND tỉnh Bình Thuận xảy ra hôm 10/6/2018.

Báo Công luận
Hiện trường vụ gây rối xảy ra đêm 10/6/2018 - Ảnh:TL 

Cả 30 bị can bị truy tố về tội “Gây rối trật tự công cộng” theo khoản 2, Điều 318 Bộ luật hình sự năm 2015. Đó là Nguyễn Quốc Huệ, Nguyễn Tấn Thông, Phạm Văn Chung, Đỗ Văn Cơ, Tăng Thanh Thuận, Đinh Đình Tài, Trần Thế Nghĩa, Nguyễn Sinh, Nguyễn Quý Lai, Đồng Kim Hùng, Trương Gia Quốc Huy, Trương Minh Tài, Lê Nhựt Bản, Nguyễn Hữu Thái, Phạm Minh Tùng, Đặng Ngọc Hòa, Trần Văn Công, Nguyễn Đinh Đồng, Nguyễn Toàn Trung, Nguyễn Văn Khánh, Chung Kim Thành, Huỳnh Hữu Long, Trần Minh Thiện, Nguyễn Thị Nhâm, Đỗ Văn Tài, Trần Thị Mai Hương, Trần Văn Tuấn, Đoàn Thị Hạnh Thương, Trương Công Hiếu, Trần Trọng Tiến. Ngoài ra còn có hai bị can khác là Nguyễn Ngọc Tuyền và Nguyễn Văn Bé hiện vẫn chưa truy tố do có dấu hiệu bệnh tâm thần, cần phải giám định.

Theo cáo trạng, vào khoảng 16g 30 ngày 10/6/2018, một nhóm người tụ tập tại khu vực Ngã Bảy, chợ Phan Thiết, sau đó kéo đến la hét, gây rối trước trụ sở UBND tỉnh. Đến khoảng 18g40 cùng ngày, có hàng trăm đối tượng tụ tập trước cổng UBND tỉnh Bình Thuận, một số quá khích đã kích động, xúi giục người dân hò hét và xô đổ cổng, dùng cây, gạch, đá đập phá cửa kính vọng gác, ném bom xăng tự chế vào bên trong trụ sở, tấn công lực lượng Công an đang làm nhiệm vụ. Một số khác có hành vi đốt nhiều xe mô tô trước trụ sở UBND tỉnh và đốt 3 xe ô tô trong trụ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh. Đến rạng sáng ngày 11/6, lực lượng Công an đã bắt nhiều người tham gia gây rối, tình hình dần ổn định.

Mới đây, ngày 26/9/2018, TAND huyện Bắc Bình cũng đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 15 bị cáo trong vụ án gây rối trật tự công cộng xảy ra tại xã Phan Rí Thành, huyện Bắc Bình vào ngày 11/6. Các bị cáo bị đưa ra xét xử gồm: Phạm Thanh (SN 1987), Đặng Ngọc Tấn (SN 2000), Bùi Thanh Tư (SN 1990), Trần Văn Xị (SN 1995), Nguyễn Văn Hưng (SN 1995), Nguyễn Văn Tiến (SN 1998), Nguyễn Văn Thuận (SN 1998), Đặng Văn Tuấn (SN 1985), Đỗ Văn Thắng (SN 1999), Nguyễn Văn Tân (SN 1990), Nguyễn Ngọc Bình (SN 1991), Nguyễn Tấn Vũ (SN 2000), Nguyễn Văn Hiếu (SN 1998), Ngô Đức Thuận (SN  2000), Hồ Thanh Tâm (SN 1989), đều ngụ tại thị trấn Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong, Bình Thuận.

Theo cáo trạng, trong khoảng thời gian từ 9g đến 13g30 ngày 11/6/2018, có rất nhiều người tụ tập đông người gây rối trên quốc lộ 1 thuộc địa bàn thôn Bình Long, xã Phan Rí Thành, huyện Bắc Bình. Công an tỉnh Bình Thuận đã cử gần 300 cán bộ, chiến sĩ lực lượng cảnh sát cơ động Trung đoàn CSCĐ 25 và công an các huyện Tuy Phong, Bắc Bình, Hàm Thuận Bắc triển khai bảo vệ an ninh trật tự. Tuy nhiên, một số người không chấp hành và có hành vi dùng gậy, gạch, đá, bom xăng tự chế tấn công lực lượng.

Đến khoảng 12g30 cùng ngày, số người tụ tập trung ngày càng đông và tiếp tục dùng gạch đá, gậy gộc, bom xăng tấn công buộc CSCĐ phải lập hàng rào lá chắn ngang với quốc lộ 1. Tuy nhiên, nhiều người quá khích áp sát tấn công làm nhiều lá chắn bị vỡ.

Trước tình hình đó, lực lượng CSCĐ phải lùi vào trụ sở Đội Cảnh sát PCCC Công an tỉnh Bình Thuận đóng tại Phan Rí Thành, huyện Bắc Bình. Lập tức những người quá khích tràn vào bao vây, tiếp tục sử dụng gạch, đá, gậy, bom xăng tự chế tấn công. Những người này còn dùng bom xăng tự chế phóng hỏa đốt xe chuyên dụng của lực lượng PCCC, Trung đoàn CSCĐ 25, đập phá trụ sở làm hư hỏng nhiều tài sản, làm bị thương 19 chiến sĩ CSCĐ. Ngoài ra, đốt cháy hoàn toàn 12 ô tô các loại, 18 mô tô và nhiều trang thiết bị, thiệt hại gần 12 tỉ đồng. Đến 15g30 cùng ngày, những người quá khích mới rút khỏi trụ sở PCCC Phan Rí.

Nhận định hành vi phạm tội của các bị cáo là rất nghiêm trọng, phạm tội gây rối trật tự công cộng, cản trở lực lượng chức năng thi hành nhiệm vụ, gây tổn hại đến sức khỏe lực lượng công an thi hành nhiệm vụ, gây cản trở giao thông nhiều giờ trên quốc lộ 1, làm ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự địa phương nên phải xử lý nghiêm minh nhằm răn đe, ngăn ngừa tội phạm chung. HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Phạm Thanh bốn năm sáu tháng tù; các bị cáo: Bùi Thanh Tư, Nguyễn Văn Tiến, Đặng Văn Tuấn, Đặng Ngọc Tấn mỗi bị cáo bị phạt bốn năm tù; Đỗ Văn Thắng, Nguyễn Ngọc Bình, Nguyễn Văn Tân, Nguyễn Tấn Vũ, Nguyễn Văn Thuận, mỗi bị cáo bị phạt ba năm sáu tháng tù; Trần Văn Xị, Hồ Thanh Tâm, Nguyễn Văn Hiếu, Nguyễn Văn Hưng, mỗi bị cáo ba năm tù; Bị cáo Ngô Đức Thuận bị phạt hai năm tù.

Trước đó, Viện KSND TP.Phan Thiết cũng đã truy tố, TAND TP.Phan Thiết cũng đã đưa ra xét xử 7 đối tượng khác cũng với hành vi gây rối trật tự tại cổng trụ sở UBND tỉnh vào đêm 11/6. Và cuối tháng 7/2018, TAND huyện Tuy Phong (Bình Thuận) cũng đưa 10 đối tượng gây rối trật tự công cộng, chặn xe trên quốc lộ 1A tại Tuy Phong ngày 10/6 ra xét xử và tuyên án từ 2 năm đến 3 năm 6 tháng tù.

Liên quan đến vụ án, hiện cơ quan cảnh sát điều tra vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ một số đối tượng khác có hành vi hủy hoại tài sản, gây rối trật tự công cộng và chống người thi hành công vụ.

Thanh Hải (T/H)

Tin khác

Đồng Nai: Điều chỉnh giá đất tăng hơn gấp đôi

Đồng Nai: Điều chỉnh giá đất tăng hơn gấp đôi

(CLO) Từ 25/3/2019, Đồng Nai sẽ đồng loạt tăng hệ số điều chỉnh giá đất lên mức cao so với năm 2018, trong đó nhiều khu vực có hệ số giá đất được điều chỉnh tăng hơn gấp đôi.

Địa phương
Quảng Bình: Bí thư Thị ủy Ba Đồn được bầu giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy

Quảng Bình: Bí thư Thị ủy Ba Đồn được bầu giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy

(CLO) Ngày 26/3, Tỉnh ủy Quảng Bình tổ chức Hội nghị lần thứ 18 để đánh giá tình hình kinh tế - xã hội và công tác xây dựng Đảng quý I-2019; đồng thời bầu Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2015-2020.

Địa phương
Những sai phạm tại Chùa Ba Vàng là rõ ràng

Những sai phạm tại Chùa Ba Vàng là rõ ràng

(CLO) Ngày 26/3, UBND thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức Hội nghị thông tin báo chí về sự việc tại chùa Ba Vàng.

Địa phương
Xử lý nghiêm đối tượng viết status bôi nhọ cảnh sát giao thông trên mạng xã hội

Xử lý nghiêm đối tượng viết status bôi nhọ cảnh sát giao thông trên mạng xã hội

(CLO) Cơ quan công an TP. Huế đang điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng lên mạng xã hội Facebook viết status không đúng sự thật, nhằm bôi nhọ gây ảnh hưởng đến hình ảnh lực lượng Cảnh sát Giao thông.

Địa phương
Cà Mau: Thả cá thể đồi mồi quý hiếm nặng 60kg về môi trường tự nhiên

Cà Mau: Thả cá thể đồi mồi quý hiếm nặng 60kg về môi trường tự nhiên

(CLO) Một cá thể rùa biển quý hiếm có trọng lượng khoảng 60 kg vừa được thả về môi trường tự nhiên tại cửa biển Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau.

Địa phương