Thêm hai đường nối cửa ngõ Tân Sơn Nhất thông xe, người dân giảm nỗi lo ùn tắc
(CLO) Đường nối Phan Thúc Duyện và đường 18E thông xe đã giúp giảm ùn tắc giao thông khu vực sân bay Tân Sơn Nhất, các phương tiện di chuyển dễ dàng hơn.
Hai đoạn đường mới thông xe vừa qua gồm đường nối Phan Thúc Duyện (đoạn từ đường Thăng Long đến đường 18E) và đường 18E (đoạn từ đường nối Phan Thúc Duyện đến đường Cộng Hòa) là một phần quan trọng trong dự án kết nối giao thông khu vực cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất (quận Tân Bình, TP HCM).

Đoạn đường nối Phan Thúc Duyện (từ đường Thăng Long đến đường 18E) vừa hoàn thành với 6 làn xe
Bài liên quan
Dự kiến thông xe đường Lê Quang Đạo kéo dài trong tháng 12/2024
Nam Định: Cầu phao Ninh Cường thông xe trở lại
Tuyến đường 1.200 tỷ tại Long Biên chính thức thông xe, Khai Sơn City sẵn sàng cất cánh
TP HCM thông xe một nhánh hầm chui tại nút giao Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ
Tổng 2 đoạn đường dài 1,2km, rộng 32m và có mặt cắt 4 - 6 làn xe, giúp các phương tiện di chuyển dễ dàng hơn. Các đoạn đường này được xây dựng với hạ tầng hiện đại, bao gồm hệ thống phân làn rõ ràng, các dải phân cách cứng để tách biệt dòng xe và đảm bảo an toàn giao thông. Hệ thống vỉa hè và thoát nước của đoạn đường cũng được nâng cấp, bảo đảm điều kiện vận hành hiệu quả trong mùa mưa.

Đường 18E nối Phan Thúc Duyện đến đường Cộng Hòa

Tuyến đường này là một phần quan trọng trong dự án kết nối giao thông khu vực cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất
Các đoạn đường này có khả năng điều hướng dòng xe từ trung tâm TP HCM, giúp xe cộ đi từ Phan Thúc Duyện và Thăng Long đến đường Cộng Hòa mà không phải qua những nút giao ùn tắc nặng như vòng xoay Lăng Cha Cả như trước đây.
Đại diện Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng các Công trình Giao thông TP HCM (chủ đầu tư), cho biết: "Khu vực này có mật độ giao thông rất đông. Các đơn vị thi công đã cố gắng vừa làm việc vừa đảm bảo giao thông. Việc thông xe các đoạn trên giúp giảm áp lực cho các nút giao như Lăng Cha Cả, Thăng Long - Phan Thúc Duyện và Thăng Long - Cộng Hòa".

Đường Phan Thúc Duyện, huyện Tân Bình, TP HCM
Nguyễn Quang Vinh (25 tuổi), ngụ quận Tân Bình, TP HCM cho biết: “Trước đây mỗi sáng đi làm, mình thường xuyên thấy người dân phải ‘leo’ vỉa hè để di chuyển vì lượng phương tiện lưu thông trên đường quá đông. Nhưng giờ đây đường đã thông thoáng hơn, tình trạng trên cũng đã giảm đi rất nhiều”.
Thường xuyên di chuyển đến sân bay để đi công tác, anh Trần Minh Thanh (37 tuổi), ngụ quận 3, TP HCM chia sẻ việc đi lại hiện nay thuận tiện hơn rất nhiều khi các tuyến đường trên được thông xe. “Lúc trước tôi hay đến sân bay từ sớm để tránh muộn giờ bay vì khu vực này thường xuyên kẹt xe. Tuy nhiên, giờ đây nỗi lo này cũng không còn nhiều nữa, việc đi lại đã thuận tiện hơn”.
Đoạn đường mới thông xe là gói thầu số 10 - một trong những gói xây lắp quan trọng nhất của dự án đường nối Trần Quốc Hoàn - Cộng Hoà, vốn đầu tư hơn 4.800 tỷ đồng đang triển khai ở cửa ngõ Tân Sơn Nhất.

Đoạn từ nút giao Thăng Long - Phan Thúc Duyện, nối với gói thầu số 9 hầm chui
Trước đó, ngày 10/8, chủ đầu tư đã tổ chức khánh thành hầm chui Trần Quốc Hoàn - Phan Thúc Duyện là gói thầu số 9.
Theo kế hoạch, các đoạn tuyến tiếp theo đến đường Hoàng Hoa Thám cũng sẽ hoàn thành vào cuối năm 2024, với mục tiêu thông xe toàn tuyến vào quý I/2025.
Khởi công cuối năm 2022, dự án đường nối Trần Quốc Hoàn - Cộng Hoà nhằm kết nối ga T3 Tân Sơn Nhất, phá thế độc đạo của lối ra vào sân bay duy nhất trên đường Trường Sơn. Toàn tuyến dài khoảng 4 km, điểm đầu ở nút giao Trần Quốc Hoàn - Phan Thúc Duyện; điểm cuối tại đoạn giao giữa các đường C12 - Cộng Hoà - Trường Chinh.

Hầm chui Trần Quốc Hoàn - Phan Thúc Duyện được thông xe trước đó
Công trình có tuyến chính rộng 25-48 m cho 6 làn xe, cùng hai đường nhánh kết nối với quy mô 3-4 làn. Trên tuyến có một cầu cạn xây trước ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất và hai hầm chui ở các nút giao hai đầu.
Hầm chui Trần Quốc Hoàn là dự án quan trọng quốc gia
Tại buổi lễ thông xe hầm chui Trần Quốc Hoàn - Phan Thúc Duyện ngày 10/8, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ đây là một trong 12 dự án quan trọng quốc gia được khởi công đồng loạt trên cả nước vào tháng 12/2022.
Thủ tướng đề nghị TP HCM tiếp tục đẩy mạnh đầu tư công, đưa vào hoàn thành các công trình trọng điểm, tạo cơ sở hạ tầng thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội.