Văn Yên cụ thể hóa chỉ số “hạnh phúc” vào cuộc sống

Đưa chỉ số “hạnh phúc” theo Nghị quyết Đại hội Đại biểu tỉnh Yên Bái lần thứ XIX vào thực tế cuộc sống, huyện Văn Yên đã có nhiều việc làm thiết thực, cụ thể hướng đến sự hài lòng và hạnh phúc của người dân. Đồng chí Luyện Hữu Chung, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Văn Yên đã chia sẻ với chúng tôi về những nội dung này.

- Xin đồng chí cho biết những đánh giá về việc thực hiện chỉ số “hạnh phúc” trên địa bàn huyện Văn Yên?

+ Đồng chí Luyện Hữu Chung:Quán triệt sâu sắc quan điểm lấy dân làm gốc, lấy hạnh phúc ấm no của người dân làm mục tiêu phấn đấu, nâng  cao đời sống vất chất tinh thần của nhân dân theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Văn Yên lần thứ XVI, Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành Kế hoạch số 51 về nâng cao chỉ số “hạnh phúc” cho nhân dân huyện năm 2021 với một số chỉ tiêu cụ thể để tổ chức thực hiện. Đồng thời chỉ đạo các chi, Đảng bộ cơ sở, các cơ quan đoàn thể trong toàn huyện đề ra các nhiệm vụ giải pháp, bằng kết quả, sản phẩm cụ thể thể hiện đặc trưng của mỗi ngành, mỗi địa phương.

Với sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và nhân dân, huyện Văn Yên đã đạt được một số kết quả bước đầu đó là tiếp tục thực hiện mục tiêu kép “vừa quyết liệt phòng chống dịch bệnh Covid - 19 hiệu quả, vừa phúc hồi phát triển kinh tế, xã hội bền vững, đảm bảo an sinh xã hội và đời sống nhân dân”; làm tốt công tác đào tạo nghề, tạo việc làm mới, giới thiệu việc làm, tỷ lệ che phủ rừng đạt trên 67,5%, đạt 100% kế hoạch; chỉ số hài lòng, rất hài lòng của người dân về dịch vụ hành chính công  đạt 100%, trong đó tỷ lệ rất hài lòng chiếm đến 91,2%...

Những kết quả trên đã góp phần tạo động lực và tinh thần mạnh mẽ làm cho mục tiêu nâng cao chỉ số “hạnh phúc” lan tỏa và thấm sâu vào đời sống của mỗi cá nhân, gia đình và toàn xã hội.    

- Từ kết quả bước đầu đạt được, huyện Văn Yên đã có cách làm mang tính chất riêng có, cụ thế như thế nào, thưa đồng chí?

+ Đồng chí Luyện Hữu Chung:Những nét riêng có của huyện Văn Yên đã thực hiện trong việc xây dựng tiêu chí đánh giá gia đình, thôn bản, tổ dân phố hạnh phúc đó là phát động các phong trào thi đua yêu nước cụ thể, thiết thực, hiệu quả như: Phong trào Tuyên truyền vận động nhân dân hiến đất làn đường giao thông gắn với Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025; xây dựng gia đình 5 không 5 sạch; tổ chức Cuộc thi Cổng tổ dân phố đẹp. Theo đó, 25/172 thôn, tổ dân phố ở các địa phương đã đăng ký và xây dựng thôn, tổ dân phố hạnh phúc. Thành lập được 172 câu lạc bộ xây dựng gia đình hạnh phúc, thực hiện thí điểm xây dựng trường học hạnh phúc tại 5 trường hóc trên địa bàn… Qua đó góp phần nâng cao chỉ số “hạnh phúc” cho người dân huyện Văn Yên.

van yen cu the hoa chi so hanh phuc vao cuoc song hinh 1

Cuộc sống hạnh phúc ở Bản Lùng, Phong Du Thượng

- Trong quá trình triển khai, huyện Văn Yên có gặp phải những khó khăn gì khi cụ thể hóa chỉ số “hạnh phúc” vào cuộc sống?

+ Đồng chí Luyện Hữu Chung: Là một huyện miền núi, dân trí không đồng đều, kết cấu hạ tầng kỹ thuật còn hạn chế, đời sống của một bộ phận nhân dân còn gặp khó khăn nhất định. Chất lượng và hiệu quả quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực còn chưa đáp ứng được yêu cầu thực tế. Chất lượng của đội ngũ cán bộ, đảng viên có lúc, có nơi còn chưa thể hiện tốt tính tiền phong, gương mẫu, chưa phát huy được năng lực lãnh đạo quần chúng. Đặc biệt tình hình dịch bệnh Covid - 19 đã, đang và sẽ tác động trực tiếp đến sức khỏe cũng như là sản xuất, đời sống của người dân, ảnh hưởng đến sự phát triển chung của huyện cung như là nâng  cao chỉ số “hạnh phúc” của người dân.

- Trong thời gian tới, huyện Văn Yên sẽ có những giải pháp thiết thực nào để xây dựng chỉ số “hạnh phúc” hướng đến sự hài lòng và hạnh phúc của người dân gắn với xây dựng con người Văn Yên “nghĩa tình, thân thiện, đoàn kết, khát vọng, sáng tạo, hội nhập”?

+ Đồng chí Luyện Hữu Chung: Thứ nhất, huyện sẽ tiếp túc quán triệt, tuyên truyền sâu rộng về mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ và giải pháp nâng cao chỉ số “hạnh phúc” cho người dân Văn Yên tới toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân, tạo sự đồng thuận, quyết tâm cao trong toàn Đảng bộ, chính quyền, các tổ chức chính trị xã hội các cấp và nhân dân các dân tộc trong huyện.

Thứ hai, bám sát chủ trương, định hướng của Tỉnh ủy triển khai thực hiện  hiệu quả các chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội, tạo việc làm, nâng cao đời sống vất chất, tinh thần cho nhân dân. Huy động mọi nguồn lực, từng bước đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ cũng như xây dựng đạt chuẩn nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao.

Thứ ba, tiếp tục quan tâm phát triển văn hóa xã hội, gắn kết hài hòa giữa phát triển kinh tế với văn hóa, bảo đảm an sinh xã hội, phúc lợi xã hội và dịch vụ xã hội. Bảo tồn và phát huy giá trị bản sắc văn hóa các dân tộc gắn với xây dựng con người Văn Yên “nghĩa tình, thân thiện, đoàn kết, khát vọng, sáng tạo, hội nhập”.

Thứ tư, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động và phục vụ của cơ quan công quyền. Sắp xếp bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức kỷ luật, kỷ cương, chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, sáng tạo, thật sự là công bộc của nhân dân.

Thứ năm, làm tốt công tác quản lý Nhà nước về tài nguyên và bảo vệ môi trường sinh thái, đảm bảo phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường, hạn chế các tác động tiêu cực tới môi trường, cải thiện và nâng cao chất lượng môi trường sống cho nhân dân.

- Trân trọng cảm ơn đồng chí!

Thu Nhài

Xem thêm

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lên đường thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lên đường thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ

Nhận lời mời của Thủ tướng Cộng hòa Ấn Độ Narendra Modi, ngày 5/5/2026, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ từ ngày 5 đến ngày 7/5/2026.

Chuẩn hóa tài liệu, hồ sơ trên Hệ thống thông tin quản lý chương trình xây dựng VBQPPL

Chuẩn hóa tài liệu, hồ sơ trên Hệ thống thông tin quản lý chương trình xây dựng VBQPPL

(CLO) Theo Quy chế quản lý, vận hành và khai thác Hệ thống thông tin quản lý chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL), tài liệu, hồ sơ dự án đăng tải trên Hệ thống phải là bản quét (scan) hoặc bản chụp từ bản giấy đã được ký, đóng dấu theo quy định; bản có chữ ký số đối với tài liệu, hồ sơ dự án là văn bản điện tử.

Sách giáo khoa không phải 'pháp lệnh', cần vận dụng linh hoạt trong dạy học

Sách giáo khoa không phải 'pháp lệnh', cần vận dụng linh hoạt trong dạy học

(CLO) Lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định, sách giáo khoa không phải là “pháp lệnh” mà chỉ là học liệu, cần được vận dụng linh hoạt trong quá trình giảng dạy. Giáo viên có thể chủ động tham khảo thêm nhiều nguồn tài liệu khác để làm phong phú nội dung bài học, qua đó chuyển từ truyền thụ kiến thức sang phát triển phẩm chất, năng lực cho học sinh.

Bộ Tư pháp: Sẽ không tái diễn tình trạng 'mọc ra' thủ tục hành chính sau cắt giảm

Bộ Tư pháp: Sẽ không tái diễn tình trạng 'mọc ra' thủ tục hành chính sau cắt giảm

(CLO) Đại diện Bộ Tư pháp khẳng định việc cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính sẽ được thực hiện theo hướng thực chất, gắn với chuyển mạnh từ “tiền kiểm” sang “hậu kiểm”, đi kèm các tiêu chuẩn, quy chuẩn rõ ràng và cơ chế giám sát hiệu quả. Với cách tiếp cận này, tình trạng phát sinh thêm điều kiện kinh doanh, “mọc ra” thủ tục mới làm gia tăng chi phí cho người dân, doanh nghiệp sẽ không tái diễn.

Khẩn trương kiện toàn lãnh đạo ACV, thanh toán khối lượng cho nhà thầu sân bay Long Thành

Khẩn trương kiện toàn lãnh đạo ACV, thanh toán khối lượng cho nhà thầu sân bay Long Thành

(CLO) Tại cuộc họp về dự án sân bay Long Thành, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu các bộ ngành, cơ quan liên quan cần ưu tiên tập trung giải quyết ngay và dứt điểm 2 vấn đề về: Kiện toàn vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc của ACV để tăng cường trách nhiệm, hiệu quả, hiệu lực trong công tác chỉ đạo điều hành; tháo gỡ vướng mắc để thanh toán ngay cho các nhà thầu khối lượng đã thực hiện.

​Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI có đại biểu từ 23 đến 97 tuổi

​Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI có đại biểu từ 23 đến 97 tuổi

(CLO) Chiều 4/5, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tổ chức họp báo thông tin về Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đồng chí Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chủ trì buổi họp báo.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng phát biểu khai mạc phiên họp .

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Tránh tình trạng giảm thủ tục hành chính ở cấp trên, phát sinh ở cấp dưới

(CLO) Thủ tướng Lê Minh Hưng lưu ý, Bộ Tư pháp, Bộ trưởng Bộ Tư pháp phải chịu trách nhiệm gác cửa; các bộ phải theo dõi, giám sát các địa phương thực hiện sau khi đã phân cấp, tránh tình trạng cắt thủ tục hành chính này lại mọc thủ tục khác, đã cắt giảm ở cấp trên nhưng lại phát sinh các thủ tục mới ở cấp dưới hoặc trong nội bộ, dẫn tới không hiệu quả, thực chất, người dân và doanh nghiệp không được thụ hưởng.

Đàm phán bán tín chỉ các-bon rừng ngay trong tháng 6/2026

Đàm phán bán tín chỉ các-bon rừng ngay trong tháng 6/2026

(CLO) Sau khi Nghị định quy định về dịch vụ hấp thụ và lưu giữ các-bon của rừng được ban hành, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng giao Bộ Nông nghiệp và Môi trường tiến hành đàm phán về Hợp đồng mua bán giảm phát thải với Tổ chức tăng cường tài chính lâm nghiệp ngay trong tháng 6/2026.

Đề xuất Khu kinh tế ven biển 75.000ha, tạo cực tăng trưởng mới cho tỉnh Lâm Đồng

Đề xuất Khu kinh tế ven biển 75.000ha, tạo cực tăng trưởng mới cho tỉnh Lâm Đồng

(CLO) Làm việc với tỉnh Lâm Đồng, đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao nhấn mạnh vai trò đặc biệt của khu vực ven biển trong chiến lược phát triển mới, đồng thời đề nghị địa phương sớm hoàn thiện quy hoạch, tháo gỡ các điểm nghẽn để tạo động lực tăng trưởng.

Khơi dậy nhu cầu hưởng thụ văn hóa trong đời sống xã hội

Khơi dậy nhu cầu hưởng thụ văn hóa trong đời sống xã hội

(CLO) Những năm gần đây, cùng với sự phát triển của đất nước, đời sống vật chất của người dân ngày càng được cải thiện rõ rệt. Khi điều kiện vật chất khởi sắc, đời sống tinh thần cũng cần được nuôi dưỡng, bồi đắp. Nhưng nếu đặt một câu hỏi đơn giản: Đã bao lâu gia đình bạn chưa đi xem phim, chưa tới viện bảo tàng? Vở kịch gần nhất đã xem là khi nào và bức tranh nào bạn thích? Hay đơn giản là tác phẩm văn học nào đã đọc trong thời gian gần đây?... thì không ít người sẽ giật mình nhận ra đã lâu rồi chưa thực sự quan tâm đúng mức đến đời sống văn hóa tinh thần của bản thân và gia đình.

Cỡ chữ bài viết: