Thi công Quốc lộ 19 làm nứt nhà dân ở Gia Lai: Nhiều hộ không đồng ý mức đền bù
(CLO) Quá trình thi công lu rung Quốc lộ 19 (Gia Lai) đã làm hàng chục nhà dân bị nứt toác, hư hỏng. Trước thực trạng này, đơn vị thi công đã phối hợp với bên bảo hiểm lên phương án đền bù, hỗ trợ tuy nhiên người dân không đồng ý và cho rằng mức đền bù quá thấp.
Liên quan đến vụ việc hàng chục nhà dân tại huyện Đăk Pơ và thị xã An Khê (Gia Lai) bị nứt nẻ, hư hỏng nghiêm trọng khi lu rung thi công Quốc lộ 19 mà Báo Nhà báo và Công luận đã phản ánh, chủ đầu tư – Ban quản lý dự án 2 cho hay đang tiến hành đền bù cho các hộ dân bị ảnh hưởng.
Theo đó, sau khi nhận được phản ánh của báo chí liên quan đến việc thi công tuyến tránh An Khê thuộc dự án Tăng cường kết nối giao thông khu vực Tây Nguyên (còn gọi là dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 19), làm ảnh hưởng đến nhà dân. Chủ đầu tư đã có nhiều văn bản đôn đốc đơn vị thi công và bảo hiểm hoàn thiện các thủ tục để chi trả cho các hộ dân.

Đơn vị thi công Quốc lộ 19 làm hàng chục nhà dân ở Gia Lai bị nứt toác
Ông Lê Ngọc Nam – Giám đốc quản lý Dự án Tăng cường kết nối giao thông khu vực Tây Nguyên cho biết: “Tính đến thời điểm hiện tại đã tiến hành chi trả xong cho 7 hộ dân trên địa bàn phường An Phước, thị xã An Khê bị ảnh hưởng khi thi công tuyến tránh An Khê. Còn khoảng hơn chục hộ dân trú tại huyện Đăk Pơ thì nhà thầu đang gửi hồ sơ cho chính quyền để mời các hộ dân lên thống nhất phương án đền bù, hỗ trợ”.
Theo ghi nhận của PV, nhiều hộ dân ở Đăk Pơ không đồng ý mức đền bù, hỗ trợ vì cho rằng mức giá đền bù quá thấp, không đủ chi phí sửa chữa hư hỏng. Bà Trần Thị Cúc (trú tại xã Cư An, huyện Đăk Pơ) bức xúc nói: “Tất cả các căn phòng trong ngôi nhà đều bị nứt, trong đó nhà bếp xuất hiện nhiều vết nứt nhất, các vết nứt dần một lớn, chạy dọc trên tường nhà. Sau khi phản ánh, chúng tôi được mời lên xã để giải quyết tuy nhiên tại đây nhà thầu và đơn vị bảo hiểm cãi nhau xong rồi về.
Sau đó, gia đình có nhận được một đơn giá bồi thường, cụ thể số tiền được nhận là hơn 1,8 triệu đồng (tổng giá trị dự toán khắc phục). Mức giá này thấp quá, không thỏa đáng gia đình không thể nhận được. Nhà nứt tứ tung như vậy mà đền bù từng đó thử hỏi làm được gì, không biết đền bù kiểu gì. Nếu giải quyết không thỏa đáng, chúng tôi sẽ kiến nghị lên huyện và tỉnh”.

Bà Cúc không đồng ý với mức đền bù đưa ra vì quá thấp không đủ chi phí sửa chữa
Ngoài bà Cúc, ngôi nhà của ông Phạm Ngọc Anh (trú tại thôn An Sơn, xã Cư An) cũng bị nứt, hư hỏng khi thi công xây dựng tuyến tránh An Khê. “Nhà bị nứt từ tháng 12/2023 (thời điểm thi công tuyến đường). Sau khi chúng tôi kiến nghị có 1 đoàn xuống kiểm tra các vết nứt, tuy nhiên sau đó lại đổ thừa là nhà xuống cấp nên chỉ hỗ trợ chứ không đền bù. Liên quan đến vấn đề này, tôi cũng đã có đơn gửi UBND xã, ngoài ra còn có tình trạng sau khi thi công đường thì nước ngập hết vào nhà, làm đường gì mà mương, cống rãnh cũng không có”, ông Anh cho hay.

Ông Phạm Ngọc Anh chỉ vị trí nước mưa đổ xuống ngập đường, rồi kéo hết vào nhà mình
Cũng theo ông Anh, trước đó đơn vị thi công cũng mời người dân xuống xã họp để thống nhất giá đền bù nhưng xuống thì nghe nhà thầu và đơn vị bảo hiểm cãi lộn, đổ qua đổ lại cho nhau. Người dân chưa kịp ý kiến gì.
“Thi công đường thì ai cũng vui mừng, tuy nhiên làm hư hỏng nhà dân là phải bồi thường để bà con còn sửa chữa lại, chứ ở như này rất nguy hiểm, đặc biệt là vào mùa mưa bão. Ngoài ra, 2 bên đường phải có mương để thoát nước chứ mỗi lần mưa là bùn và nước kéo vào hết trong nhà, ngập hết”, ông Anh kiến nghị.

Nước ngập hết sân nhà ông Anh
Liên quan đến mức giá bồi thường cho các hộ dân bị ảnh hưởng khi thi công tuyến tránh An Khê, ông Lê Ngọc Nam lý giải: “Mức giá đền bù này dựa trên cơ sở khảo sát, đánh giá của bên bảo hiểm và 1 đơn vị thẩm định độc lập đưa ra theo đúng quy định, chứ không phải do chủ đầu tư và nhà thầu quyết định. Còn về vấn đề mương thoát nước theo phản ánh của các hộ dân, ban cũng đã phối hợp với chính quyền địa phương và nhà thầu kiểm tra.
Theo đó, không biết đơn vị viễn thông hay xây lắp đã lấp mất cái cống thoát nước cũ của người dân. Trước thực trạng này, chúng tôi đã đã yêu cầu nhà thầu xử lý dứt điểm, cho nhân công khơi thông lại hệ thống rãnh cũ và đặt cống thoát nước”.

Người dân trên địa bàn huyện Đăk Pơ kiến nghị sớm có mức giá bồi thường hợp lý để sửa chữa nhà cửa hư hỏng
Trước đó Báo Nhà báo và Công luận đã có bài viết “Gia Lai: Thi công Quốc lộ 19 làm hàng chục nhà dân bị nứt toác”. Cụ thể, hàng chục hộ dân trú tại huyện Đăk Pơ và thị xã An Khê rất bức xúc vì nhà bị nứt, hư hỏng nghiêm trọng. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên được xác định là do quá trình lu rung khi thi công tuyến tránh An Khê.
Được biết, tuyến đường trên được đầu tư xây dựng mới hoàn toàn với tổng chiều dài hơn 13km qua địa bàn huyện Đăk Pơ và thị xã An Khê. Đơn vị thi công là liên danh Công ty CP Tập đoàn Đông Đô và Công ty CP Cầu 3 Thăng Long. Hiện tại, tuyến đường vẫn chưa nghiệm thu, đưa vào khai thác.
Bài và ảnh: Trần Hiền